+Aa-
    Zalo

    Thông tin bắt giữ đối tượng giữ 1 tỷ đồng của Tuấn "khỉ" chưa được xác thực

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP. HCM cho biết, thông tin Công an TP.HCM đã bắt giữ Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm) tại tỉnh Bến Tre chiều 3/2 chưa được xác thực.

    Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP. HCM cho biết, thông tin Công an TP.HCM đã bắt giữ Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm) tại tỉnh Bến Tre chiều 3/2 chưa được xác thực.

    Theo báo Người Đưa Tin, chiều ngày 3/2 xuất hiện thông tin đối tượng Phạm Thanh Tâm (tức Tý bà Dòm, 33 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ ở huyện Củ Chi, TP.HCM) sau 2 ngày trốn nã về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, đã ra đầu thú tại tỉnh Bến Tre.

    Tuy nhiên, qua xác minh, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM cho biết, thông tin Công an TP.HCM đã bắt giữ Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm) tại tỉnh Bến Tre chiều 3/2 chưa được xác thực.

    Ngoài ra, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho biết: "Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở huyện Củ Chi, TP.HCM ngày 29, 30/01/2020 đang được Công an TP.HCM đẩy nhanh tiến độ truy xét và điều tra. Công an TP.HCM sẽ thông báo chính thức về vụ án này đến các cơ quan thông tấn, báo chí khi có thông tin mới nhất".

    Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng do Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) thực hiện hành vi phạm tội, xảy ra ngày 29 và 30/1 tại huyện Củ Chi.

    Đối tượng Phạm Thanh Tâm

    Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm) về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Quá trình điều tra, công an xác định sau khi sử dụng súng AK bắn chết nhiều người, Tuấn “Khỉ” đã cướp số tiền khoảng 1 tỷ đồng và đưa cho Phạm Thanh Tâm cất giữ.

    Trước đó vào khoảng 14h30 ngày 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Siđa, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy mang theo súng AK báng xếp đến sòng bạc trong vườn nhãn trên đường số 121, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Tại đây, Tuấn đã nổ súng bắn làm 4 người tử vong, 1 người được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện và hiện đang được điều trị.

    Danh tính 4 nạn nhân tử vong tại sòng bạc được xác định: Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).

    Người bị thương là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) vẫn đang được điều trị vết thương.

    Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn. Trong quá trình chạy trốn, Tuấn được cho là đã dùng súng bắn chết 1 người đàn ông rồi cướp xe máy.

    Đến tối 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn (ngụ TP HCM) về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

    Hiện lực lượng chức năng đang tích cực truy tìm, vây bắt nghi phạm.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thong-tin-bat-giu-doi-tuong-giu-1-ty-dong-cua-tuan-khi-chua-duoc-xac-thuc-a310206.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan