+Aa-
    Zalo

    Nước cạn đáy, hơn 200 tấn cá chết nổi trắng hồ Sông Mây tại Đồng Nai

    (ĐS&PL) - Hàng loạt cá nuôi trên lòng hồ thuỷ lợi của Đội nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây thuộc xã Bình Minh, huyện Trảng Bo lờ đờ nổi lên mặt nước rồi chết hàng loạt.

    Theo thông tin từ VnExpress, ngày 29/4, hàng loạt cá nuôi trên lòng hồ thuỷ lợi của Đội nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây thuộc xã Bình Minh, huyện Trảng Bom như rô phi, mè, trắm... lờ đờ nổi lên mặt nước rồi chết hàng loạt. Một diện tích lớn mặt hồ bao phủ bởi xác cá.

    Theo thông tin từ VnExpress, ngày 29/4, hàng loạt cá nuôi trên lòng hồ thuỷ lợi của Đội nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây thuộc xã Bình Minh, huyện Trảng Bom như rô phi, mè, trắm... lờ đờ nổi lên mặt nước rồi chết hàng loạt. Một diện tích lớn mặt hồ bao phủ bởi xác cá. 

    Người dân gần khu vực hồ Sông Mây cho biết cá chết quá nhiều khiến mùi hôi thối bay ra cả một khu vực rộng lớn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

    Người dân gần khu vực hồ Sông Mây cho biết cá chết quá nhiều khiến mùi hôi thối bay ra cả một khu vực rộng lớn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

    Được biết, hồ Sông Mây có diện tích hơn 300 ha, là hồ chứa nước tưới tiêu cho khu vực huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu. Tỉnh Đồng Nai đã giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nuôi trồng thủy sản trên diện tích mặt nước.

    Được biết, hồ Sông Mây có diện tích hơn 300 ha, là hồ chứa nước tưới tiêu cho khu vực huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu. Tỉnh Đồng Nai đã giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nuôi trồng thủy sản trên diện tích mặt nước.

    Theo đại diện Đội nuôi trồng thủy sản (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai), những ngày gần đây Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai thực hiện dự án cải tạo đập thủy lợi và nạo vét hồ Sông Mây. Những ngày qua tình hình hạn hán kéo dài, mực nước xuống thấp chạm đáy, cá chết hàng loạt.

    Theo đại diện Đội nuôi trồng thủy sản (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai), những ngày gần đây Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai thực hiện dự án cải tạo đập thủy lợi và nạo vét hồ Sông Mây. Những ngày qua tình hình hạn hán kéo dài, mực nước xuống thấp chạm đáy, cá chết hàng loạt.

    Những ngày qua đơn vị liên tục cử người vớt cá xuyên ngày đêm. Tuy nhiên, do diện tích hồ quá lớn với 200 tấn cá đã bị chết nên đơn vị không vớt kịp.

    Những ngày qua đơn vị liên tục cử người vớt cá xuyên ngày đêm. Tuy nhiên, do diện tích hồ quá lớn với 200 tấn cá đã bị chết nên đơn vị không vớt kịp.

    Việc cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối khiến ruồi bu đầy các nhà dân ở xã Bình Minh và xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Người dân ở đây lo lắng mùi thối từ cá chết sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt gia đình gặp nhiều bất tiện.

    Việc cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối khiến ruồi bu đầy các nhà dân ở xã Bình Minh và xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Người dân ở đây lo lắng mùi thối từ cá chết sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt gia đình gặp nhiều bất tiện.

    Chia sẻ trên Báo Dân trí, ông Trần Văn Nghĩa (62 tuổi, người dân ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) cho biết, "Dịp lễ 30/4 và 1/5 con cháu tôi không đứa nào dám về nhà chơi vì mùi hôi thối từ cá chết bốc lên nồng nặc. Tôi và vợ đã chịu đựng mùi thối này hơn 10 ngày. Tiết trời nắng nóng, mùi hôi tanh từ cá chết càng nghiêm trọng hơn".

    Chia sẻ trên Báo Dân trí, ông Trần Văn Nghĩa (62 tuổi, người dân ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) cho biết, "Dịp lễ 30/4 và 1/5 con cháu tôi không đứa nào dám về nhà chơi vì mùi hôi thối từ cá chết bốc lên nồng nặc. Tôi và vợ đã chịu đựng mùi thối này hơn 10 ngày. Tiết trời nắng nóng, mùi hôi tanh từ cá chết càng nghiêm trọng hơn".

    Trước mắt Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Biên Hòa - Thống Nhất - Vĩnh Cửu - Trảng Bom đề nghị Đội nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây nhanh chóng thu gom cá trong hồ để đảm bảo môi trường nguồn nước phục vụ cho việc tưới tiêu sau này.

    Trước mắt Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi Biên Hòa - Thống Nhất - Vĩnh Cửu - Trảng Bom đề nghị Đội nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây nhanh chóng thu gom cá trong hồ để đảm bảo môi trường nguồn nước phục vụ cho việc tưới tiêu sau này.

    Hồ Sông Mây có diện tích hơn 300 ha, là hồ chứa nước tưới tiêu cho khu vực huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu. Hiện, diện tích mặt nước chỉ còn khoảng 2 hecta, độ sâu mặt nước thấp (nơi sâu nhất cao khoảng một mét so với đáy hồ) và số lượng cá trong hồ đã chết gần hết, số còn sót lại không đáng kể.

    Hồ Sông Mây có diện tích hơn 300 ha, là hồ chứa nước tưới tiêu cho khu vực huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu. Hiện, diện tích mặt nước chỉ còn khoảng 2 hecta, độ sâu mặt nước thấp (nơi sâu nhất cao khoảng một mét so với đáy hồ) và số lượng cá trong hồ đã chết gần hết, số còn sót lại không đáng kể.

    Ảnh: Dân trí, VnExpress, Người lao động, PLO.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nuoc-can-ay-hon-200-tan-ca-chet-noi-trang-ho-song-may-tai-ong-nai-a418959.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan