+Aa-
    Zalo

    Sau 2 năm trốn nã, kẻ giết người bị bắt khi đang trông xe

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau hơn 2 năm trốn nã về hành vi giết người, Hiếu bị bắt giữ khi đang làm phụ trông xe tại một khu chợ ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

    (ĐSPL) - Sau hơn 2 năm trốn nã về hành vi giết người, Hiếu bị bắt giữ khi đang làm phụ trông xe tại một khu chợ ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

    Theo báo Đồng Nai, vào lúc 10h30 ngày 11/1  Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP. Biên Hòa bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (30 tuổi, thường trú tại xã Đắk R’moan, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), về hành vi giết người theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông.

    Hiếu bị bắt sau 2 năm lẩn trốn - Ảnh minh họa

    Báo Công lý thông tin, Hiếu bị bắt khi đang trông xe tại chợ Hóa An, xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

    Theo hồ sơ, ngày 6/9/2014, do mâu thuẫn cá nhân Hiếu đã dùng dao chém anh Bốn (41 tuổi, quê xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) đang làm thuê tại Đắk Nông tử vong.

    Sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn vào TP.HCM, tiếp đó vào TP.Biên Hòa làm thuê trốn nã.

    Được biết, Hiếu có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa ra tù hồi đầu năm 2014 và tiếp tục phạm tội.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sau-2-nam-tron-na-ke-giet-nguoi-bi-bat-khi-dang-trong-xe-a178010.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan