+Aa-
    Zalo

    Pháo kích dữ dội tại miền Đông, Ukraine kêu gọi viện trợ khẩn từ phương Tây

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phía Kiev kêu gọi viện trợ khẩn cấp từ các quốc gia phương Tây, trong bối cảnh lực lượng Nga pháo kích dữ dội vào các khu vực miền Đông Ukraine.

    Reuters dẫn thông tin từ quân đội Ukraine ngày 1/12 (giờ địa phương) cho biết, lực lượng Nga đang tiến công ở miền Đông Ukraine, đồng thời mang theo xe tăng, súng cối và tiến hành pháo kích vào khu vực Kherson ở phía Nam. Trong khi đó, các quốc gia phương Tây đang khẩn cấp viện trợ và củng cố lực lượng cho Ukraine. 

    phao kich du doi tai mien dong ukraine keu goi vien tro khan tu phuong tay
    Binh sĩ Ukraine khai hỏa hệ thống tên lửa phóng loạt Bureviy tại địa điểm ở vùng Donetsk, khi Nga tiếp tục tấn công Ukraine, ngày 29/11. Ảnh: Reuters.

    Tại khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, nơi giao tranh ác liệt nhất, các lực lượng Nga đã cố gắng tiến xa hơn và nã pháo vào một số thị trấn, bao gồm Bakhmut, Soledar và Opytne gần đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong một tuyên bố hôm 30/11. 

    Ở mặt trận phía Nam, quân đội Nga đã chiếm các vị trí phòng thủ và huấn luyện bắn xe tăng, súng cối và pháo binh ở thủ phủ Kherson các vị trí khác của Ukraine.

    Các cuộc tấn công khác cũng được báo cáo ở phía Đông Bắc và miền Trung Ukraine. 

    Bakhmut nằm trên con đường chính dẫn tới các thành phố khác ở Donetsk như Sloviansk và Kramatorsk. Vì vậy, Nga và lực lượng thân Nga coi đây là mục tiêu quan trọng mà họ phải giành quyền kiểm soát. Đây hiện là một trong những chiến trường khốc liệt nhất hiện nay ở Ukraine, đặc biệt sau khi Nga rút khỏi Kherson và tìm cách giành thắng lợi quan trọng ở mặt trận miền Đông.

    Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yuriy Ignat cho biết, lực lượng quốc phòng đã bắn hạ 340 trong số khoảng 400 máy bay không người lái của Iran mà Nga đã phóng trong cuộc chiến. 

    Ông Yuriy Ignat chia sẻ trên truyền hình: "Chúng tôi đã không thấy những chiếc máy bay không người lái này của Iran trong khoảng hai tuần. Lô hàng đầu tiên có lẽ đã hết". 

    Tại Washington, Lầu Năm Góc cho biết Lục quân Mỹ trao hợp đồng 1,2 tỷ USD cho tập đoàn Raytheon để chế tạo 6 hệ thống phòng không NASAMS cung cấp cho Ukraine.

    "NASAMS là hệ thống mới nhất trong hàng loạt tổ hợp phòng không được chúng tôi chuyển cho Ukraine", Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm và duy trì trang bị Bill LaPlante nói.

    Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, quốc gia của ông cần các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất để bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự của nước này, vốn đã bị Nga tấn công dữ dội vào đầu mùa đông.

    Bích Thảo(Theo Reuters) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phao-kich-du-doi-tai-mien-dong-ukraine-keu-goi-vien-tro-khan-tu-phuong-tay-a559064.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan