+Aa-
    Zalo

    "Sinh vật ngoài hành tinh tồn tại và giống con người"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Một nhà khoa học hàng đầu ở Anh khẳng định loài người không đơn độc trong vũ trụ và sinh vật ngoài trái đất có hình dạng và trí tuệ giống con người.

    (ĐSPL) - Một nhà khoa học hàng đầu ở Anh khẳng định loài người không đơn độc trong vũ trụ và sinh vật ngoài trái đất có hình dạng và trí tuệ giống con người.

    Nhà sinh học Simon Conway Morris, một chuyên gia hàng đầu về tiến hóa của Đại học Cambridge ở Anh nói rằng khả năng sinh vật ngoài trái đất đang tiến hóa ở đâu đó trong vũ trụ là rất cao.

    Nhà khoa học khẳng định sinh vật ngoài hành tinh đang tiến hóa và giống con người.

    Ông trình bày các ý tưởng về sự phát triển của sinh vật ngoài hành tinh trong một cuốn sách mới mang tên “The Runes of Evolution”.

    Chân dung nhà khoa học hàng đầu ở Anh, Simon Conway Morris.

    Trong cuốn sách, Morris đưa ra một học thuyết về sự hội tụ của quá trình tiến hóa. Theo học thuyết này, quá trình tiến hóa diễn ra theo một số hướng nhất định, chứ không phải là quá trình hỗn loạn.

    “Nếu học thuyết của tôi đúng, sinh vật ngoài hành tinh chắc chắn có đầu và các chi, có khả năng tư duy trừu tượng và thậm chí đạt cực khoái – giống như loài người”, vị giáo sư bình luận.

    Morris nhắc lại rằng, sự sống có thể xuất hiện trên những hành tinh có nhiệt độ bề mặt ở mức vừa phải để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng. Số lượng hành tinh có điều kiện như thế khá lớn. “Vì vậy tôi tin rằng số lượng sinh vật có trí tuệ giống con người trong vũ trụ rất lớn”, Morrirs lập luận.

    NGUYỄN NGỌC (Theo Mirror)

    Xem thêm video:

    [mecloud]IpZsU9ScZb[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sinh-vat-ngoai-hanh-tinh-ton-tai-va-giong-con-nguoi-a100596.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.