+Aa-
    Zalo

    Tạm giữ hình sự thanh niên lái xe máy tông, kéo lê CSGT trên đường

    (ĐS&PL) - Sau khi tông và kéo lê cán bộ CSGT, Trần Đình Duy bỏ chạy nhưng đã bị người dân phối hợp công an bắt giữ.

    VietNamNet đưa tin tối 8/1, Công an quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Đình Duy (34 tuổi, trú tổ 8, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

    Kết quả điều tra ban đầu xác định, sáng cùng ngày, tổ công tác của Phòng CSGT (Công an TP.Đà Nẵng) do Thiếu tá Nguyễn Hữu Tiến Lên làm tổ trưởng, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14B.

    Quá trình làm nhiệm vụ, đến đoạn trước nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 8 (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), tổ công tác phát hiện Trần Đình Duy chạy xe máy mang biển kiểm soát 43G1-427.72 chở 15 cây sắt loại phi 8 dài 3m cột chéo trên yên xe lưu thông theo hướng từ xã Hòa Nhơn về cầu vượt Hòa Cầm.

    Vì có hành vi chở hàng hoá cồng kềnh cùng với việc không đi đúng làn đường nên Thiếu tá Lên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, theo thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM.

    tam giu hinh su thanh nien lai xe may tong keo le csgt tren duong
    Đối tượng Trần Đình Duy tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet

    Trần Đình Duy giảm tốc độ và đi sát vào vỉa hè. Tuy nhiên, khi Thiếu tá Lên đi đến gần sát phía xe máy, Trần Đình Duy bất ngờ tăng tốc bỏ chạy khiến xe tông vào và kéo lê Thiếu tá Lên trên đường một đoạn dài khoảng 4m.

    Sau đó, Trần Đình Duy tiếp tục bỏ chạy nhưng bị người dân phối hợp công an bắt giữ.

    Tại bệnh viện, Thiếu tá Lên được xác định thương tích ban đầu là chấn động não, gãy nền đốt gần ngón thứ năm bàn tay phải và xây xát nhiều vùng trên hai tay, hai chân. Thiếu tá Lên đang được điều trị ở bệnh viện.

    Trong một vụ việc khác, ngày 5/1, Công an TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) tạm giữ Vũ Mạnh Dũng (40 tuổi, trú tại phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ, theo báo Giao Thông.

    Được biết, Vũ Mạnh Dũng là người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không dừng xe theo yêu cầu của CSGT mà tăng ga, tông vào một cán bộ CSGT khiến CSGT này bị thương. Tài xế này sau đó được xác định vi phạm nồng độ cồn, dùng ma túy.

    Cụ thể, ngày 3/1, tại phường Cẩm Sơn, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra tín hiệu dừng xe máy mang biển kiểm soát 14U1-561.40 do Vũ Mạnh Dũng điều khiển vì có hành vi không đội mũ bảo hiểm.

    Tuy nhiên, Vũ Mạnh Dũng đã không chấp hành, cố tình tăng ga, lạng lách và đâm vào Đại úy Đỗ Thái Bảo - Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, khiến Đại úy Bảo bị thương.

    Ngay sau khi khống chế được đối tượng, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Vũ Mạnh Dũng cho kết quả 0,150miligam/lít khí thở.

    Đồng thời, khi tổ công tác kiểm tra, phát hiện Vũ Mạnh Dũng dương tính với ma túy đá. Trong túi quần Dũng giấu hai dao kim loại màu bạc.

    XEM THÊM: Nghịch tử trộm hơn 65 triệu đồng của mẹ ruột, dựng hiện trường giả để che giấu

    Báo Giao Thông đưa tin, Vũ Mạnh Dũng đã có hai tiền án về tội cướp tài sản, một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 8/2023, Dũng chấp hành xong án phạt tù giam.

    Hành vi chống đối người thi hành công vụ của Vũ Mạnh Dũng có tính chất liều lĩnh, manh động gây nguy hiểm cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ và những người tham gia giao thông khác.

    Hiện, Công an TP.Cẩm Phả đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-hinh-su-thanh-nien-lai-xe-may-tong-keo-le-csgt-tren-duong-a606491.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan