+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Triệt phá sới bạc chuyên nghiệp, thu giữ trên 100 triệu đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại sới bạc, cơ quan công an thu 115 triệu đồng tiền mặt, một bộ bát đĩa, 4 con vị (sắc) và nhiều tang vật có liên quan khác.

    Tại sới bạc, cơ quan công an thu 115 triệu đồng tiền mặt, một bộ bát đĩa, 4 con vị (sắc) và nhiều tang vật có liên quan khác.

    Hôm nay (26/5), Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng gồm: Lê Trần Hùng (SN 1972), Lê Trần Tuấn (SN 1981), Lê Văn Thuận (SN 1990), Nguyễn Văn Lân (SN 1988), Cao Văn Công (SN 1977), Nguyễn Đình Tứ (SN 1986), Mai Thị Nguyệt (SN 1967) đều trú huyện Hoằng Hóa; Trần Thị Huyền (SN 1968), Trần Thị Cam (SN 1964), đều ở TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

    Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTT

    Theo đó, khi các đối tượng đang say sưa xóc đĩa, sát phạt nhau trên chiếu bạc tại nhà Lê Hữu Trọng (SN 1977, ở xã Hoằng Trạch) thì bị Công an huyện Hoằng Hóa ập vào bắt giữ.

    Tại đây, Công an đã thu giữ 115 triệu đồng tiền mặt, một bộ bát đĩa, 4 con vị (sắc) và nhiều tang vật có liên quan khác.

    Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận, sới bạc do Hùng và Tuấn đứng ra tổ chức, mỗi lần đặt cửa, mỗi người chơi sẽ đặt thấp nhất số tiền 100.000 đồng, cao nhất 2 triệu đồng và cắt tiền hồ cho Lê Trần Tuấn.

    Được biết, đây là sới bạc chuyên nghiệp do Lê Trần Hùng và Lê Trần Tuấn đứng ra tổ chức với số tiền đặt cửa thấp nhất 100 nghìn đồng, cao nhất 2 triệu đồng và phải cắt "tiền hồ" cho Lê Trần Tuấn.

    Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-triet-pha-soi-bac-chuyen-nghiep-thu-giu-tren-100-trieu-dong-a230882.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan