+Aa-
    Zalo

    Sở GD-ĐT TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10: "Cửa" vào trường công ngày càng hẹp

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Năm 2019, 112 trường THPT công lập tại TP.HCM sẽ tuyển 67.299 học sinh. Dự kiến, sẽ có khoảng 32.000 thí sinh không trúng tuyển vào lớp 10.

    Năm 2019, 112 trường THPT công lập tại TP.HCM sẽ tuyển 67.299 học sinh. Dự kiến, sẽ có khoảng 32.000 thí sinh không trúng tuyển vào lớp 10.

    Ngày 9/4, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020.

    Theo đó, 112 trường THPT công lập tại TP.HCM sẽ tuyển 67.299 học sinh và dự kiến có khoảng 32.000 thí sinh không trúng tuyển.

    Những trường có chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 nhiều nhất là Trường THPT Marie Curie (quận 3), Hùng Vương (quận 5), Trần Phú (quận Tân Phú), Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh), Nguyễn Trung Trực (quận Gò Vấp), Phú Nhuận (quận Phú Nhuận)…

    Ngoài ra, 3 trường THPT tiên tiến theo xu thế hội nhập năm nay tuyển sinh với chỉ tiêu như sau: Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) tuyển 450 học sinh, THPT Nguyễn Du (quận 10) tuyển 480 học sinh và THPT Nguyễn Hiền (quận 11) tuyển 420 học sinh.

    Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của từng trường:

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-gd-dt-tphcm-cong-bo-chi-tieu-tuyen-sinh-lop-10-cua-vao-truong-cong-ngay-cang-hep-a270345.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan