+Aa-
    Zalo

    Thực hư thông tin Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM bị đình chỉ?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trước thông tin bị tạm đình chỉ chức vụ, Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP, ông Lê Nguyễn Minh Quang đã lên tiếng bác bỏ.

    Trước thông tin bị tạm đình chỉ chức vụ, Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP, ông Lê Nguyễn Minh Quang đã lên tiếng bác bỏ.

    Cụ thể, chiều ngày 25/12, trao đổi với PV báo Tri thức Trực tuyến, ông Lê Nguyễn Minh Quang cho biết, chưa nghe thông tin về việc đình chỉ công tác như báo chí đưa tin.

    Theo ông Quang, ông đang nghỉ phép 2 ngày. Trước đó ông đã có 2 lần nộp đơn xin thôi nhiệm vụ Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM.

    Trong một diễn biến liên quan, sáng ngày 26/12, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của đơn vị này.

    Ông Lê Nguyễn Minh Quang - Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM. Ảnh Tiền Phong

    Theo báo Infonet, trong vòng 1 tuần qua, trên các phương tiện truyền thông liên tục xuất hiện thông tin tiêu cực liên quan đến Ban quản lý đường sắt đô thị. Đầu tiên là việc Trưởng Ban quản lý Lê Nguyễn Minh Quang viết đơn xin thôi việc vì lý do cá nhân. Ông Hoàng Như Cương – Phó ban quản lý dự án, Bí thư Đảng ủy cũng đã xuất cảnh ra nước ngoài dù chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Trước khi đi ông Cương cũng đã kịp viết đơn xin nghỉ việc.

    Ngoài ra ông Dương Hữu Hòa - Chủ tịch Công đoàn Ban quản lý đường sắt đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 (tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên) cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc để “đi chữa bệnh”. Tuy nhiên, do chưa được chấp thuận nên ông Hòa vẫn làm việc bình thường.

    Theo UBND TP.HCM, đến nay chưa có quyết định chính thức về lá đơn xin nghỉ việc của ông Quang, cũng như vấn đề phát sinh với ông Cương.

    Ông Lê Nguyễn Minh Quang từng là Tổng giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam. Tháng 6/2016, ông nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, thời gian 5 năm.

    Ông Quang từng là Tổng giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam. Tháng 6/2016, ông nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, thời gian 5 năm.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuc-hu-thong-tin-truong-ban-quan-ly-duong-sat-do-thi-tphcm-bi-dinh-chi-a256528.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan