+Aa-
    Zalo

    Tham ô gần 4 tỷ đồng, 3 nữ cán bộ Sở GT - VT Nam Định bị khởi tố

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - 3 cán bộ nữ công tác tại Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Nam Định vừa bị khởi tố vì đã có dấu hiệu vi phạm tài chính, tham ô gần 4 tỷ đồng.

    (ĐSPL) - Trong quá trình thu phí đào tạo sát hạch lái xe, phí cấp giấy phép lái xe, 3 cán bộ nữ công tác tại Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định đã có dấu hiệu vi phạm tài chính, tham ô gần 4 tỷ đồng.

    Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nam Định vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nữ cán bộ gồm: Triệu Thị Hiền (SN 1981), Nguyễn Thùy Linh (SN 1983) và Nguyễn Minh Thúy (SN 1978) để điều tra hành vi tham ô. Riêng đối tượng Linh đang trong quá trình nuôi con nhỏ và đối tượng Hiền đang mang thai nên được thay đổi biện pháp ngăn chặn, chỉ bị quản thúc tại nơi cư trú.

    Báo TTXVN dẫn lời ông Lê Nguyên Khính, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Nam Định cho biết, sau khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm tài chính, Sở Giao thông - Vận tải Nam Định đã chủ động tiến hành thanh tra nội bộ, đấu tranh kiên quyết về mặt hành chính.

    Kết quả thanh tra phát hiện khoảng 3,9 tỷ đồng đã bị 3 cán bộ trên bỏ ngoài sổ sách, trong đó 1,8 tỷ đồng của năm 2012 bị chiếm dụng, 2,1 tỷ đồng của năm 2013 và một số tiền của năm 2014 đang chờ quyết toán nhưng cũng bị các đối tượng bỏ túi riêng.

    Video tham khảo:

    Hải Phòng: Lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tài sản

    Sau khi phát hiện sai phạm, Sở đã báo cáo sự việc sang Sở Nội vụ và ra quyết định buộc thôi việc với 3 cán bộ trên. Ngoài ra, sở cũng khai trừ ra khỏi Đảng đối với chị Nguyễn Minh Thúy và Triệu Thị Hiền.

    Liên quan đến sai phạm của cấp dưới, Sở cũng cách chức Đảng ủy viên, cách chức Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đối với ông Mai Hữu Chính (SN 1957) với lý do “buông lỏng quản lý, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng”.

    Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Trần Phú Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã xác nhận thông tin trên, song từ chối cung cấp thêm thông tin với lý do vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.

    Trước đó, vào thàng 10/2014, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định cũng đã họp và ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Đăng An, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; kỷ luật khiển trách với ông Nguyễn Hùng Mạnh, Bí thư Huyện ủy huyện Mỹ Lộc và ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định vì đã gây ra sai phạm kinh tế trong  thời gian đảm nhận chức vụ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tham-o-gan-4-ty-dong-3-nu-can-bo-so-gt---vt-nam-dinh-bi-khoi-to-a79052.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan