+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 13/4

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 13/4: Lật xe khách giường nằm, hàng chục người cấp cứu; Xe container đâm vào xe máy, 1 người tử vong; Bị ong vò vẽ đốt, tài xế..

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 13/4: Lật xe khách giường nằm, hàng chục người cấp cứu; Xe container đâm vào xe máy, 1 người tử vong; Bị ong vò vẽ đốt, tài xế lao xe xuống mương...

    Lật xe khách giường nằm, hàng chục người cấp cứu

    Báo Tuổi trẻ đưa tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 11h ngày 12/4, trên tuyến đường Nam cầu Bến Thuỷ - Hà Tĩnh đoạn qua xóm 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 6 hành khách khác trên xe bị thương nghiêm trọng.

    Hiện trường vụ lật xe khách giường nằm.

    Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe mang biển kiểm soát (BKS) 17B-007.02 di chuyển từ TP. Hồ Chí minh đi Thái Bình đã tông trúng một biển quảng cáo bên đường. Sau đó, chiếc xe này tiếp tục lao ra tông vào giải phân cách giữa đường rồi lật giữa đường.

    Cú đâm mạnh đã hất bay cả chục mét dải phân cách, nhiều vật dụng trên xe văng vung vãi ra đường. Sau khi xe lật, nhiều hành khách trên xe đã được người dân địa phương phá cửa đưa ra bên ngoài đi cấp cứu. Đến khoảng 12h30 cùng ngày, chiếc xe gặp nạn được đưa ra khỏi hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.

    Xe container đâm vào xe máy, 1 người tử vong

    Báo Giao thông đưa tin, ngày 12/4,  Công an Thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông  giữa xe container và xe máy, khiến 1 phụ nữ tử vong.


    Hiện trường vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Giao thông)

    Theo tin từ cơ quan chức năng, khoảng 11hngày 12/4, trên QL48, thuộc ngã ba Chòm Ong, Phường Quang Tiến (TX Thái Hòa), chiếc xe container mang BKS: QS 216X (biển đỏ) đang lưu thông theo hướng Quỳ Hợp - Vinh bất ngờ va chạm với xe máy BKS: 37B2 - 330.81, do bà Hoàng Thị Miên (SN 1957, trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn) điều khiển, đi cùng chiều.

    Cú va chạm mạnh khiến bà Miên tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

    Bị ong vò vẽ đốt, tài xế lao xe xuống mương

    Báo Tri thức trực tuyến, khoảng 11h15 ngày 12/4, anh Trần Quang Vinh (40 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) lái ôtô tải lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ huyện Bến Lức (Long An) về miền Tây.

    Khi vào đoạn đường tránh Quốc lộ 1, anh Vinh hạ cửa kính trước xuống cho gió mát thì bất ngờ từ bên ngoài hai con ong vò vẽ bay lọt vào trong cabin, đốt liên tục vào mặt, bụng, cổ của tài xế.

    Mất bình tĩnh vì bị ong tấn công, anh Vinh lạc tay lái, xe từ lề phải lấn sang lề trái đụng gãy trụ đèn chiếu sáng, sau đó lao luôn xuống mương nước sâu khoảng 0,6 m. Lúc này chiếc xe mới chịu dừng lại. Do độ dốc cao, phương tiện bị lật nghiêng.

    Vụ tai nạn không có thương vong về người. Tài xế Vinh nhanh chóng được người đi đường giúp chữa vết thương ong đốt.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-134-a187118.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan