+Aa-
    Zalo

    Tàu tuần dương của Hải quân Nga cập cảng Cam Ranh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 27/4, tàu tuần dương tên lửa cận vệ Varyag- kỳ hạm của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Nga đã cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt

    Ngày 27/4, tàu tuần dương tên lửa cận vệ Varyag- kỳ hạm của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Nga đã cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam 5 ngày.

    Thông tin trên được báo VnExpress đăng tải. Chuyến thăm hữu nghị Việt Nam của tàu tuần dương của Hải quân Nga do trung tá Alexey Yurevich Ulyanenko- thuyền trưởng tàu Varyag làm trưởng đoàn, cùng 642 sĩ quan, thủy thủ.

    Tàu tuần dương của Hải quân Nga cập cảng Cam Ranh. Ảnh: Báo Tiền Phong

    Báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, trong 5 ngày thăm Việt Nam, đoàn thủy thủ Hải quân Nga sẽ thăm xã giao UBND tỉnh Khánh Hòa, giao lưu văn nghệ, thể thao với chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và Cảng quốc tế Cam Ranh.

    Tàu tuần dương tên lửa cận vệ Varyag thuộc lớp Salava, thuộc biên chế Hải quân Liên Xô vào tháng 10/1989. Tàu được thiết kế với mục đích sử dụng như một chiến hạm tấn công mặt đất cùng với khả năng đối không hiện đại. 

    Đại diện lãnh đạo Cảng quốc tế Cam Ranh và Sở Ngọai vụ tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chỉ huy đoàn Hải quân Nga. Ảnh: Báo VnExpress

    Tàu có chiều dài 186,4 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 9.800 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/h. Tàu được trang bị 16 tên lửa đối hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt. Ngoài ra, Varyag còn được trang bị 2 cụm 2 ống tên lửa phòng không tầm gần 9K33M “Osa-M”, với cơ số 40 quả tên lửa. Tàu có sân đỗ và khoang chứa một trực thăng săn ngầm loại Ka-25/27/28.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-tuan-duong-cua-hai-quan-nga-cap-cang-cam-ranh-a188561.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan