+Aa-
    Zalo

    Tai nạn xe buýt nghiêm trọng tại Mỹ, ít nhất 56 người thương vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sáng ngày 24/9 (theo giờ địa phương), ít nhất 4 sinh viên đại học quốc tế đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt và một chiếc xe du lịch va chạm ở Seattle, Mỹ.

    (ĐSPL) - Sáng ngày 24/9 (theo giờ địa phương), ít nhất 4 sinh viên đại học quốc tế đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt và một chiếc xe du lịch va chạm ở Seattle, Mỹ, các quan chức cho biết.

    [mecloud]kYrolbWHXv[/mecloud]

    Theo tin tức từ CNN, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11 giờ 15 phút sáng ngày 24/9 (giờ địa phương) tại cầu Aurora Avenue, thành phố Seattle. Một chiếc xe du lịch lội nước của hãng Ride the Ducks (chuyên dùng để chở khách trong các tour du lịch có thể đi cả dưới nước và trên cạn) đã đâm một chiếc xe buýt du lịch chở các sinh viên đại học quốc tế.

    Các sinh viên theo học tại trường đại học North Seattle cho biết, hiện có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi các học sinh khác và một cán bộ bị thương tích nghiêm trọng.

    Hiện trường vụ tai nạn ở Seattle. Ảnh: Daily Mail.

    "Vì những người tử vong đều là sinh viên quốc tế nên quan chức chính phủ đang làm việc để liên hệ với thân nhân các em" các trường cho biết. "Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình của các em học sinh thiệt mạng, cũng như tất cả các em sinh viên và nhân viên bị thương.", đại diện trường đại học North Seattle chia sẻ. 

    Theo tin tức từ các nhân viên cứu hỏa, đã 4 người thiệt mạng, 52 người bị thương, trong đó 12 người đang trong tình trạng nguy kịch.

    Video cách hoạt động của một chiếc xe buýt lội nước:

    [mecloud]jXANF2gOBS[/mecloud]

    Cảnh sát Seattle, thanh tra Patrick Michaud nói với CNN rằng tất cả những người thiệt mạng là hành khách trên xe du lịch lội nước.

    Hãng xe du lịch lội nước cho biết: "Ride the Ducks của Seattle chân thành gửi lời chia buồn của mình đến với gia đình và bạn bè của những người đã thiệt mạng và những người bị thương.".

    Cảnh sát đã tạm phong tỏa hai phía đầu cầu, không cho phép bất kỳ phương tiện giao thông nào di chuyển trên cầu.

    Đại học North Seattle có khoảng 1.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia.

    Cảnh sát Seattle viết trên mạng xã hội Twitter rằng cầu Aurora giữa trung tâm thành phố Seattle và các khu phố Fremont đã phong tỏa cả hai hướng.

    Hơn 90 nhân viên cứu hỏa đã được huy động để kéo hành khách mắc kẹt trong chiếc xe bị tai nạn và đưa đi cấp cứu.

    Một số người bị trầy xước hoặc bị thương nhẹ được khám xét và băng bó tại chỗ.

    Hiện trường ngổn ngang, ảnh hưởng tới giao thông trên cầu Aurora. Ảnh: Daily Mail.

    Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao.

    Hiện chưa rõ tại sao một chiếc "thuyền du lịch", xe đường phố mà có thể tăng gấp đôi tốc độ như là một con tàu và đâm trúng xe buýt khi họ lái xe. Giới hạn tốc độ của xe buýt lội nước trên cầu là 40 mph (mét/phút).

    Theo Reuters, đây là lần thứ hai những chiếc xe du lịch lội nước phục vụ cho việc ngắm cảnh gặp tai nạn. Vào tháng 4, một chiếc tương tự đã gặp tai nạn trên đường phố Philadelphia khiến một phụ nữ thiệt mạng. Năm 2010, hai khách du lịch cũng thiệt mạng khi một chiếc tàu hơi nước đâm vào xe lội du lịch nước “Ride the Ducks”, cũng trên địa phận Philadelphia. 

    NHẬT DUY(Theo CNN/Daily Mail)

    Xem thêm Video tin tức nóng:

    [mecloud]yTsq2VRl7L[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-xe-buyt-nghiem-trong-tai-my-it-nhat-56-nguoi-thuong-vong-a112155.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.