+Aa-
    Zalo

    Thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung: 1 người chết, 6 người bị thương

    (ĐS&PL) - Từ 24-26/9, mưa lũ, sạt lở đất đã khiến 1 người chết, 6 người bị thương và gây thiệt hại về tài sản ở nhiều địa phương của miền Trung.

    Tối 26/9, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai có báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong ngày 24-26/9.

    Thống kê thiệt hại ban đầu cho thấy tại Quảng Trị, 1 người dân tử vong khi bị sét đánh khi đang đánh bắt cá trên biển. Trong khi đó, Thừa Thiên - Huế ghi nhận 6 trường hợp người dân bị thương do mưa lũ.

    Ngoài ra, mưa lũ miền Trung khiến 28 nhà bị ngập và 155 nhà bị tốc mái; 32 nhà ở Quảng Bình phải di dời khẩn cấp. Hiện, người dân đã trở về nhà.

    thiet hai do mua lu o mien trung 1 nguoi chet 6 nguoi bi thuong

    Nhiều tuyến đường tại Hà Tĩnh bị sạt lở, ngập úng do mưa lũ. Ảnh: Tiền phong

    Mưa lớn gây ngập tại một số ngầm tràn, điểm đường giao thông, gây chia cắt 16 thôn bản (huyện Minh Hoá 14; huyện Tuyên Hoá 2); sạt lở, tắc đường tạm thời tại 5 điểm (Quốc lộ 15: 2 điểm; Quốc lộ 12: 1 điểm; ĐT599B: 1 điểm; ĐT562: 1 điểm) và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại các huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá bị ngập sâu từ 0,7-2,0m gây chia cắt cục bộ; sạt lở khoảng 1.500m3 đất đá, xói lở 400m ta luy dương, hư hỏng 6.00m2 mặt đường.

    Tại Hà Tĩnh: Mưa lớn làm ngập 15 điểm ngầm tràn và đường giao thông, gây chia cắt cục bộ (huyện Hương Khê: 11 điểm; huyện Kỳ Anh: 4 điểm).

    Về nông nghiệp: 21ha cây ăn quả bị thiệt hại (Hà Tĩnh). 1 ngầm tràn; 8m kênh nội đồng bị hư hỏng (Quảng Bình). 2 cột điện trung thế bị gãy đổ (Thừa Thiên Huế).

    XEM THÊM: Mưa lớn ở miền Trung, nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở và ngập lụt

    Theo tin tức mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa lớn ở nhiều vùng trên cả nước. Trong đó, hôm nay và ngày mai (27-28/9), khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm.

    Trên các sông tại Nghệ An đến Hà Tĩnh, hôm nay và ngày mai (27-28/9) có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên tại thượng lưu các sông từ 2- 4m, tại hạ lưu từ 1,5-3m.

    Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng nguồn sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) ở mức BĐ1 và trên BĐ1, hạ lưu dưới BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình.

    Người dân tiếp tục đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thiet-hai-do-mua-lu-o-mien-trung-1-nguoi-chet-6-nguoi-bi-thuong-a592729.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan