+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 22/8: Đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên ngành y

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 22/8/2022. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 22/8/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên ngành y

    Hội nghị trực tuyến "Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững” diễn ra sáng 21/8, tại Hà Nội.
     
    Tại hội nghị, bên cạnh những báo cáo về kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại cần giải quyết, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đề xuất cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét, chỉ đạo một số nội dung, nhất là về nâng cao chế độ đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực y tế.
     
    Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, chế độ, chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực ngành Y tế chưa bảo đảm, chưa tương xứng với quá trình đào tạo và mức độ công việc.
     
    Tại hội nghị, Bộ Y tế đề nghị Chính phủ có chính sách quy định hỗ trợ tiền đóng học phí cho học viên, sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, đặc biệt các ngành, chuyên ngành khó tuyển, các ngành phục vụ cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở.
     
    de nghi chinh phu co chinh sach ho tro hoc phi cho sinh vien nganh y
    Bộ Y tế đề nghị Chính phủ có chính sách quy định hỗ trợ tiền đóng học phí cho học viên, sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe. (Ảnh: PLO)
     
    Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 56/2011 của Chính phủ trong đó tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở lên 100%.
     
    Bộ Y tế cũng đề nghị Chính phủ sớm xem xét và ban hành Nghị quyết về giải pháp, chính sách hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản. Thực hiện phụ cấp theo nghề mức cao nhất đối với viên chức ngành y tế. Chức danh Bác sĩ, Bác sĩ Y học dự phòng, Dược sĩ sau khi tuyển dụng được xếp lương bậc 2 đối với tất cả các hạng chức danh.
     
    Cạnh đó, Bộ Y tế cũng kiến nghị, đề xuất công nhận liệt sĩ đối với các cán bộ, nhân viên y tế hy sinh do mắc COVID-19 trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.
     
    Đã tìm thấy cháu bé bị nước cuốn trôi tại Đắk Lắk
     
    Ngày 21/8, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng ở xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột tìm thấy thi thể của cháu bé 7 tuổi bị nước lũ cuốn trôi xuống suối vào chiều 20/8.
     
    Theo đó, vào 18h ngày 20/8 bà N.T.T (38 tuổi), trú tại Thôn Tân Hưng, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển xe máy chở theo con trai là cháu H.H.N. từ rẫy về nhà. Khi đi qua suối 13 thuộc thôn 8, xã Cư Êbua, TP.Buôn Ma Thuột thì gặp mưa to, nước lớn, chảy siết ngập cống thoát nước qua đường nên cả người và xe đều bị nước cuốn trôi. Bà N.T.T may mắn thoát nạn còn cháu H.H.N. bị nước cuốn trôi xuống suối.
     
    da tim thay chau be bi nuoc cuon troi tai dak lak
    Nước lũ dâng cao tràn qua nhiều đoạn đường tại huyện Ea Súp, Đắk Lắk. (Ảnh: TTXVN)
     
    Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Đắk Lắk đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an xã, chính quyền địa phương và người dân triển khai tìm kiếm. Đến 22h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu H.H.N. cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 2 km.
     
    Hiện thi thể cháu H.H.N. đã được chính quyền xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột bàn giao cho người thân chuyển về quê tại xã Hải Nam, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, mai táng.
     
    Mưa to nhiều nơi ở Lạng Sơn, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá
     

    Ngày 21/8, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, từ chiều tối 19/8 đến sáng 21/8, nhiều địa phương trong tỉnh Lạng Sơn xuất hiện mưa vừa, mưa to kéo dài.

    Trong đó, lượng mưa cao nhất là ở huyện Hữu Lũng với 123mm; Mẫu Sơn 55mm; Bắc Sơn 40 mm… Mưa lớn kéo dài tại tỉnh Lạng Sơn đã khiến nhiều nơi bị ngập úng cục bộ, xuất hiện nhiều điểm sạt lở và nhiều điểm nguy cơ cao về sạt lở đất đá.

    Đặc biệt, tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tối 20/8 có mưa lớn, nước sông Thương dâng cao làm xói mòn nhiều khu vực bờ sông. Hậu quả là đã có một ngôi nhà hai tầng và 2 ngôi nhà cấp bốn (thuộc khu vực cầu Mẹt, khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng) của người dân sinh sống sát bờ bị sụt lún và đổ sập xuống sông.

    Theo lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng, sự việc trên không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi nắm bắt được tình hình, các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để giúp đỡ, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản; đồng thời căng dây cảnh báo, không cho người dân đi lại xung quanh khu vực sạt lở. Ngoài ra, UBND huyện đã cử đoàn xuống thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ban đầu cho các gia đình bị thiệt hại…

    mua to nhieu noi o lang son nguy co cao xay ra sat lo dat da
    Nhiều địa phương trong tỉnh Lạng Sơn xuất hiện mưa vừa, mưa to kéo dài. (Ảnh: TTXVN)

    Trước tình hình mưa lớn và dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn đã có công điện gửi các huyện, thành phố cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Ngoài việc đảm bảo trực sẵn sàng với mọi tình huống thiên tai, các địa phương phải tập trung tra soát hộ dân sinh sống xung quanh sông suối, nơi có nguy cơ sạt lở, vận động nhân dân không ngủ tại nhà khi trời mưa lớn, chủ động phòng, tránh những sự cố thiên tai đáng tiếc.

    Việt Hương (T/h)
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-228-de-nghi-chinh-phu-co-chinh-sach-ho-tro-hoc-phi-cho-sinh-vien-nganh-y-a548501.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan