+Aa-
    Zalo

    Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "diễu phố", ném chai bia vào người đi đường ở Hưng Yên

    (ĐS&PL) - Trên đường đi giải quyết mâu thuẫn, nhóm thanh thiếu niên dùng vỏ chai bia ném về những người đi đường khiến các mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

    Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định tạm giữ các đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào tối ngày 21/11 trên địa bàn xã Thọ Vinh, huyện Kim Động.

    Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 21/11, nhóm thanh niên gồm: Lê Huy Hoàng (SN 2007); Trần Văn Hòa (SN 2008); Tạ Nhật Long (SN 2009); Tạ Hoàng Kiên, (SN 2007); Hoàng Bảo Tú (SN 2007); Tạ Hiểu Phong (SN 2008) ; Hoàng Minh Dương (SN 2007) đều trú tại xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Phạm Gia Long (SN 2007); Nguyễn Việt Tú (SN 2007), đều trú tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu điều khiển 3 xe mô tô mang theo hung khí gồm đao, phóng lợn và vỏ chai bia đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

    tam giu nhom thanh thieu nien mang hung khi dieu pho nem chai bia vao nguoi di duong o hung yen
    Nhóm thanh thiếu niên cùng hung khí tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hưng Yên

    Khi đến địa bàn xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nhóm đối tượng dùng vỏ chai bia ném về những người đi đường khiến các mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh. Sau đó, các đối tượng tiếp tục di chuyển đến địa bàn xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên thì 1 trong 3 xe mô tô xảy ra va chạm giao thông.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động đã có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, điều tra; sau đó triệu tập các đối tượng lên làm việc. Cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng gồm đao, kiếm, vỏ chai bia… Sau khi xác minh, phân loại đối tượng, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

    XEM THÊM: Bắt khẩn cấp đối tượng giở trò sàm sỡ với phụ nữ rồi cướp giật tài sản ở Lai Châu

    Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-nhom-thanh-thieu-nien-mang-hung-khi-dieu-pho-nem-chai-bia-vao-nguoi-di-duong-o-hung-yen-a600822.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan