+Aa-
    Zalo

    Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận vừa được bầu là ai?

    (ĐS&PL) - Ông Trịnh Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

    Ngày 22/1, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức kỳ họp thứ 16, khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự kỳ họp có ông Phạm Văn Hậu – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận; ông Trần Quốc Nam – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

    Theo báo VTC News, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã bầu ông Trịnh Minh Hoàng (45 tuổi, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải) giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

    Ông Trịnh Minh Hoàng quê ở Bình Định, có trình độ Cao cấp chính trị, Tiến sĩ Lâm sinh. Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ông Hoàng từng đảm nhiệm các chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn (từ tháng 1-10/2023); Phó giám đốc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận (11/2013 – 4/2019); Bí thư huyện ủy Ninh Hải từ tháng 5/2019 đến nay.

    ninh thuan co tan pho chu tich ubnd tinh 45 tuoi
    Ông Trịnh Minh Hoàng (thứ 2 từ phải qua) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Thuận cũng miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phan Tấn Cảnh. Ông Cảnh được Ban thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận điều động tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Bí thư Huyện ủy Ninh Hải thay cho ông Trịnh Minh Hoàng.

    Ngoài ra, HĐND tỉnh Ninh Thuận cũng miễn nhiệm chức danh Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đối với ông Hà Anh Quang (do nghỉ hưu) và bầu mới chức danh này đối với ông Phạm Văn Binh.

    XEM THÊM: Lạnh -5 độ C, đỉnh núi Phia Oắc phủ trắng băng giá

    Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã biểu quyết thông qua nghị quyết đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng TP Phan Rang – Tháp Chàm đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, báo Dân Việt đưa tin.

    Theo đó, đồ án điều chỉnh tổng thể TP Phan Rang – Tháp Chàm đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 hướng thành phố trở thành một đô thị cân bằng độc đáo.

    Đồ án nhằm xây dựng TP Phan Rang – Tháp Chàm hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng "0" trước năm 2050. Thành phố sẽ được xây dựng trở thành đô thị là nơi trải nghiệm về ứng dụng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, bền vững, thông minh, bản sắc và là một thành phố sống tốt.

    Đồng thời, xây dựng thành phố trở thành một thành phố du lịch đậm bản sắc với những giá trị độc đáo và khác biệt trên cơ sở tích hợp văn hóa dân tộc truyền thống, cung cấp các dịch vụ cao cấp hướng đến các nhu cầu của con người.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tan-pho-chu-tich-ubnd-tinh-ninh-thuan-vua-duoc-bau-la-ai-a608197.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan