+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 5/1: Bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m đã tử vong

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/1/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 5/1/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35m đã tử vong

    Tối 4/1, sau khi hội chẩn, gặp gỡ gia đình và dựa trên đánh giá của cơ quan chuyên môn, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp xác nhận bé trai lọt xuống trụ bê-tông đã tử vong.

    Do điều kiện địa chất phức tạp, hiện chưa thể khẳng định chính xác thời điểm cứu hộ hoàn thành việc đưa cháu bé lên mặt đất để gia đình lo hậu sự.

    Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí tại hiện trường vào trưa 4/1. Theo ông Bửu, tính tới thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục áp dụng phương pháp khoan guồng xoắn để làm tan rã phần đất ngang đáy cọc.
     
    "Chúng ta đã khoan sâu đến độ sâu 34-35m ngang với đầu cọc nhưng sẽ tiếp tục khoan thêm. Trong chiều nay, các lực lượng sẽ tiến hành rã đất trong lòng ống để làm giảm tối đa áp lực, qua đó sẵn sàng đưa từng đoạn ống bê-tông lên bằng cáp, cẩu chuyên dụng trước khi thực hiện cứu hộ trên mặt đất", ông Bửu thông tin.
     
    Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng thừa nhận “chưa thể xác định chắc chắn thời gian hoàn thành”. Do khi xuyên thấu đến độ sâu 35m, gặp tầng đất sét ở cuối với độ nén rất lớn và phức tạp.
     
    tin thoi su moi nong nhat 51 chua the xac dinh chinh xac thoi diem hoan thanh giai cuu be hao nam
    Càng khoan xuống sâu càng gặp phải lớp đất sét kết cấu chặt. (Ảnh: ANTĐ)
     
    Phương pháp khoan guồng xoắn thực hiện ở độ sâu đáy trụ bê tông khoảng 34m. Còn phương pháp khoan xoáy nước đang tạm dừng thi công. Dự kiến, sau khi hoàn thành công tác khoan làm mềm đất, sẽ cho tiến hành nhổ cọc bê tông.
     
    TP.HCM đang kiểm soát tốt COVID-19
     
    Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới TP.HCM thông tin về kết quả ban đầu tầm soát biến chủng SARS-CoV-2 sáu tháng cuối năm 2022 trên địa bàn TP.
     
    Theo đó, việc tầm soát biến chủng SARS-CoV-2 được tiến hành trên các ca bệnh COVID-19 nhập viện tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM từ 1/7/2022 đến 25/12/2022.
     
    Có tổng số 526 ca nhập viện do COVID-19. Trong đó, 353 ca bệnh (chiếm 67%) có tải lượng virus phù hợp và được giải mã gene tầm soát biến chủng SARS-CoV-2.
     
    Kết quả thu nhận 336 bộ gene SARS-CoV-2, chiếm 95% trong tổng số 353 mẫu được đem đi phân tích, cho thấy trong sáu tháng cuối năm, ngoại trừ một chủng Delta ghi nhận vào tháng 7/2022, chỉ ghi nhận sự lưu hành của biến chủng Omicron.
     
    Trong thời gian này, có sự dịch chuyển từ biến chủng phụ BA.5 của Omicron ở thời điểm tháng 7 đến tháng 9/2022 sang biến chủng phụ BA.2.75 (bao gồm biến chủng phụ BN.1 của BA.2.75) trong ba tháng cuối năm. Ghi nhận sự xuất hiện của biến thể phụ XBB vào tháng 12/2022 nhưng ở tỷ lệ thấp (3/52 trình tự giải mã vào tháng 12/2022, chiếm 5,7%.
     
    tphcm dang kiem soat tot covid 19
    Biểu đồ mô tả sự lưu hành của các biến chủng SARS-CoV-2 ở bệnh nhân nhập viện BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM từ tháng 7 đến tháng 12/2022. (Ảnh: BVCC)
     
    Sự dịch chuyển theo thời gian giữa các biến chủng phụ của Omicron từ BA.5 sang BA.2.75 trên địa bàn TP là phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Dựa vào tình hình COVID-19 ghi nhận trong thời gian vừa qua cũng như kết quả điều tra huyết thanh vào tháng 9 trên địa bàn TP cho thấy, tình hình COVID-19 tại TP đang được kiểm soát tốt, qua đó thể hiện vai trò của vaccine COVID-19.
     
    Nằm trong các hoạt động phòng chống COVID-19 do Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo, thời gian tới, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) sẽ tiếp tục tầm soát biến chủng của SARS-CoV-2 nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho chương trình ứng phó đại dịch COVID-19 của TP.
     
    Các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện lũ từ 5 - 8/1
     
    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 5 - 8/1, trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ.
     
    Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 và trên báo động 1, các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2; riêng trên sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa dao động ở mức báo động 2 (do ảnh hưởng của công trình thủy lợi).
     
    Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa.
     
    Trên biển, đêm 4, ngày 5/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, sóng biển cao 3-6m.
     
    Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 3-5 m.
     
    Ngày 5/1, vịnh Bắc Bộ gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng cao 2-3m.
     
    Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên trong đêm 4 và ngày 5/1, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển khu vực Trường Sa), vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có mưa rào, dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. 
     
    cac song tu thua thien hue den khanh hoa co kha nang xuat hien lu tu 5 81 2023
    Lũ trên sông Hương. (Ảnh: TTXVN)
     
    Cảnh báo, đêm 5 và ngày 6/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa), có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh; vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động.
     
    Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển khu vực Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển khu vực Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào, dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa dông.
     
    Việt Hương (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-51-be-trai-lot-vao-tru-be-tong-sau-35m-da-tu-vong-a562487.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan