+Aa-
    Zalo

    Thừa Thiên - Huế: 600 ngôi nhà vẫn còn ngập sâu trong biển nước

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4 và không khí lạnh, tính đến chiều tối nay (4/12) trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn còn 600 ngôi nhà bị ngập.

    (ĐSPL) - Chiều nay (4/12), Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tiềm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4 và không khí lạnh, tính đến chiều tối cùng ngày trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn 600 ngôi nhà bị ngập.  
    Các tuyến đường tỉnh lộ đi Huế vẫn còn ngập trong biển nước.
    Mực nước đo được trên sông Ô Lâu, tại Trạm Phong Bình là 1,73m; trên sông Hương, tại trạm Kim Long: 0.83m, dưới báo động I là 0,17m và trên sông Bồ, tại trạm Phú Ốc là 2,67m, dưới báo động II là 0,33m.
    Theo đó, đa số các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đã tích nước đạt mực nước dâng bình thường. Riêng hồ Thọ Sơn, hồ Phú Bài, thủy điện Bình Điền do lượng mưa trên lưu vực nhỏ nên mực nước vẫn chưa đạt mực nước dâng bình thường. Hiện tại, hệ thống hồ chứa nước thuỷ lợi trong tỉnh đang hoạt động đảm bảo an toàn.

    Người dân và các em học sinh huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) vẫn phải đi lại bằng ghe thuyền.
    Tuy nhiên, do nước lũ dâng cao bất ngờ, khiến 2 em học sinh Nguyễn Thị Trà My (7 tuổi) và Nguyễn Văn Lanh (8 tuổi), đều trú tại thôn Thuận Hóa, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã bị nước cuốn trôi khi hai em đang chở nhau bằng xe đạp trên đường đến trường vào trưa 3/12. Ngay sau khi sự việc thương tâm xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc đã động viên thăm hỏi gia đình bị nạn và hỗ trợ mỗi trường hợp bị chết 1 triệu đồng.  
    Tại huyện Phong Điền, trong lúc kê tài sản lên cao, bà Đoàn Thị Lan (47 tuổi), trú tại thôn Trạch Tả, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền bị trượt ngã gãy tay được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Phong Điền và được xuất viện vào chiều 4/12.
    Nhiều ngôi nhà vẫn còn ngập sâu.
    Được biết, tính đến chiều tối cùng ngày, trên địa bàn toàn tỉnh có 600 nhà bị ngập, trong đó huyện Phong Điền 120 nhà bị ngập có độ sâu từ 0,1 - 0,2m và huyện Quảng Điền có 480 nhà bị ngập từ 0,1 - 0,3m. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quảng Điền đã cấp cho UBND xã Quảng Thọ 3.000 bao tải, kết hợp với lực lượng dân quân của xã và nhân dân xử lý chống tràn đê Nho Lâm – Nghĩa Lộ.
    Với tình hình diễn biến trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức trực ban 24/24 thường xuyên cập nhật diễn biến mới nhất để thông tin cho các địa phương và các đơn vị về tình hình mưa lũ.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thua-thien---hue-600-ngoi-nha-van-con-ngap-sau-trong-bien-nuoc-a72475.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan