+Aa-
    Zalo

    Thanh sắt rơi từ trên cao, đâm xuyên bụng một công nhân ở Đà Nẵng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong lúc đang thu dọn vật tư thi công tại công trình xây dựng ông Thận bất ngờ bị một thanh sắt rơi từ trên cao xuống đâm xuyên bụng.

    Trong lúc đang thu dọn vật tư thi công tại công trình xây dựng ông Thận bất ngờ bị một thanh sắt rơi từ trên cao xuống đâm xuyên bụng.

    Đại Đoàn Kết đưa tin, chiều 3/10, UBND phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn lao động làm một công nhân bị thương rất nặng.

    Khoảng 15h cùng ngày, trong lúc đang thu dọn vật tư thi công tại công trình xây dựng nhà cao tầng ở số 14 -16 đường Nguyễn Văn Thoại; ông Lê Thận (62 tuổi, trú tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) bị một thanh sắt rơi xuống từ trên cao xuyên thẳng qua hông, cắm mạnh xuống đất.

    Thanh sắt đâm xuyên bụng một công nhân - Ảnh: Pháp luật TP. HCM

    Ngay sau đó, các bác sĩ thuộc trung tâm cấp cứu 115 lập tức có mặt nhưng không thể di chuyển nạn nhân vì bị thanh sắt ghim chặt. Phải đến khi lực lượng cứu hộ của Cảnh sát PCCC dùng máy cưa cắt đứt phần sắt dư ra, ông Thận mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

    Trước đó, trong lúc trèo lên tường rào cao khoảng 2m để chặt cây người đàn ông bất ngờ bị té ngã và bị cây sắt phi 10 cắm vào cổ.

    Tiền phong đưa tin, khoảng 14h ngày 9/9, ông Nguyễn Xuân Cường (61 tuổi, trú tại xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) trèo lên tường rào cao khoảng 2 mét để chặt cây. Bất ngờ, ông Cường bị ngã, rơi trúng vào một cây sắt phi 10, bị sắt đâm xuyên qua vùng chẩm cổ.

    Ông Cường được người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

    Tuy nhiên, do vết thương nặng nên các bác sĩ sơ cứu, băng và cố định cây sắt rồi cho chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

    Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đường đi của thanh sắt có liên quan đến các nhóm mạch máu. Bệnh nhân lại có tiền sử suy tim đã thay van tim cơ học nhân tạo 9 năm và uống thuốc chống đông máu liên tục nên bị rối loạn đông máu.

    Sau đó, bệnh nhận được truyền 2 đơn vị huyết tương, xem xét chỉ số đông máu ổn định thì mới bắt đầu phẫu thuật và chuyền thêm 3 đơn vị huyết tương, 1 đơn vị máu.

    Ca mổ kéo dài hơn 3 giờ đồng, may mắn thanh sắt đã xuyên qua giữa hai mạch máu lớn chỉ làm tổn thương nhẹ thành của động mạch cảnh ngoài, nếu chỉ lệch khoảng 3-5mm khiến đứt động mạch cảnh ngoài thì bệnh nhân cũng có thể tử vong.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-sat-roi-tu-tren-cao-dam-xuyen-bung-mot-cong-nhan-o-da-nang-a295510.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan