+Aa-
    Zalo

    Sự thật về xoài Trung Quốc có hạt làm bằng nhựa gây hoang mang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thông tin về loại xoài siêu ngọt đang bán trên thị trường là xoài Trung Quốc có hạt làm bằng nhựa đang gây xôn xao dư luận.

    Thông tin về loại xoài siêu ngọt đang bán trên thị trường là xoài Trung Quốc có hạt làm bằng nhựa đang gây xôn xao dư luận. Theo đại diện cơ quan chức năng, đó không phải là xoài Trung Quốc, mà là giống xoài Đài Loan được trồng ở Việt Nam.

    Cư dân mạng đang xôn xao khi thành viên mạng xã hội facebook có nickname là D.T.N đăng tải lên trang cá nhân đoạn video dài gần 3 phút với nội dung “Mọi người chú ý không nên mua cái gọi là xoài Thái này nhé! Đây là xoài Trung Quốc làm ra nhé”.

    Chỉ sau gần 1 ngày đăng tải, đến 16h chiều 1/8, clip đã thu hút hàng triệu lượt xem, hàng chục nghìn bình luận và hơn 65.000 lượt chia sẻ.

    Trong video D.T.N đã thực hiện việc thử nghiệm với nhiều quả xoài mút bằng việc gọt phần thịt rồi để lộ phần hạt bên trong ra. Theo chủ nhân đoạn video thì những quả xoài mút này không hề có hạt mà chỉ có phần lõi. Lúc này chủ nhân liền dùng dao tách dọc phần lõi quả xoài rồi lôi từ bên trong ra một vài mảnh tựa giấy khá mỏng và được chính chủ nhân gọi với cái tên là “nilon”.

    Ngay lập tức, chủ nhân video đã vội vàng khẳng định rằng bên trong phần lõi được làm 100\% là nilon và kết luận rằng những quả xoài này do Trung Quốc làm giả?!

    [mecloud]oJAvPMBNiQ[/mecloud]

    Chưa dừng lại ở đó, chủ nhân video cũng tiến hành bổ ngang thớ những quả xoài khác và cũng lôi ra những mảnh mỏng tang từ lõi ra và cảnh báo đến người tiêu dùng rằng không bao giờ được mua và ăn loại xoài lạ này.

    Cũng theo chủ nhân thì bản thân thực hiện đoạn video trên với mục đích để cảnh báo đến đông đảo người tiêu dùng Việt Nam tránh không ăn những quả xoài được cho là làm giả khá tinh vi này.

    Mặc dù sự việc chưa biết thực hư thế nào nhưng đoạn video trên đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội trong ngày hôm nay một cách chóng mặt. Rất nhiều người lo lắng vì loại xoài này đang được bán rất nhiều.

    Chủ nhân video cũng tiến hành bổ ngang thớ những quả xoài khác và cũng lôi ra những mảnh mỏng tang từ lõi ra và cảnh báo đến người tiêu dùng rằng không bao giờ được mua và ăn loại xoài lạ này.

    Trên Facebook nhóm kín có tên “Bí mật Eva” với hơn 85.000 thành viên, chủ đề này thu hút sự chú ý của rất nhiều người từ trưa nay, sau khi tài khoản có tên Label Pham chia sẻ clip với nội dung tương tự trên mạng.

    Nhiều người tỏ ra lo ngại loại xoài này sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Song cũng có nhiều người cho rằng, khả năng đây chỉ là tin đồn nhảm, gây thiệt hại lớn cho người nông dân.

    Hầu hết cư dân mạng cho rằng, đây là thông tin thất thiệt. Đồng thời chỉ trích chủ nhân rằng không hề tìm hiểu sự việc, tìm hiểu nguồn gốc đã vội vã “đổ oan” cho quả xoài mút vốn được người dân miền Tây trồng khá nhiều. Nhiều người sinh sống ở các tỉnh như Hà Tiên, An Giang, Kiên Giang... đã lên tiếng phản bác.

    Bạn Thanh Huyền bình luận: “Cái gì biết chắc chắn thì hãy nói. Đây là loại xoài mút nhé, quê tôi ở Kiên Giang trồng rất nhiều. Chắc mới lần đầu ăn loại xoài này, thấy hột nó lép lạ quá nên cho là của Trung Quốc?"

    Nhiều người tỏ ra lo ngại loại xoài này sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Song cũng có nhiều người cho rằng, khả năng đây chỉ là tin đồn nhảm, gây thiệt hại lớn cho người nông dân. (Ảnh cắt từ clip).

    Còn anh Buồn Cóc thì bình luận: “Nó còn được gọi là xoài mút chứ xoài Thái gì. Thật buồn cười cho nhiều người, nổ cũng ít có nổ quá đi thánh chém. Ở đó mà xoài giả, bộ tưởng dễ làm giả lắm hả. Một kí xoài có mấy chục ngàn, bộ thần kinh lắm sao mà pha hoá chất làm từng trái một, một lần xuất contaneir qua đây cả mấy trăm tấn đó ạ. Nếu làm giả phải thuê và trả tiền biết bao cho công nhân và hoá chất biết không? ... Hột xoài nào mà chẳng vậy, gặp xoài non trong hột bóc ra lúc nào chẳng có lớp màng, đã không biết rồi còn chém. Ở Kiên Giang cũng có trồng lâu rồi đó ... xuống Kiên Giang mà thăm vườn, vì dân mình lấy giống về trồng đó, đừng làm tội người nông dân”.

    Bình tĩnh và phân tích từng chi tiết trong đoạn clip trên, anh Vũ Lâm bình luận: “Lớp bên trong hạt xoài mà mọi người đang lầm tưởng là cao su thực chất chỉ là lớp lụa của vỏ hạt xoài. Khi tách phần vỏ hạt sẽ thấy lớp lụa xuất hiện bên trong, không có chuyện được làm từ cao su hay nilon gì cả. Những thông tin thất thiệt như vậy sẽ làm ảnh hưởng không ít đến người nông dân trồng quả và vụ thu hoạch của họ”.

    Một cư dân mạng có tên Thục Thảo Phan ở tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã đăng tải đoạn video phản pháo lại ý kiến của đoạn clip trên với nội dung: “Sự thật về quả xoài và vì sao người nông dân phải khổ”.

    Thảo chia sẻ: “Hôm rồi mẹ mình có mua xoài này về ăn, dì Lan bạn mẹ từng đi Châu Đốc nói dưới đó có trồng cây xoài này, sai quả khủng khiếp. Một khách của mẹ mình nói ở Sơn La, Lai Châu cũng có trồng, mẹ bạn ấy đã vào vườn. Mình không biết người chia sẻ video trên đã tìm hiểu chưa, nhưng như mình từng có 1 note chia sẻ về cam Hà Giang. Khi chúng ta chia sẻ biết đâu lại được rất nhiều người quan tâm, chia sẻ không đúng là bạn đang đập vỡ nồi cơm, ảnh hưởng cuộc sống của người khác. Ăn bậy được, nhưng xin đừng nói bậy, người nông dân khổ lắm, lâu lâu họ lại bị các bạn chơi cho một vố, đau hơn hoạn như thế họ biết sống làm sao?”​

    Theo tìm hiểu, khoảng nửa tháng trở lại đây, trên các con đường, một số chợ ở Hà Nội xuất hiện loại xoài trái rất nhỏ, màu vàng tươi. Tin tức trên một tờ báo cho biết, tiểu thương cho rằng, đó là giống xoài mới của các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ. Tuy nhiên, các chợ đầu mối khẳng định đây là loại xoài có xuất xứ từ Trung Quốc. Trái xoài nhỏ, màu vàng, trọng lượng mỗi trái khoảng 30-50g, khi ăn có vị ngọt xen lẫn vị chát. Giá bán dao động 25.000-40.000 đồng/kg.

    Một số người khẳng định đây là trái xoài Trung Quốc và có hình dáng khá giống với xoài mút của Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin xoài này làm bằng cao su hay nhựa lại là tin đồn thất thiệt.
    “Theo mình biết đây là xoài mút hay còn gọi là xoài cóc. Lớp vỏ đó là lớp lụa của quả, không liên quan gì đến cao su hay nhựa giả gì hết. Đoạn clip này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người nông dân. Loại xoài này giá rẻ nên chả có ai rảnh mà nhét cao su vào làm gì đâu”, chị Thanh Nhàn bình luận.

    Theo đại diện cơ quan chức năng, đó không phải là xoài Trung Quốc, mà là giống xoài Đài Loan được trồng ở Việt Nam.

    Cơ quan chức năng nói gì?

    Thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, ông Ma Quang Trung – Cục trưởng Cục Trồng trọt khẳng định đó không phải là xoài Trung Quốc, mà chính là giống xoài Đài Loan được trồng ở Việt Nam.

    Thông tin từ Cục Trồng trọt, theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, đến nay các tỉnh Nam bộ đã trồng trên 6.000 ha xoài giống Đài Loan. Trong đó An Giang 4.315 ha, Đồng Tháp 827 ha (620 ha đang cho thu hoạch), Đồng Nai 740 ha, Vĩnh Long 100 ha, Hậu Giang 40 ha, Tiền Giang 25 ha.

    Giống xoài Đài Loan (còn gọi là xoài ba màu, xoài Đài Loan xanh), sinh trưởng mạnh, ít bị sâu bệnh hại, vỏ trái dày thuận tiện cho việc chuyên chở đi xa, nên nông dân tăng diện tích trồng mới.

    “Tuy nhiên giống xoài này chỉ đáp ứng nhu cầu ăn tươi, chưa được nghiên cứu kỹ, chưa được công nhận giống cho phép sản xuất tại các tỉnh Nam bộ”, ông Trung lưu ý.

    Về kiểm dịch thực vật đối với giống xoài này, ông Trung cho hay, nếu các đơn vị đưa vào Việt Nam để tiến hành nghiên cứu thử nghiệm và có xin phép thì những giống này đã được kiểm dịch an toàn trước khi nhập vào Việt Nam.

    “Tuy nhiên, có những trường hợp cây được mang vào Việt Nam qua con đường xách tay, hoặc nhập lậu tiểu ngạch thì chưa được kiểm soát về sâu bệnh hại”, ông Trung nói.

    Ông Trung cũng cho biết thêm, giống xoài Đài Loan tăng nhanh diện tích bất thường trong mấy năm gần đây. Cục Trồng trọt đã đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiều tỉnh vùng Nam bộ quản lý tốt quy hoạch, kế hoạch trồng xoài đã được phê duyệt. Các địa phương cũng được yêu cầu có kế hoạch tuyên truyền, chỉ đạo nông dân thận trọng trồng giống xoài mới tránh phá vỡ quy hoạch, kế hoạch và ảnh hưởng đến phát triển ổn định diện tích xoài của vùng.

    Ông Lê Văn Bảnh – Cục trưởng Cục chế biến Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối cho hay, đã cử cán bộ đi thực tế kiểm tra, nhưng không tìm mua được loại xoài đó ngoài thị trường hiện nay.

    Tuy nhiên sau khi xem clip, ông Bảnh nói: "Giống xoài này rất rẻ, đáng bao nhiêu tiền mà làm giả?!.

    “Chưa kể giờ đang là mùa xoài nên giá rất rẻ. Nếu làm giả người ta giả vàng, giả kim cương chứ giả mấy thứ rẻ quá thế làm gì? Nếu chỉ xem clip trên mạng không thể biết thật giả thế nào vì nhỡ người ta photoshop, cắt, ghép này kia…”, ông Bảnh nói.

    Cũng theo vị Cục trưởng này, xoài Việt Nam thì hàng thật còn không bán được, không ai đi làm giả. Vị này cũng khẳng định không thể là xoài Trung Quốc, vì Trung Quốc khí hậu ôn đới, không có xoài xuất khẩu.

    Đến 17h chiều nay (1/8), Facebooker D.T.N cũng xóa bài viết gây xôn xao dư luận trên. Tuy nhiên, rất nhiều Facebooker khác vẫn lợi dụng chuyện này để thu hút sự chú ý của dân mạng.

    Tuyết Mai (Tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/su-that-ve-xoai-trung-quoc-co-hat-lam-bang-nhua-gay-hoang-mang-a142073.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan