+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Viện trưởng VKS huyện tổ chức đám cưới con tại cơ quan

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Nhiều người dân bất ngờ khi chứng kiến cảnh đám cưới con gái của Viện trưởng Viện kiểm sát huyện được tổ chức ngay tại cơ quan nhà nước trong giờ hành chính.

    (ĐSPL) – Nhiều người dân bất ngờ khi chứng kiến cảnh đám cưới con gái của Viện trưởng Viện kiểm sát huyện được tổ chức ngay tại cơ quan nhà nước trong giờ hành chính.

    Tin tức trên VOV cho biết, trong hai ngày 30-31/10, người dân địa phương khá bất ngờ khi chứng kiến bà Nguyễn Thị Thạnh – Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) tổ chức tiệc cưới cho con gái mình ngay tại cơ quan của bà đang công tác. Và đặc biệt, đám cưới được tổ chức trong những ngày làm việc bình thường chứ không phải ngày nghỉ lễ.

    Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài sân của Viện Kiểm sát (VKS), 3 chiếc rạp đám cưới được dựng lên sát nhau. Trong giấy mời dự đám cưới con gái bà Thạnh ghi rõ “Tới dự bữa cơm thân mật, chung vui cùng gia đình chúng tôi vào hồi 10h, ngày 31/10/2014 tại gia đình nhà gái (Địa điểm đón tiếp: Tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc)”.

    Thanh Hóa: Viện trưởng VKS huyện tổ chức đám cưới con tại cơ quan

    3 rạp đám cưới được dựng trong sân Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc. Ảnh VOV.

    Liên quan đến vụ việc trên, sáng 31/10, phóng viên Infonet cũng đã có mặt tại nơi người dân phản ánh để ghi nhận và làm rõ.

    Có mặt tại nơi diễn ra đám cưới, phóng viên thấy rõ đám cưới của con gái bà Thạnh diễn ra trong giờ hành chính tại VKS Nhân dân huyện Vĩnh Lộc đúng như những gì người dân đã phản anhs. Nhưng còn bất ngờ hơn khi vẫn có rất nhiều xe mang biển số xanh đi dự tiệc.

    Thanh Hóa: Viện trưởng VKS huyện tổ chức đám cưới con tại cơ quan

    Một giấy mời ghi rõ địa chỉ dự tiệc cưới là Viện kiểm sát ND huyện Vĩnh Lộc. Ảnh Infonet

    Theo ghi nhận của phóng viên, khuôn viên sân trước của VKS này được dùng để dựng rạp đám cưới, khu sân sau và nhà xe dùng để phục vụ việc nấu ăn và bày mâm phục vụ khách còn phòng họp được dùng để cho khách uống nước.

    Được biết, nhà bà Thạnh chỉ cách VKS nhân dân của huyện không đến 100m nhưng gia đình bà vẫn đóng cửa tại nhà và chuyển đến ăn uống tại cơ quan.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-vien-truong-vks-huyen-to-chuc-dam-cuoi-con-tai-co-quan-a66770.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan