+Aa-
    Zalo

    Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội tử vong vì rơi từ tầng cao ở chung cư Vinaconex

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ông Phạm Văn Khương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội được phát hiện rơi từ tầng cao chung cư Vinaconex xuống đất tử vong.

    Ông Phạm Văn Khương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội được phát hiện rơi từ tầng cao chung cư Vinaconex xuống đất tử vong.

    Khu vực nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Dân trí

    Dân trí đưa tin, tối 15/8, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội xác nhận, ông Phạm Văn Khương (56 tuổi), Phó Giám đốc Sở này đã rơi từ tầng cao tòa nhà Vinaconex trên đường Khuất Duy Tiến (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xuống đất tử vong.

    “Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 15/8. Hiện tại, cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc”, ông Chu Phú Mỹ thông tin.

    Liên quan đến vụ việc trên, Lao động đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 15/8. Thời điểm này, người dân sinh sống tại khu chung cư này bất ngờ phát hiện thi thể một người lớn tuổi, nghi là đàn ông nằm bất động dưới sảnh chung cư liền thông báo sự việc đến cơ quan chức năng.

    Người dân tại đây cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc dưới sảnh chung cư rất vắng nên ít người chứng kiến vụ việc. Một số người cho rằng, có thể nạn nhân đã bị rơi từ tòa nhà B của khu chung cư xuống đất.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

    Được biết, ông Phạm Văn Khương (sinh năm 1963), từng có thời gian làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Năm 2018, ông Khương được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-giam-doc-so-nong-nghiep-ha-noi-tu-vong-vi-roi-tu-tang-cao-o-chung-cu-vinaconex-a288907.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan