+Aa-
    Zalo

    Thái Bình phát hiện 1 ca dương tính với Sars-CoV-2

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đây là kết quả được xác định qua xét nghiệm từ Hệ thống máy xét nghiệm Real time PCR được trang bị tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình.

    Đây là kết quả được xác định qua xét nghiệm từ Hệ thống máy xét nghiệm Real time PCR được trang bị tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình.

    Chiều 1/8, thông tin từ UBND huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) cho biết, qua xét nghiệm lần 1 với 3 người dân ở xã Hòa Tiến (huyện Hưng Hà) vừa trở về từ Quảng Nam, đã phát hiện 1 người dương tính với Sars-CoV-2.

    Đây là kết quả được xác định qua xét nghiệm từ Hệ thống máy xét nghiệm Real time PCR được trang bị tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình.

    Trước đó, 3 người đàn ông ở thôn Bùi (xã Hòa Tiến) đi Quảng Nam thăm người ốm rồi về Thái Bình vào sáng 29/7. Sau khi xuống xe ở ngã ba xã Đông La (huyện Đông Hưng) đã tiếp xúc với 1 người khác và bắt taxi về nhà.

    Một người ở Thái Bình đi từ Quảng Nam về đã có kết quả xét nghiệm (lần 1) dương tính với Sars-CoV-2. Ảnh minh họa

    Sau khi về đến nhà, 3 người đàn ông này được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân (huyện Hưng Hà) để thực hiện cách ly và làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy 1 người dương tính với Sars-CoV-2.

    Trước tình hình này, ngày 1/8, UBND huyện Hưng Hà đã yêu cầu tất cả người dân thực hiện giãn cách 2 m với người khác, đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung chỗ đông người, tạm dừng các lễ hội; đồng thời đóng cửa khu vui chơi giải trí, quán karaoke, quán trà chanh, quán bia, quán ăn. Người dân trở về từ vùng dịch chủ động khai báo y tế, tự cách ly tại nhà.

    Đến nay, tỉnh Thái Bình có 2.297 người từ vùng dịch trở về. Trong đó, có 59 người nghi nhiễm COVID-19. Qua xét nghiệm, có 53 người cho kết quả xét (lần 1) âm tính với virus Sars-CoV-2.

    Diễn biến liên quan, Bộ Y tế sáng 1/8 cũng đã thông báo về 12 ca dương tính SARS-CoV-2. Các ca dương tính mới là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những người có tiếp xúc gần với họ. Trong đó, 5 ca là người Quảng Nam, 7 ca là người Đà Nẵng. Cụ thể:

    CA BỆNH 547 (BN547): Bệnh nhân nam, 52 tuổi, người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Nội - Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng

    CA BỆNH 548 (BN548): Bệnh nhân nam, 37 tuổi, người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Nội - Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng

    CA BỆNH 549 (BN549): Bệnh nhân nữ, 55, tuổi Tiếp xúc gần BN461

    CA BỆNH 550 (BN550): Bệnh nhân nữ, 75 tuổi, Tiếp xúc gần BN461

    CA BỆNH 551 (BN551): Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, Tiếp xúc gần BN461

    CA BỆNH 552 (BN552): Bệnh nhân nam, 78 tuổi, Người nhà bệnh nhân tại Khoa Ngoại bỏng, Bệnh viện Đà Nẵng

    CA BỆNH 553 (BN553): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, Bệnh nhân Khoa Y học nhiệt đới và Khoa Nội-Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng

    CA BỆNH 554 (BN554): Bệnh nhân nam, 37 tuổi, Tiếp xúc gần BN416

    CA BỆNH 555 (BN555): Bệnh nhân nam, 33 tuổi, Bệnh nhân Khoa Ngoại-Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng

    CA BỆNH 556 (BN556): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, Hòa Phước - Hòa Vang - Đà Nẵng

    CA BỆNH 557 (BN557): Bệnh nhân nam, 2 tuổi, tiếp xúc gần BN509

    CA BỆNH 558 (BN558): Bệnh nhân nữ, 72 tuổi, Bệnh nhân Khoa Nội-Thần kinh và Khoa Mắt, Bệnh viện Đà Nẵng

    Tính đến 6h ngày 1/8, Việt nam có tổng cộng 558 ca mắc COVID-19, trong đó 302 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 116 ca.

    Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 91.462, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 953; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 18.063 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 72.446.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thai-binh-phat-hien-1-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-a332981.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan