+Aa-
    Zalo

    Tạm đình chỉ hoạt động công viên nước Thanh Hà sau vụ bé trai tử vong do đuối nước

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau vụ việc bé trai tử vong do đuối nước, lãnh đạo UBND phường Phú Lương (Hà Đông, Hà Nội) cho biết đơn vị đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động của công viên nước.

    Sau vụ việc bé trai tử vong do đuối nước, lãnh đạo UBND phường Phú Lương (Hà Đông, Hà Nội) cho biết đơn vị đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động của công viên nước Thanh Hà.

    Công viên nước Thanh Hà tạm dừng hoạt động. Ảnh: Dân Trí 

    Liên quan đến vụ bé trai 6 tuổi tử vong do đuối nước, trao đổi với báo Dân Trí, một lãnh đạo UBND phường Phú Lương cho biết phường đã lập biên bản và tạm đình chỉ hoạt động của công viên nước Thanh Hà.

    Cũng theo ghi nhận tại công viên nước Thanh Hà chiều cùng ngày, phía cổng chính công viên nước đã ra thông báo tạm dừng hoạt động.

    Thông tin về sự việc, báo Người Đưa Tin cho hay, vào chiều 22/9, một phụ nữ dẫn theo 3 cháu nhỏ vào công viên nước Thanh Hà chơi. Trong quá trình vui chơi tại đây, không may một bé trai 6 tuổi đã bị ngã xuống nước.

    Ngay khi phát hiện, người thân và nhân viên công viên nước đã tiến hành sơ cứu cho cháu bé. Sau đó, cháu bé được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, rồi chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội. Nhưng do ngạt nước quá nặng, đến khoảng 4h ngày 23/9, cháu bé đã tử vong.

    Trước đó vào ngày 12/6, cháu Phùng Văn K. (SN 2017, nơi ở 22, phường Phú Lương, quận Hà Đông) được 2 bác là ông Đào Cư H. và bà Phùng Thị H. cho vào công viên nước Thanh Hà chơi. Khi vợ chồng ông H. và cháu K. đi trên đoạn sông lười thì bất ngờ cháu K. ngã xuống nước.

    Lúc này, mẹ cháu vội tri hô cứu nạn và đội cứu nạn công viên nước Thanh Hà đã có mặt vớt cháu lên và tiến hành sơ cứu rồi chuyển đến viện để cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 5h30 ngày 13/6, cháu K. đã tử vong.

    Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi công viên nước này đi vào hoạt động vào ngày 10/6/2019 đã xảy ra hai vụ tai nạn gây thiệt hại về người tại công viên nước lớn nhất Thủ đô.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-dinh-chi-hoat-dong-cong-vien-nuoc-thanh-ha-sau-vu-be-trai-tu-vong-do-duoi-nuoc-a294163.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan