+Aa-
    Zalo

    Phì cười vì thiếu nữ bị mẹ nhốt ngoài cửa vì "Cảnh trong phim Quỳnh búp bê chết"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vì quá xót xa khi Cảnh trong Quỳnh búp bê bị chết nên người mẹ đã không chịu mở cửa cho con gái vào nhà lúc 11 giờ đêm.

    Vì quá xót xa khi Cảnh trong Quỳnh búp bê bị chết nên người mẹ đã không chịu mở cửa cho con gái vào nhà lúc 11 giờ đêm.

    Xem tập 15 phim Quỳnh búp bê lên sóng tối 8/10, nhiều khán giả đã bật khóc khi thấy nhân vật Cảnh bị tàu hỏa cán chết. Với nhiều người theo dõi bộ phim này, đây có lẽ là cảnh đau lòng nhất. Thậm chí, có người còn quyết định thôi xem phim vì “anh Cảnh chết rồi”.

    "Anh Cảnh chết rồi” cũng chính là câu nói được nhiều người nhắc đến trong những giờ qua. Thế nhưng nhọ nhất có lẽ là cô gái trót về nhà sau khi bộ phim kết thúc nên đã bị mẹ... nhốt luôn ở ngoài.

    Theo như đoạn tin nhắn mà cô gái chia sẻ thì do thường đi làm về muộn nên cô phải gọi mẹ mở cửa. Thế nhưng hôm nay, mẹ chẳng buồn mở cửa cho con gái vào nhà.

    Nhắn tin một lúc mới biết mẹ đang buồn vì anh Cảnh trong phim Quỳnh búp bê chết rồi. Đúng kiểu “giận cá chém thớt”.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phi-cuoi-vi-thieu-nu-bi-me-nhot-ngoai-cua-vi-canh-trong-phim-quynh-bup-be-chet-a247040.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan