+Aa-
    Zalo

    Thừa Thiên - Huế: Dân mất đường đi, nguồn nước sinh hoạt do DN đổ thải

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong quá trình đổ thải, DN đã đổ lấp khe nước sinh hoạt cùng với đường vào khai thác cao su gây ngập úng nhiều diện tích cao su trong thời kỳ thời kỳ thu hoạch.

    (ĐSPL) - Để đảm bảo tiến độ thi công công trình tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, doanh nghiệp này đã được UBND huyện cấp bãi đổ thải. Tuy nhiên, trong quá trình đổ thải công ty này vô tư đổ lấp khe nước sinh hoạt của người dân cùng với đường vào khai thác cao su gây ngập úng nhiều diện tích cao su trong thời kỳ thu hoạch.

    Thời gian qua, người dân ở thôn 1 và thôn 4, xã Hương Lộc, huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) phản ánh nhiều diện tích cao su của họ bị doanh nghiệp đổ thải đất công trình lấp luôn đường của dân, khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc lấy nước sinh hoạt và vào rẫy để khai thác mủ cao su.

    Theo tìm hiểu được biết, khu vực bãi thải trên được tập kết tại km 25 thuộc thôn 1 xã Hương Lộc là của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh (viết tắt Công ty Trường Thịnh - PV), đơn vị thi công đường Hồ Chí Minh tuyến Nam Đông - Túy Loan.

    Một trong những đoạn đường mòn đất đỏ, ngoằn nghèo, đồi dốc hướng vào bãi đổ thải đất đá của Công ty Trường Thịnh.

    Theo quan sát, khu vực bãi thải được tập kết cao như ngọn núi với khối lượng đất đá nằm ngổn ngang đã chặn dòng suối Mụ Em, một nguồn nước sử dụng sinh hoạt hằng ngày của nhiều người dân thôn 4 và thôn 1.

    Do bị chặn lâu ngày nên mặt nước đã dâng cao làm ngập nhiều diện tích rừng, trong đó có nhiều cây cao su đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch. Đồng thời, suối Mụ Em vốn trong xanh, nhưng chỉ sau 2 tháng bị Công ty Trường Thịnh vô tư đổ đất đá lấp dòng chảy khiến nước chuyển sang màu nâu đen do nhựa cao su bị ngâm nước lâu ngày tiết ra.

    Bên cạnh đó, con đường hàng ngày người dân vào rẫy chăm sóc và thu hoạch mủ cao su đã biến dạng không thể vào được, thay vào đó là hàng tấn khối đất đá cao như ngọn núi “án ngữ” giữa đường.

    Ông Ph. Đ., trú tại xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, một trong những hộ dân có diện tích rừng cao su lớn nhất chịu ảnh hưởng bức xúc cho biết, hơn 2 tháng nay, Công ty Trường Thịnh đã vô tư đổ đất đá ở khu vực này rồi lấp luôn dòng suối Mụ Em và con đường được người dân làm để tiện vào chăm sóc, khai thác rừng cao su 7-8 năm tuổi của gần chục hộ dân ở đây.

    “Về lâu dài nếu không kịp thời có giải pháp khơi thông dòng chảy con suối thì nguy cơ diện tích cây cao su còn lại bị mất trắng sẽ rất cao” - ông Được nói.

    Qua tìm hiểu được biết, theo nhu cầu của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn– Túy Loan và đơn vị thi công, ngày 20/5/2015, UBND huyện Nam Đông đã có văn bản đồng ý cho phép Công ty Trường Thịnh được sử dụng bãi thải tại vị trí Km25+700 thuộc địa bàn xã Hương Lộc để tập kết đổ thải trong quá trình thi công con đường. Tuy nhiên, trong quá trình đổ thải công ty này đã ngang nhiên lấn chiếm lòng suối làm ách tắc dòng chảy, gây ngập úng và cản trở đường vào rẫy của người dân.

    Trước tình trạng đó, ngày 15/3 vừa qua, UBND huyện Nam Đông đã có công văn đề nghị Công ty Trường Thịnh dừng đổ thải tại vị trí trên và phối hợp với lãnh đạo UBND xã Hương Lộc nghiên cứu khảo sát tìm vị trí khác phù hợp. Thế nhưng, không hiểu lý do gì đến thời điểm hiện tại, việc đổ đất đá tại bãi thải km 25 vẫn diễn ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra(?!).

    Bãi thải của Công ty Trường Thịnh đã chặn dòng suối Mụ Em gây ngập úng nhiều diện tích cây cao su trong thời điểm thu hoạch.

    Trao đổi với PV, ông Đoàn Trọng Hậu, Chủ tịch UBND xã Hương Lộc cho biết, vào ngày 30/5, UBND xã Hương Lộc cùng đại diện Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện và đơn vị thi công tuyến cao tốc Nam Đông- Túy Loan (là Công ty Trường Thịnh - PV) đã có buổi làm việc để có phương án nhằm giải quyết tình trạng trên.

    Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Trường Thịnh đã đồng ý sẽ sử dụng phương tiện khơi thông dòng chảy tại suối Mụ Em. Đồng thời, sẽ mở lại con đường ở cuối bãi thải để cho người dân vào rẫy thu hoạch cao su. Theo đó, công việc này phải hoàn thành trước ngày 7/6, nhằm kịp thời giải quyết bức xúc của các hộ dân chịu ảnh hưởng.

    Tuy nhiên, đến thời điểm này lãnh đạo UBND xã Hương Lộc xác nhận, đơn vị thi công chỉ cho mở lại con đường, còn việc khơi thông dòng chảy vẫn “án binh bất động”. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã liên lạc cho Công ty Trường Thịnh để đốc thúc, nhưng họ vẫn biện lý do và tiếp tục hứa.

    “Trong khi chờ công ty khắc phục hậu quả, người dân nơi đây muốn vào chăm sóc, khai thác mủ cao su đều phải bơi qua suối” - ông Hậu cho hay.

    Về vấn đề này, ông Trần Quốc Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cán bộ vào kiểm tra và có buổi làm việc với Công ty Trường Thịnh, sớm tháo gỡ vướng mắc chậm trễ khắc phục việc khơi thông dòng chảy ở khu vực bãi thải Hương Lộc.

    Về địa điểm cấp phép làm bãi thải mới cho Công ty Trường Thịnh, ông Trần Quốc Phụng cho hay, sẽ giao cho Công ty Trường Thịnh phối hợp với chính quyền xã Hương Lộc tìm một nơi phù hợp. Nếu đủ điều kiện UBND huyện sẽ cấp phép làm bãi thải mới cho doanh nghiệp này, nhằm đảm bảo nhu cầu xây dựng con đường kịp tiến độ chung của dự án.

    Được biết, dự án đường Hồ Chí Minh La Sơn - Túy Loan, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế có chiều dài 36km, đi qua địa bàn 2 huyện Phú Lộc và Nam Đông.

    Phi Hoàng

    Nguồn: Người đưa tin

    [mecloud]jce1n4hSZW[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thua-thien---hue-dan-mat-duong-di-nguon-nuoc-sinh-hoat-do-dn-do-thai-a137309.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan