+Aa-
    Zalo

    Thâm nhập thủ phủ sản xuất “đồ chơi” giúp các con bạc bịp kiếm bộn tiền

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Từ xa xưa, các tay cờ bạc chuyên nghiệp từng sử dụng những chiêu trò gian lận như tráo bài, phím mắt, phím tay...

    (ĐSPL) - Từ xa xưa, các tay cờ bạc chuyên nghiệp từng sử dụng những chiêu trò gian lận như tráo bài, phím mắt, phím tay... Đã có không ít người tán gia bại sản vì những chiêu trò này.

    Tuy nhiên, thời đại công nghệ, những mánh lừa đơn giản của giới cờ bạc bịp đã không còn hiệu quả như chúng mong muốn. Thế là, giới cờ bạc bịp nghĩ ra trăm phương ngàn kế với đủ kỹ nghệ và công nghệ bậc nhất. Khi bắt đầu tiếp cận được với thủ phủ của giới sản xuất thiết bị gian lận cờ bạc, PV báo ĐS&PL ngỡ ngàng với những sản phẩm “thật” đến mức khó tin. Không những thế, các món hàng bịp bợm công nghệ cao này còn được rao bán công khai trên các trang mạng xã hội.

    Nhan nhản thiết bị cờ bạc bịp

    Không cần giấy phép kinh doanh, cũng chẳng cần sự cho phép của ai, chủ của những mặt hàng này công nhiên lên mạng xã hội quảng cáo “hàng” một cách công khai. Chỉ cần lên Google gõ từ khoá “mua đồ cờ bạc bịp”, lập tức có ngay cả triệu kết quả với đủ chủng loại mặt hàng. Để tìm hiểu về loại mặt hàng này, tôi được một tay cờ bạc có tiếng, một thời “chinh chiến” sới bạc trong Nam, ngoài Bắc chỉ dẫn cho một số trang web có “giới thiệu sản phẩm”. Quả không sai, khi vào đó, tôi cảm thấy hoa mắt vì có quá nhiều mặt hàng được rao bán công khai như: Đồ cờ bạc bịp tốt nhất –Rio Casino; Đồ cờ bạc bịp; Đồ cờ bạc bịp tốt nhất năm 2016...


    Nhấp chuột vào “Đồ cờ bạc bịp tốt nhất –Rio Casino”, ngay lập tức xuất hiện hàng trăm mặt hàng với những lời quảng cáo hấp dẫn như: “Bạn sẽ biết được chính xác vị trí các lá bài trong bộ bài. Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được bộ bài như ý muốn. Bạn hoàn toàn có thể lấy lá mình muốn từ bộ bài mà không cần lật bộ bài lại một cách chuẩn xác nhất. Và cuối cùng, bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền mà không bị phát hiện...”. Dưới lời giới thiệu là những mặt hàng như: “Đĩa gắn bộ phận điều khiển; kính áp tròng; Chiếu gắn chíp...”.

    Tìm hiểu sâu hơn vào một thứ “đồ chơi” của giới cờ bạc bịp là bát đĩa gắn bộ phận điều khiển. Thoạt nhìn đó chỉ là những bộ bát đĩa thông thường giống như đồ chơi điện tử cho trẻ nhỏ. Xem kỹ mới biết đây là một “đồ nghề kỹ thuật cao”. Khi biết công dụng của nó, tôi mới hiểu hóa ra cờ bạc không đơn giản là thử vận đỏ đen như nhiều người vẫn tưởng. Với những thiết bị này, chủ sới có thể khiến con bạc sạt nghiệp dễ như trở bàn tay...

    Nhiều cựu cờ bạc bịp đã “rửa tay gác kiếm” cũng tiết lộ, các loại bài máy có quét mã vạch hết sức tinh vi kín kẽ, có thể giúp người chơi biết trước bài của mình trước khi chia. Bên cạnh đó có máy đánh ba cây, máy đánh “liêng” công nghệ cao, chỉ cần đặt bài xuống là máy báo trước điểm của đối phương...

    Ngoài ra, còn có các loại kính áp tròng, đeo vào có thể nhìn xuyên thấu bài, xuyên thấu đĩa. Máy báo rung có thể chôn dưới đất, đệm, chỉ cần xóc đĩa và đặt đúng vào chỗ giấu máy là máy sẽ báo tín hiệu chẵn, lẻ, rung theo quy ước định trước...

    Mục sở thị chợ “đồ chơi” bịp bợm

    Theo lời quảng cáo thì bài mẫu tử có giá 150k (nghìn đồng)/bộ, quân nam châm 300k/bộ... Những mặt hàng khác tuy không được nêu giá cụ thể nhưng chủ hàng in sẵn số điện thoại để ai cần mua hàng thì sẽ gọi. Không chỉ bán hàng, các trang web còn nhận dạy kỹ thuật đánh bài lá như ba cây, phỏm, liêng, xâm...

    Để nắm rõ hơn về các thiết bị cờ bạc bịp, PV sắm vai người mua hàng gọi vào số điện thoại 0979.40xxxx hỏi mua kính áp tròng (dụng cụ cờ bạc bịp). Đầu dây bên kia, một nam thanh niên đáp: “Kính áp tròng của Hàn Quốc có giá 1,3 triệu đồng, kính của Mỹ giá 1,5 triệu đồng”. Khi PV đồng ý mua hàng và nói đang ở miền Trung, muốn chuyển hàng vào đó, anh này cho biết: “Nếu anh đồng ý mua hàng thì chúng tôi sẽ chuyển hàng qua xe khách, khi nào nhận hàng mới thu tiền. Tuy những “sản phẩm” này chúng tôi không có bảo hành...”.

    Tiếp tục gọi vào số điện thoại 01366xxxx để mua hàng, chủ shop bán đồ cờ bạc bịp chia sẻ: “Nếu chơi bài lá thì anh nên mua kính áp tròng, giá một cặp kính là 2,5 triệu đồng. Còn đĩa hai chiều thì có giá là 3 triệu đồng. Hai loại này đều phải kèm theo quân. Quân thì có nhiều quân để kèm theo vật dụng để đánh bạc...”.

    Cũng giống như chủ shop trên, anh này nói nếu khách hàng ở tỉnh xa thì hàng sẽ được chuyển qua bưu điện hoặc qua xe khách. Người mua không cần phải trả tiền trước mà chỉ cần đặt cọc một khoản nhỏ để làm tin. Để thuyết phục tôi mua hàng, anh này còn cho biết, khi mua 2 vật dụng này sẽ được tặng thêm 1 bộ bài mà khi sử dụng bộ bài này cộng với vật dụng “làm hàng” sẽ “bách chiến, bách thắng”.

    Chia sẻ với PV, chủ shop còn cho biết, những mặt hàng này rất khó mua và khó vận chuyển (?) vì nếu không may bị cơ quan chức năng phát hiện thì sẽ bị tịch thu toàn bộ.

    Hải “bói”, một tay cờ bạc có tiếng đất Hà Tĩnh đã về “ở ẩn” bật mí: “Tôi đã từng sử dụng rất nhiều “đồ” trong đánh bạc. Tuy nhiên không phải cứ dùng “đồ” là “trăm trận trăm thắng”. Có nhiều “đồ” chỉ được vài lần là phải bỏ nếu không muốn bị lật tẩy. Những trò lừa đảo này rất nguy hiểm vì nếu bị phát hiện thì theo “luật cờ bạc” ít nhất cũng mất một “cánh” (ngụ ý một cánh tay), còn không thì bỏ mạng như chơi...”.

    Từng xử lý nhiều vụ mua bán đồ cờ bạc bịp

    Theo những thông tin mà PV báo ĐS&PL thu thập được, đầu năm 2016, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng chất phóng xạ để sản xuất thiết bị cờ bạc gian lận. Sau thời gian dài điều tra, cơ quan công an xác định cầm đầu băng nhóm này là Phạm Hùng Cường (28 tuổi; ngụ chợ Đôn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân). Kiểm tra nơi ở của Cường, Công an quận Lê Chân bắt quả tang Cường cùng Hoàng Văn Công (28 tuổi), Phạm Văn Minh (24 tuổi) và Trịnh Xuân Hợp (35 tuổi) đang mua bán 3 bộ dụng cụ kèm theo quân vị chơi cờ bạc gian lận bằng hình thức xóc đĩa. Khám xét nơi ở của nhóm này, cơ quan điều tra phát hiện đây cũng chính là nơi sản xuất thiết bị cờ bạc gian lận có nguồn phóng xạ dạng bột.

    Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận đã mua nguồn phóng xạ này trên mạng internet về sản xuất thiết bị cờ bạc gian lận để bán. Theo Cường, để chế tạo những quân bài này, phải bóc lá bài thành 2 lớp, sau đó nhét chất phóng xạ vào giữa rồi ép lại. Mặc dù biết đó là chất độc hại nhưng Cường vẫn cho rằng nếu chỉ dùng với lượng nhỏ thì... không ảnh hưởng đến sức khỏe.

    Một vị lãnh đạo phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50, Công an TP.Hà Nội) cho hay thời gian qua, cơ quan này đã triệt phá nhiều trang web liên quan tới quảng cáo, buôn bán các thiết bị này. Tuy nhiên, chế tài xử phạt vẫn chưa đủ tính răn đe, chỉ dừng ở phạt hành chính đơn thuần. Ngày 6/2/2015, khám xét nơi ở và chỗ làm việc của hai anh em Phạm Văn Hải và Phạm Đình Hưng tại Hà Nội, cục Cảnh sát Hình sự (C45, bộ Công an) đã thu 200 thùng các-tông đựng hơn 30.000 bộ bài tú lơ khơ, bài chắn chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ. Cảnh sát cũng thu 16 thùng bát đĩa, bài lá, thiết bị điện tử đã thành phẩm cùng hai thùng đựng dụng cụ đánh bạc bịp chưa lắp ráp. Theo cán bộ điều tra C45, chủ yếu thiết bị trên được nhập lậu vào Việt Nam. Sau khi lắp ráp hoàn thiện sản phẩm, Hưng và Hải quảng cáo bán hàng trên các trang web.

    Vô cùng nguy hiểm nếu trực tiếp sử dụng

    Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép 4 bộ tú lơ khơ có chứa chất phóng xạ được phát hiện tại quán bán đồ ăn sáng của Bùi Đình Chung, SN 1980, ở phường Cẩm Bình, Cẩm Phả. Kết quả đo an toàn bức xạ của sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh xác định, 4 bộ bài trên có chứa tia X là chất phóng xạ đều vượt từ 20 - 30 lần cho phép, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và môi trường sống. Theo các chuyên gia về an toàn bức xạ và hạt nhân thì bất cứ chất phóng xạ nào dù nặng hay nhẹ cũng không nên tiếp xúc và phải tránh xa vì rất nhiều nguy hại.

    Xuân Nguyễn

    Xem thêm video:

    [mecloud]zmm7I2Wiam[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tham-nhap-thu-phu-san-xuat-do-choi-giup-cac-con-bac-bip-kiem-bon-tien-a165661.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.