+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 2/7: Khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong tháng 7

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/7/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 2/7/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nhận định về xu hướng thời tiết tháng 7/2023, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết trên TTXVN, trong tháng 7, khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

    Tại khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng hơn so với trung bình nhiều năm. Khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng tập trung trong khoảng từ 10-15 ngày đầu tháng và có thể kéo dài hơn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

    Cùng với đó, gió mùa Tây Nam khả năng gây ra nhiều ngày có mưa rào, dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có ngày xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối.

    "Trên phạm vi cả nước tiếp tục đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá, tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ", Phó Trưởng phòng Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

    Đề cập đến xu hướng nhiệt độ, ông Nguyễn Đức Hòa cho rằng, nhiệt độ trung bình tháng 7/2023 tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 0,5 - 1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

    thang 72023 kha nang xuat hien tu 12 con bao ap thap nhiet doi tren bien dong
    Tháng 7/2023, khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh minh họa: TTXVN

    Trong tháng 7, lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-15%, riêng một số nơi vùng núi phía Bắc ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm; Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 5-10%, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

    Ông Nguyễn Đức Hòa cảnh báo, do tác động của nắng nóng, tập trung nhiều ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nên người dân và các đơn vị chức năng cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, đặc biệt ở khu vực miền Trung. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

    TP.HCM: Thêm 1 người bị điện giật tử vong

    Đến chiều 1/7, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ điện giật làm một người tử vong.

    Theo thông tin ban đầu trên Người lao động, khoảng 15h20 cùng ngày, người dân sống trong hẻm 439 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp nghe tiếng động lạ. Họ kiểm tra thì thấy một người đang ông nằm bất tỉnh trên sân thượng căn nhà 2 tầng, nghi do điện giật nên gọi điện thoại báo công an.

    tp hcm them 1 nguoi bi dien giat tu vong

    Công an bắc thang tiếp cận người đàn ông. Ảnh: NLĐ

    Nhận tin báo, lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Gò Vấp đã đến ngắt điện, bắc thang tiếp cận nhưng người đàn ông này đã tử vong.

    Trước đó, người này leo lên sân thượng để sửa chữa điện.

    Bé trai 7 tuổi mất tích trong lúc tắm trên sông Lô

    Giáo dục thời đại cho hay, theo thông tin từ chính quyền xã Quang Minh, huyện Bắc Quang (Hà Giang), khoảng 9 giờ ngày 30/6 có 3 cháu bé tên là Vàng Văn Th., Vàng Thị H., cùng trú tại thôn Pù Ngọm, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang cùng cháu Lù Đức Ch., sinh năm 2016, trú tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang (về chơi với bà ngoại thôn Pù Ngọm) rủ nhau ra sông Lô, tại bãi Hỏa, thuộc thôn Lùng Cu, xã Quang Minh để tắm.

    Trong lúc tắm, em Ch. không may bị nước cuốn trôi.

    Khi thấy Ch. bị nước cuốn đi, 2 em đã báo với gia đình đến ứng cứu nhưng do mưa lớn phía thượng nguồn, nước sông Lô dâng cao và chảy xiết nên em Ch. mất tích.

    Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương đã huy động lực lượng, cùng người thân tiến hành tìm kiếm cháu bé tại ven sông khu vực hạ nguồn.

    Chiều ngày 30/6, ông Hà Việt Hưng - Bí thư Huyện ủy Bắc Quang đã ra hiện trường trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác tìm kiếm.

    Ông Hưng đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng cứu hộ xã Quang Minh tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm cháu bé mất tích trong thời gian sớm nhất. Tăng cường công tác phối hợp với các xã, các nhà máy thủy điện khu vực hạ lưu sông Lô để mở rộng quy mô tìm kiếm.

    Trước mắt, lãnh đạo Huyện ủy Bắc Quang đã trao tiền hỗ trợ gia đình cháu Ch. và lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn xã Quang Minh.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-2-7-2023-kha-nang-xuat-hien-tu-1-2-con-bao-ap-thap-nhiet-doi-trong-thang-7-a581358.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan