+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/11/2018: Nam thanh niên mất tích bí ẩn sau vụ va chạm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/11/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 20/11/2018 trên trang Doisongphapluat.com.

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 20/11/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 20/11/2018 trên trang Doisongphapluat.com.

    Nam thanh niên mất tích bí ẩn sau tai nạn giao thông

    Sáng 19/11, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, vẫn chưa có thông tin gì về anh Ngô Trung Cang (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), người có liên quan đến vụ tai nạn giao thông và mất tích bí ẩn.

    Theo tin tức ban đầu, khoảng 4h ngày 7/11, anh Cang và người bạn tên Nhân đi xe máy biển số 66FI -074.70 lưu thông trên quốc lộ 50. Khi đến đoạn qua ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh thì gặp tai nạn giao thông. Anh Nhân trọng thương được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Riêng anh Cang được đưa đi đâu không rõ.

    Đến ngày 8/11, gia đình anh Cang phát hiện việc người thân gặp tai nạn, mất tích nên tìm kiếm. Tuy nhiên suốt gần nửa tháng trôi qua, anh này vẫn bặt vô âm tín.

    Vụ thanh niên mất tích bí ẩn sau tai nạn giao thông: Nạn nhân được đôi nam nữ đưa đi - Ảnh 1

    Anh Cang- nạn nhân mất tích bí ẩn sau tai nạn giao thông. Ảnh: Dân Trí

    Qua kiểm tra hệ thống camera tại khu vực xảy ra vụ tai nạn, ngoài anh Cang và anh Nhân, vụ tai nạn có liên quan đến 1 xe máy khác. Nhưng sau tai nạn, người điều khiển xe máy đã rời khỏi hiện trường. Đặc biệt, có một đôi nam nữ lạ mặt đi xe máy đến hiện trường nói chuyện rồi chở anh Cang đi đâu không rõ. Thời điểm này, anh Nhân bị thương nặng, nhưng đôi nam nữ bỏ anh lại tại hiện trường, chỉ chở anh Cang đi.

    Công an Cần Giuộc bác tin tài xế lùi xe cán chết bé gái

    Chiều 19/11, Thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết, tài xế Võ Phúc Hậu (SN 1981, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ) đã đến công an huyện trình diện để làm rõ vụ TNGT khiến 3 người thương vong.

    Thượng tá Tâm cũng cho biết, có thông tin cho rằng sau va chạm giao thông, tài xế Hậu lùi xe cán chết bé gái 15 tuổi là không chính xác. Kết quả xác minh bước đầu đã xác định, người lái xe máy chở bé gái vượt ẩu nên va chạm với 1 xe máy khác, ô tô tải do tài xế Hậu điều khiển chạy phía sau không kịp xử lý nên xảy ra tai nạn thương tâm.

    Trước đó, khoảng 7h20 sáng 17/11, chị Trần Hồng Tiên (SN 1986, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển mô tô mang BKS 63B7 - 253.19 chở bé trai 12 tuổi và bé gái 15 tuổi lưu thông trên ĐT.826. Khi đến ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc xảy ra va chạm với một mô tô khác khiến 3 người trên xe té ngã ra đường.

    Cú va chạm mạnh khiến bé gái 15 tuổi văng vào ô tô tải mang BKS 51C-646.02 cán qua người tử vong tại chỗ.

    Cha cùng con gái 4 tuổi tử vong sau cú tông vào đuôi máy cày

    Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 cha con tử vong.

    Theo đó, khoảng 17h ngày 18/11, anh Hoàng Văn Cư (30 tuổi, trú xã Phong An) điều khiển xe máy chở vợ cùng 2 con nhỏ lưu thông theo hướng từ thị trấn Phong Điền - TP Huế.

    Khi đến cầu vượt đường sắt (đoạn trước nhà máy chế biến tinh bột sắn Phong Điền), họ va chạm với xe máy cày chở sắn đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh vào sau đuôi xe máy cày khiến anh Cư và con gái 4 tuổi tử vong. Hai người còn lại được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) trong tình trạng chấn thương nặng.

    Hiện trường vụ tai nạn

    Nhận tin báo, Công an huyện Phong Điền cùng lực lượng CSGT tỉnh đã có mặt điều tra nguyên nhân tai nạn và phân luồng giao thông.

    Phát hiện hàng loạt xe khách chở công nhân vi phạm an toàn kỹ thuật

    Ngày 19/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) tiến hành kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe khách chở công nhân tại Khu công nghiệp Chà Là, thuộc huyện Dương Minh Châu.

    Tại đây, Công an đã sử dụng các thiết bị kỹ thuật kiểm tra tình trạng kỹ thuật hệ thống lái, phanh, bánh lốp về kích cỡ, độ mòn, đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu, bộ phận giảm thanh, giảm khói…Đối chiếu kỹ thuật trên giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với thực tế phương tiện.

    Bên cạnh đó, Công an kết hợp kiểm tra giấy phép lái xe, đối chiếu thời hạn sử dụng, loại giấy phép lái xe có phù hợp với thực tế phương tiện điều khiển hoặc giấy phép lái xe có bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả.

    Qua kiểm tra ngẫu nhiên 46 phương tiện, Công an đã phát hiện 31 trường hợp vi phạm các lỗi như, không có đèn tín hiệu, không có búa đập, âm lượng còi vượt quá giới hạn quy định, sử dụng đèn led, bình chữa cháy hết hạn sử dụng. Lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp sử dụng bánh lốp không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của chủ xe, lái xe trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe khách, phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.

    Tin tức tai nạn giao thông mới nhất mời độc giả đón đọc trong những bản tin tiếp theo.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-20112018-nam-thanh-nien-mat-tich-bi-an-sau-vu-va-cham-a251863.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan