+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông ngày 22/1: Ông gào khóc thảm thiết bên thi thể cháu sau tai nạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 22/1/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 22/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 22/1/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 22/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Ông gào khóc thảm thiết bên thi thể cháu sau tai nạn

    Tuyến đường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao thông

    Theo Báo Giao thông, ngày 21/1, đại diện lãnh đạo UBND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết: Trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ TNGT thương tâm khiến 2 ông cháu thương vong. UBND huyện đã cử 1 Phó Chủ tịch huyện cùng một số cán bộ làm công tác ATGT tới chia buồn với gia đình cháu bé tử vong.

    Trước đó, hồi 13h ngày 20/1, tại đường 5B thuộc địa phận thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, xe ô tô 34C - 20874 do anh Vũ Đức Mạnh (SN 1971 ở phường Ái Quốc, TP Hải Dương) lái đi hướng từ Chu Đậu về thị trấn Nam Sách. Khi tới địa điểm trên đã va chạm với xe đạp điện do ông N.V.T. (SN 1954, ở thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong) điều khiển, đằng sau chở cháu N.T.A.D (SN 2012) đi cùng chiều phía trước.

    Hậu quả, cháu gái N.T.A.D tử vong tại hiện trường, ông T. bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

    Những người chứng kiến vụ TNGT cho biết: Vụ tai nạn rất thương tâm, cháu D. tử vong tại chỗ vì bị bánh xe tải chèn lên người. Người ông dù bị thương rất nặng vẫn cố lết đến bên xác cháu gào khóc thảm thiết rồi ngất lịm.

    Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nam Sách điều tra, làm rõ.

    Tông vào thành cầu, 2 người thương vong

    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Khánh Hòa

    Khoảng 16h ngày 21/1, tại Quốc lộ 1, đoạn qua xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), nam thanh niên (chưa rõ danh tính) chạy xe Yamaha Exciter, biển số 79H1-93124 theo hướng bắc - nam, phía sau chở theo chị Lê Thị Hoài Thu (sinh năm 2001, trú tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), khi đang ôm cua cầu vượt đường sắt để lên đèo Rọ Tượng đã bất ngờ mất lái, lao vào thành cầu khiến cả 2 văng xuống đường.

    Tại hiện trường, chị Thu văng vào thành cầu tử vong tại chỗ. Gần đó nam thanh niên bị đa chấn thương, bất tỉnh. Chiếc xe máy của nạn nhân văng xa trên mặt đường, hỏng nặng. Sau đó, nam thanh niên đã được xe cấp cứu đưa đến cơ sở y tế chữa trị trong tình trạng nguy kịch. “Dường như người điều khiển phương tiện đã không làm chủ tốc độ khi vào cua đã dẫn đến tai nạn thương tâm”, một nhân chứng cho biết.

    Công an thị xã Ninh Hòa đã tiến hành điều tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    4 ô tô va chạm liên hoàn trên QL1A

    Ngày 21/1 trên QL1A, đoạn qua địa bàn xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách giường nằm và 3 xe tải. Hậu quả vụ tai nạn làm 1 người nhập viện cấp cứu, các phương tiện bị móp méo hư hỏng sau tai nạn.

    Theo các nhân chứng, khoảng 1h10 ngày 21/1, xe khách mang BKS 68B-020.98 (chưa rõ tên tuổi tài xế) điều khiển chở theo nhiều hành khách lưu thông trên QL1A, hướng đi từ TP HCM về miền Tây. Khi xe đang lưu thông qua địa bàn xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy thì tài xế cho xe dừng lại để chờ đèn tín hiệu giao thông.

    Cùng lúc này, 3 xe tải mang BKS 66C-032.01; 94C-051.91 và 60C-439.43 lưu thông từ phía sau trờ tới bất ngờ va chạm vào nhau rồi tiếp tục va chạm vào xe khách giường nằm. Vụ tai nạn giao thông khiến 1người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng nghiêm trọng.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-ngay-221-ong-gao-khoc-tham-thiet-ben-thi-the-chau-sau-tai-nan-a353490.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan