+Aa-
    Zalo

    Tài xế xe buýt đánh lái “xuất thần” húc ngã nhóm cướp: Bà con tưởng tôi ngủ gục đâm vào vỉa hè

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vốn tính hào hiệp cùng những kỹ năng sẵn có, khi phát hiện một cô gái bị 2 đối tượng cướp chiếc xe Vision, tài xế Huy đã nhanh trí đánh lái ép tên cướp vào lề đường.

    Vốn tính hào hiệp cùng những kỹ năng sẵn có, khi phát hiện một cô gái bị 2 đối tượng cướp chiếc xe Vision, tài xế Huy đã nhanh trí đánh lái ép tên cướp vào lề đường.

    [presscloud]10887[/presscloud]

    Video tài xế đánh lái xô ngã nhóm cướp


    Ngày 11/7, đại diện Trung tâm vận tải hành khách công cộng TP HCM xác nhận về trường hợp một tài xế xe buýt Lê Xuân Huy (37 tuổi) đánh lái húc ngã nhóm cướp xe máy tại khu vực dốc cầu Kênh Tẻ, quận 4, TP.HCM.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ, tài xế Huy kể khoảng 12h ngày 10/7, anh thấy bên đường một cô gái í ới vẫy tay chạy theo một phụ nữ đi xe máy. Ban đầu anh tưởng cô bé chạy theo người nhà để đưa đồ, nhưng thấy bộ dạng vẫy của cô rất yếu ớt và hoảng loạn.

    Bản năng từng bắt nhiều vụ cướp và móc túi, anh Huy quan sát thấy phía sau cô bé là một nam giới chạy xe máy kề theo. Linh tính bảo anh đây là nhóm cướp, nên sau khi quan sát trên đường, thấy vắng xe anh Huy đánh lái ép người phụ nữ trên vào lề đường.

    "Cướp giật không bao giờ đi một mình mà chạy theo nhóm để hỗ trợ nhau. Khi tôi xuống xe định khống chế thì thanh niên phía sau chạy lên và chở người phụ nữ tẩu thoát. Cô bé mất xe chạy lại vẫn không nói nên lời.

    Bà con tưởng tôi ngủ gục đâm xe vào vỉa hè nhưng khi biết sự thật thì ai cũng hỏi sao tôi biết đó là cướp. Tôi chỉ biết cười vì đó là bản năng nên không biết giải thích sao, sau đó tôi lên xe tiếp tục lộ trình".

    Tài xế Huy dùng xe buýt ép nhóm cướp xe máy. Ảnh: Người Lao Động.

    Chia sẻ với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Lèo, Giám đốc Công ty CP Vận tải TP HCM (Citranco) - đơn vị đảm trách tuyến xe số 86, cho biết tài xế Huy đã làm việc tại đơn vị từ nhiều năm nay, trước đây lái xe tuyến số 54 và mới chuyển qua xe số 86.

    Theo ông Lèo, việc tài xế Huy tham gia bắt cướp không phải lần đầu mà trước đó từng nhiều lần bắt các đối tượng móc túi trên xe, giữ được tài sản cho hành khách. "Bình thường trong quá trình làm việc tại đơn vị, Huy cũng có tính cách hòa nhã, chấp hành các quy định. Sau vụ đuổi cướp hôm qua, đơn vị biểu dương và khen thưởng tài xế Huy 2 triệu đồng" - ông Lèo cho biết.

    Cũng theo ông Nguyễn Văn Lèo, không chỉ riêng tài xế Huy mà tại đơn vị, nhiều tài xế của các tuyến xe khác cũng nhiều lần tham gia chống các đối tượng móc túi, mất an ninh trên xe.

    "Mỗi tháng, đơn vị đều tổ chức tập huấn cho tài xế, tiếp viên về cung cách ứng xử, thái độ phục vụ, trong đó đặc biệt chú ý đến sự nhiệt tình, ân cần đối với hành khách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ" - ông Lèo cho biết thêm.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-xe-xe-buyt-danh-lai-xuat-than-huc-nga-nhom-cuop-ba-con-tuong-toi-ngu-guc-dam-vao-via-he-a283838.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan