+Aa-
    Zalo

    Thông tin bất ngờ về nghi phạm đánh chết người vì dám can ngăn 2 vợ chồng cãi nhau

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nghi can đánh chết người đàn ông vì dám can thiệp vào chuyện vợ chồng của mình từng có tiền án giết người khi mới 14 tuổi.

    Nghi can đánh chết người đàn ông vì dám can thiệp vào chuyện vợ chồng của mình từng có tiền án giết người khi mới 14 tuổi.

    Ngày 12/9, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đại Trà (24 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

    Nạn nhân là ông Nguyễn Văn H. (45 tuổi, chạy xe ôm), bị Trà đánh chết vì can ngăn hắn cãi nhau với vợ.

    Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, lúc mới 14 tuổi, Trà đã gây gổ đánh nhau với bạn bè và gây ra cái chết cho đối phương, bị phạt 5 năm tù.

    Năm 2018, Trà tiếp tục đánh nhau với một thanh niên ở tỉnh Vĩnh Long. Thấy Trà hung hăng, người này tháo chạy bỏ lại chiếc xe máy. Đang trong cơn bực tức, Trà dùng hung khí đập phá làm chiếc xe hư hỏng nặng rồi bỏ trốn.

    Đối tượng Nguyễn Đại Trà - Ảnh: Công lý

    Ngày 10/7/2018, Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định truy nã Nguyễn Đại Trà về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

    Trong khi đang bị truy nã, Trà tiếp tục gây ra cái chết cho người chạy xe ôm khi nạn nhân can ngăn hắn với vợ cãi nhau trước cổng Bệnh viện Từ Dũ.

    Theo đó, đầu giờ chiều 20/8, trước cổng bệnh viện Từ Dũ đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) nhiều người thấy đôi vợ chồng bán hàng rong cự cãi nhau, người chồng túm tóc, lượm viên gạch đánh vào vợ.

    Lúc này, ông Nguyễn Văn H. đang đậu xe ôm chờ khách gần đó thấy bất bình nên cùng một số đồng nghiệp đến can ngăn, khuyên nhủ. Tuy nhiên, ông H. bị người chồng đánh vào mặt đẩy ngã ngửa xuống đường, bất tỉnh.

    Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, sau nhiều ngày điều trị, trưa 10/9, ông H. đã tử vong. Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi can gây ra cái chết của ông H. là Nguyễn Đại Trà. Trà cùng vợ là N.T.M.D. (21 tuổi) bán hàng rong trước cổng bệnh viện Từ Dũ. Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, Trà đã bỏ trốn khỏi địa phương, riêng người vợ cũng nghỉ bán, về nhà trọ của người chị họ ở huyện Bình Chánh sinh sống.

    Sau dịp nghỉ lễ 2.9, trinh sát phát hiện D. bán hàng rong lại trước khu vực bệnh viện Từ Dũ. Tuy nhiên, mỗi khi bán xong, D. đi một đoạn rất xa bệnh viện rồi mới lên xe máy và được người đàn ông chở đi về nhà trọ ở huyện Bình Chánh.

    Chiều 10/9, trinh sát phát hiện người đàn ông giống đối tượng Trà đang chở D. nên âm thầm theo dõi, khi đến đại lộ Nguyễn Văn Linh hướng về Bình Chánh, trinh sát ập đến khống chế bắt giữ.

    Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Nguyễn Đại Trà. Trà khai sau khi gây án cái chết cho ông H., biết công an truy tìm mình nên đã thuê nhà trọ để trốn.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thong-tin-bat-ngo-ve-nghi-pham-danh-chet-nguoi-vi-dam-can-ngan-2-vo-chong-cai-nhau-a243864.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan