+Aa-
    Zalo

    Shark Minh Beta bật mí bí kíp vào được Đại học Harvard, kiếm 100 triệu đầu tiên từ năm 18 tuổi

    (ĐS&PL) - Ông Bùi Quang Minh được biết đến là Chủ tịch HĐQT Beta Group, là một trong hai "cá mập" mới gia nhập Shark Tank Việt Nam mùa 6 gây chú ý dư luận.

    Shark Bùi Quang Minh thường được biết đến với biệt danh Minh Beta. Vị "cá mập" sinh năm 1983 này sở hữu profile ấn tượng từ thời đi học. Anh là cựu học sinh chuyên toán tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Tốt nghiệp cấp 3, Minh Beta kiếm được 100 triệu đầu tiên nhờ nhận được học bổng toàn phần của chính phủ Úc, sau đó tốt nghiệp bằng ưu tú loại 1 tại Đại học Sydney. Học xong đại học, anh tới Singapore để làm việc.

    Trong một video hậu trường của Shark Tank Việt Nam, Shark Minh Beta đã chia sẻ về công việc đầu tiên của mình tại Singapore. Vị trí của anh là commodity analyst (nhà phân tích thị trường hàng hóa) cho một tập đoàn của Pháp, với mức lương khởi điểm là 4.000 USD (gần 100 triệu đồng).

    shark minh beta bat mi bi kip vao duoc dai hoc harvard kiem 100 trieu dau tien tu nam 18 tuoi3

    Shark Minh Beta.

    Yêu cầu của công việc là nghiên cứu về thị trường nông sản để có thể buôn bán các hợp đồng giao tương lai, hợp đồng tài chính, đồng thời buôn bán những mặt hàng như đường, cà phê… Người làm phải hiểu được thị trường lên xuống ra sao, nguồn cung thất thường thế nào, rồi từ đó có thể tính toán được mức tối ưu để buôn bán.

    "Đó là công việc khá thú vị và thuần về tài chính nhiều. Mình làm công việc này trong 2 năm sống tại Singapore, sau đó từ bỏ và trở về Việt Nam khởi nghiệp. Mức lương lúc nghỉ là gần 6.000 USD, nhưng mình vẫn quyết tâm vì nghĩ rằng cơ hội để trở thành doanh nhân thú vị hơn rất nhiều", Shark Minh Beta bày tỏ.

    shark minh beta bat mi bi kip vao duoc dai hoc harvard kiem 100 trieu dau tien tu nam 18 tuoi1
    Shark Minh Beta từng là cựu sinh viên Đại học Harvard.

    Startup đầu tiên của Minh Beta là Doco Donuts – một chuỗi bánh ngọt theo kiểu Mỹ. Từ số vốn khoảng 300 triệu đồng, anh mở cửa hàng đầu tiên trên phố Hàng Bông (Hà Nội) và thu hồi vốn chỉ sau 3 tháng. Sau 2 năm hoạt động, Doco Donuts đã có 6 cửa hàng trên toàn quốc và sinh lời tốt, nhưng ông chủ của chuỗi vẫn quyết định dừng lại.

    "Làm được 3 năm, mình thấy không biết làm sao để có thể tăng trưởng hơn được nữa. Tại thời điểm đó, kiến thức và kinh nghiệm của mình còn giới hạn. Đó là lý do mình tìm cách bán hết và đi học MBA, sau đó quay trở lại Việt Nam kinh doanh tiếp", anh cho biết.

    Shark Minh Beta được nhận học bổng Fulbright của Mỹ, tốt nghiệp Thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard danh giá vào năm 2014. Rời Mỹ về Việt Nam, anh tiếp tục khởi nghiệp với dự án cụm rạp chiếu phim giá rẻ Beta Cineplex, bắt đầu từ Thái Nguyên. Từ số vốn 5 tỷ đồng, Beta Cineplex sau hơn 6 năm đã được định giá 1.000 tỷ đồng.

    Chia sẻ về bí quyết để được nhận vào Đại học Harvard, Shark Minh Beta cho biết kỹ năng hay tố chất chưa phải yếu tố quan trọng nhất.

    "Họ sẽ nhận định tổng quan về con người mình: thành tích học tập, kinh nghiệm làm việc, tố chất và những ước mơ. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là về mặt kỹ thuật, quan trọng nhất là mình phải hiểu được bản thân để kết nối được với người xét tuyển, để họ thấy được năng lượng và tin vào tầm nhìn của mình trong tương lai", cựu sinh viên Harvard bật mí.

    shark minh beta bat mi bi kip vao duoc dai hoc harvard kiem 100 trieu dau tien tu nam 18 tuoi
    Phong cách thường ngày của Shark Minh Beta.

    Trên các nền tảng mạng xã hội, doanh nhân Minh Beta thường xuyên xuất hiện cùng những người bạn là người có ảnh hưởng như fashionista Cô em Trendy, YouTuber Dino Vũ, Stylish nổi tiếng Chi Lemon. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, Minh Beta cho biết rất thích mặc những thương hiệu local brand của Việt Nam và không lấy làm thích thú với đồ hiệu.

    "Tôi không thích quần áo. Tôi thấy nó là tiêu sản, không mang lại cho anh nhiều giá trị. Trước kia, khi mà mình còn chưa có nhiều khả năng tài chính, mình đi chơi với bạn bè thấy chúng nó cứ đồ hiệu từ đầu đến chân, có sự mất tự tin nhất định. Lúc đấy mình cũng phải tự nhắc bản thân mình là có lẽ giá trị con người được đo đếm không chỉ qua những điều đó", vị doanh nhân chia sẻ. 

    Vì thế mà thay vì "dress to impress" (mặc để tạo ấn tượng) thì Minh Beta chọn "dress to tell story" - mặc đồ để kể một câu chuyện. Ngay trong buổi lễ công bố gọi vốn 2 triệu USD cho Aplus Home, Minh Beta cũng mặc chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng thay vì chọn một bộ đồ hiệu đắt tiền. 

    Phương Linh(T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/shark-minh-beta-bat-mi-bi-kip-vao-duoc-dai-hoc-harvard-kiem-100-trieu-dau-tien-tu-nam-18-tuoi-a610709.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan