+Aa-
    Zalo

    Thái Lan: Quân đội đòi cựu Thủ tướng Yingluck trình diện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chính quyền quân sự Thái Lan đã yêu cầu cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và 3 người họ hàng khác của chính trị gia Thaksin Shinawatra ra trình diện trong ngày 23/5.

    Chính quyền quân sự Thái Lan đã yêu cầu cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra và 3 người họ hàng khác của chính trị gia Thaksin Shinawatra ra trình diện  trong ngày 23/5.
    Bản tin đăng trên truyền hình quốc gia sau cuộc đảo chính ngày 22/5 nói rằng bà Yingluck, người bị phế truất khỏi cương vị thủ tướng trong tháng này theo phán quyết của tòa án, bị yêu cầu trình diện vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương (3 giờ GMT).
    Thái Lan: Quân đội đòi cựu Thủ tướng Yingluck trình diện

    Quân đội Thái Lan lại làm đảo chính quân sự

    Trước đó, trong thông báo trên truyền hình vào chiều 22/5, Tư lệnh lục quân Tướng Prayuth Chan-ocha cho biết lực lượng quân đội và cảnh sát đã thành lập Ủy ban gìn giữ hòa bình quốc gia nhằm nắm quyền điều hành đất nước. Theo ông Prayuth, việc giành quyền lực này là cần thiết nhằm ổn định tình hình Thái Lan trong hoàn cảnh hiện nay.
    Hiện còn quá sớm để có thể dự báo cuộc đảo chính sẽ tác động như thế nào tới chính trường Thái Lan trong thời gian tới. Năm 2006, quân đội Thái Lan cũng đã tiến hành đảo chính lật đổ Thủ tướng khi đó là Thaksin Shinawatra.
    Phản ứng quốc tế
    Tổng thống Pháp Francois Hollande lên án cuộc đảo chính của quân đội Thái Lan và kêu gọi lập tức trở lại với pháp trị, theo tin của hãng AFP. Ông Hollande kêu gọi “một sự trở lại ngay lập tức với trật tự hiến định và tổ chức một cuộc bầu cử" cũng như sự cần thiết của việc tôn trọng “các quyền cơ bản và tự do  của dân chúng Thái Lan”.
    Liên minh Châu Âu (EU) đã hối thúc nhanh chóng trở lại tiến tình dân chủ ở Thái Lan sau khi quân đội nước này tiến hành cuộc đảo chính.
    Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố rằng quân đội Thái Lan "không có lý lẽ gì" để tiến hành vụ đảo chính và cảnh báo động thái này có thể làm tổn hại quan hệ giữa hai nước đồng minh này.
    Trong một tuyên bố, ông Kerry đã hối thúc việc khôi phục một chính quyền dân sự, tôn trọng tự do báo chí và tiến hành "cuộc bầu cử sớm phản ánh ý nguyện của người dân".
    Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi trả tự do cho giới lãnh đạo chính trị cấp cao của Thái Lan.
    Ngày 22/5, Lầu Năm Góc tuyên bố đang xem xét lại hỗ trợ và các can dự quân sự với Thái Lan,  sau khi Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha nắm quyền kiểm soát chính phủ.
    Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren, cho biết những can dự trên bao gồm cả cuộc tập trận đang diễn ra tại Thái Lan, với sự tham gia của khoảng 700 lính thủy đánh bộ.
    Đại tá Warren nói: "Tại Bộ (Quốc phòng), chúng tôi đang xem xét lại hỗ trợ và các can dự giữa 2 quân đội. Chúng tôi sẽ thông báo khi đã quyết định".
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thai-lan-quan-doi-doi-cuu-thu-tuong-yingluck-trinh-dien-a34003.html
    Quân đội Thái Lan tiến hành đảo chính

    Quân đội Thái Lan tiến hành đảo chính

    ĐSPL) - Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố quân đội nắm quyền hành pháp sau một cuộc đảo chính chiều 22/5, nói rằng quân đội phải lập lại trật tự.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Quân đội Thái Lan tiến hành đảo chính

    Quân đội Thái Lan tiến hành đảo chính

    ĐSPL) - Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố quân đội nắm quyền hành pháp sau một cuộc đảo chính chiều 22/5, nói rằng quân đội phải lập lại trật tự.