+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông ngày 4/3: Ô tô chở máy múc lật ngửa, tài xế tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 4/3/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 4/3/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức tai nạn giao thông 24h mới nhất ngày 4/3/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 4/3/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Ô tô chở máy múc lật ngửa, tài xế tử vong

    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao thông

    Vụ tai nạn xảy ra tại Km 73 QL49 đoạn qua đèo A Co, thuộc địa phận xã Sơn Thủy (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào khoảng 8h30 ngày 3/3.

    Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô BKS 75C - 106.47 do anh Nguyễn Văn Ng. (SN 1982, trú tại phường Thủy Phương, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển, trên xe chở xe máy múc, lưu thông trên QL49 theo hướng từ huyện A Lưới về TP. Huế.

    Khi đang đổ dốc xuống đèo A Co, xe ô tô BKS 75C - 106.47 bất ngờ lao sang bên trái đường rồi lật ngửa.

    Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe ngoài tài xế còn có 2 người.

    Vụ tai nạn đã khiến tài xế bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong, 2 người còn lại là anh Nguyễn Phi Kh. (SN 1983) và Ngô Viết S. (SN 1998, cùng trú tại TX. Hương Thủy) chỉ bị thương nhẹ.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an huyện A Lưới đã đến hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Xe bán tải rơi xuống vực, 3 người thương vong

    Sáng 3/3, thông tin từ UBND xã Na Ngoi, huyện kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết, trên địa bàn vừa xảy vụ tai nạn khiến 3 người thương vong.

    Theo đó, chiều 2/3, chiếc xe bán tải chở theo 3 người vào xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, làm việc.

    Khoảng 16h cùng ngày, chiếc xe trở ra. Trên đường về, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 200 mét.

    Vụ tai nạn khiến anh P.T.V (SN 1990) cán bộ Thanh tra huyện Kỳ Sơn tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương nặng.

    Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân và cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu. Được biết, nơi xảy ra tai nạn cách UBND xã Na Ngoi khoảng 800 mét.

    Ngừng lưu thông trên đèo Bảo Lộc để cứu hộ xe container lao xuống vực

    Để đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ, nhiều thời điểm, lực lượng chức năng buộc yêu cầu phương tiện ngừng lưu thông khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc kéo dài - Ảnh: Baolamdong.vn

    Ngày 3/3, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác cứu hộ chiếc xe container đã lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc (Quốc lộ 20) vào tối 2/3.

    Để đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ, vào nhiều thời điểm lực lượng chức năng buộc phải yêu cầu các phương tiện tạm ngừng lưu thông.

    Theo thông tin từ lực lượng cảnh sát giao thông chốt trên đèo Bảo Lộc, từ 8h ngày 3/3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và Công an huyện Đạ Huoai đã chốt chặn để điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn xe container gặp nạn. Việc tạm ngừng lưu thông trên đèo Bảo Lộc khiến giao thông bị ách tắc cả hai chiều, hàng trăm phương tiện phải dừng lại trong nhiều giờ.

    Đến 11h ngày 3/3, lực lượng chức năng đã đưa được thùng xe container gặp nạn lên khỏi vực sâu hơn 20m. Riêng đầu kéo xe container vẫn còn nằm dưới vực. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã mở chốt để việc lưu thông qua đèo Bảo Lộc được trở lại bình thường.

    Tới 13h30 ngày 3/3, tuyến đường này lại tiếp tục bị đóng để công tác cứu hộ, cứu nạn được hoàn tất.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-ngay-43-o-to-cho-may-muc-lat-ngua-tai-xe-tu-vong-a357976.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan