+Aa-
    Zalo

    Siêu bão MANGKHUT giật cấp 16 "đuổi theo" bão số 5 vào Biển Đông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Siêu bão MANGKHUT giật cấp 16 đang "đuổi theo" bão số 5 vào Biển Đông. Dự báo khoảng 4 ngày nữa, siêu bão MANGKHUT sẽ vào khu vực Bắc Biển Đông.

    Siêu bão MANGKHUT giật cấp 16 đang "đuổi theo" bão số 5 vào Biển Đông. Dự báo khoảng 4 ngày nữa, siêu bão MANGKHUT sẽ vào khu vực Bắc Biển Đông.

    Tin tức bão mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13h ngày 11/9, tâm bão số 5 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 780km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

    Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 12/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 440km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ vùng tâm bão.

    Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7,vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động mạnh.

    Đường đi của cơn bão số 5 và siêu bão MANGKHUT.

    Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông.

    Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ vùng tâm bão.

    Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, cơn bão số 5 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là một vùng áp thấp trên đất liền phía Đông Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

    Cũng theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 11/9, cơn bão MANGKHUT trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương đã đạt cấp siêu bão với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ). Siêu bão MANGKHUT sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 4 ngày tới.

    Hoàng Yên

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sieu-bao-mangkhut-giat-cap-16-duoi-theo-bao-so-5-vao-bien-dong-a243600.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan