+Aa-
    Zalo

    Tạm giữ hàng chục thanh, thiếu niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn ở Hà Giang

    (ĐS&PL) - Quá trình đấu tranh ban đầu xác định, 2 nhóm thanh thiếu niên, học sinh có mâu thuẫn từ trước và hẹn nhau tại TP.Hà Giang để giải quyết.

    Ngày 11/3, Công an tỉnh Hà Giang cho biêt, Công an TP.Hà Giang vừa phối hợp với lực lượng chức năng tạm giữ hàng chục đối tượng có hành vi mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn TP.Hà Giang.

    Trước đó, vào 21h ngày 9/3, tại tuyến đường đôi thuộc thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện, TP.Hà Giang, quá trình tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phát hiện khoảng 30 đối tượng điều khiển phương tiện xe mô tô có dấu hiệu càn quấy, tụ tập đánh nhau gây rối trật tự công cộng

    ​Theo đó, Công an TP.Hà Giang đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện càn quấy, phóng nhanh, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số theo quy định có cầm theo hung khí dao, kiếm tự chế, phóng lợn, tuýp nước, vỏ chai bia.... tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng công an TP.Hà Giang đã huy động các lực lượng phối hợp cùng Công an 2 xã Phương Độ, Phương Thiện tiến hành tạm giữ 19 đối tượng, 13 phương tiện xe mô tô và một số hung khí nêu trên đưa về trụ sở Công an thành phố để xác minh, làm rõ. 

    tam giu hang chuc thanh thieu nien mang hung khi giai quyet mau thuan o ha giang
    Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Giang)

    Quá trình đấu tranh ban đầu xác định các đối tượng trên gồm 2 nhóm thanh thiếu niên, học sinh thuộc các xã Phương Độ, TP.Hà Giang và xã Cao Bồ, Phú Linh, Ngọc Linh, Thuận Hoà, huyện Vị Xuyên. Trước đó, khoảng 3 đến 4 ngày các đối tượng đã có mâu thuẫn trước và hẹn nhau để giải quyết có mang theo hung khí gây mất trật tự công cộng trên địa bàn TP.Hà Giang.

    Hiện nay, Công an TP.Hà Giang đang tiếp tục xác minh và làm rõ hơn 20 đối tượng đang bỏ trốn. Đồng thời mời gia đình, thôn, tổ dân phố và phối hợp nhà trường để xử lý theo đúng quy định.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-hang-chuc-thanh-thieu-nien-mang-hung-khi-giai-quyet-mau-thuan-o-ha-giang-a613783.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan