+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự nóng mới nhất ngày 25/3: Rùa biển nặng 10kg mắc lưới ngư dân Thừa Thiên Huế

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 25/3/2024. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 25/3/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Rùa biển nặng 10kg mắc lưới ngư dân Thừa Thiên Huế

    Theo báo Dân Trí, chính quyền xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang và người dân địa phương tiến hành thả cá thể rùa biển họ vích nặng 10kg về môi trường biển.

    Trước đó, tối 22/3, một người dân ở thị trấn Phú Đa (huyện Phú Vang) khi đi thả lưới trên phá Tam Giang (khu vực thôn Viễn Trình, xã Phú Thanh) đã phát hiện cá thể rùa biển này mắc vào lưới.

    Người dân sau đó đã trình báo chính quyền địa phương để có phương án xử lý.

    tin thoi su nong moi nhat ngay 25 3 2024 rua bien nang 10kg mac luoi ngu dan thua thien hue
    Tin thời sự nóng mới nhất ngày 25/3/2024: Rùa biển nặng 10kg mắc lưới ngư dân Thừa Thiên Huế

    Theo các chuyên gia và nhà nghiên cứu về sinh thái biển, rùa biển (tên khoa học Eretmochelys imbricata) thuộc họ vích, là một trong những loài động vật biển được quan sát và bảo vệ nhiều nhất trong thời gian gần đây.

    Sự trở lại tự nhiên của rùa biển là dấu hiệu tích cực trong việc bảo vệ môi trường biển và duy trì sự đa dạng sinh học của đại dương.

    Công an thông tin vụ cháy nhà sách lớn nhất thị xã Phước Long

    Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 24/3, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Bình Phước có thông tin ban đầu về vụ cháy nhà sách lớn nhất thị xã Phước Long.

    Theo đó, lúc 19h06 ngày 23/3, PC07 Bình Phước nhận được tin báo cháy lớn tại nhà sách Tuấn Minh (khu phố 6, phường Long Phước) do bà Hồ Thị Nguyên Xuân làm chủ. Đây là một trong những nhà sách lớn nhất thị xã Phước Long.

    Ngay sau đó, PC07 Bình Phước và Công an thị xã Phước Long đã điều động 6 xe chuyên dụng cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp lực lượng tại chỗ và người dân dập lửa.

    Theo PC07 Bình Phước, diện tích đám cháy khoảng 250m2 với kết cấu xây dựng chủ yếu là tường xây gạch, khung thép, mái tole…

    Đến 19h55, các lực lượng chức năng cơ bản khống chế ngọn lửa và dập tắt đám cháy hoàn toàn vào lúc 22h15 ngày 23/3.

    Bước đầu, lực lượng công an xác định không có thương vong về người. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực nhà sách, văn phòng phẩm bị thiêu rụi.

    Ngoài ra, vụ cháy cũng khiến hai căn nhà bên cạnh bị hư hại do ngọn lửa từ nhà sách bén qua.

    May mắn lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời khống chế, ngăn không cho cháy lan và hạn chế thiệt hại cho các hộ dân xung quanh.

    Hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm tìm nguyên nhân vụ cháy nhà sách.

    3 bé gái tử vong sau khi rủ nhau xuống sông tắm

    Sáng 24/3, một lãnh đạo Công an huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 nữ sinh tử vong.

    Sự việc xảy ra vào chiều 23/3, tại bờ sông Ayun, xã Hnol, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

    Vào thời điểm trên, 3 cháu nhỏ là em C. (học sinh lớp 3), em T. (học sinh lớp 6) và em Ta. (học sinh lớp 2), cùng trú tại làng Botgrek, xã HNol, đi chăn bò ở sông Ayun. Trong lúc chăn bò, các em rủ nhau xuống sông Ayun tắm rồi không may đuối nước.

    Ngay sau đó, người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng cả ba cháu không qua khỏi.

    Chuyện học đường - Vụ 3 nữ sinh Gia Lai chết đuối trên sông Ayun: Thi thể tìm thấy ở đâu?
    Khu vực xảy ra vụ 3 nữ sinh chết đuối ở Gia Lai. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Liên quan đến vụ 3 nữ sinh đuối nước, báo VnExpress đưa tin, thi thể 3 nữ sinh được tìm thấy cách bờ khoảng 5 m, sâu 2-3 m.

    Ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND xã Hnol, cho biết, trong 3 cháu có 2 gia đình thuộc hộ nghèo. Chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi gia đình bị nạn 2 triệu đồng lo hậu sự.

    Trước sự việc, Công an huyện Đắk Đoa đã có khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát, quản lý hoạt động của trẻ em, nhất là thời điểm nắng nóng các cháu nhỏ thường rủ nhau đi tắm sông, suối; cho trẻ học bơi từ lúc nhỏ để nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước khi có sự cố bất ngờ, đột xuất xảy ra.

    Được biết, theo Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mỗi năm cả nước ghi nhận 2.000 trẻ em chết vì đuối nước. Việt Nam có tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước ở mức cao ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trẻ nông thôn nguy cơ đuối nước cao gấp hai lần ở thành thị.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-nong-moi-nhat-ngay-25-3-2024-rua-bien-nang-10kg-mac-luoi-ngu-dan-thua-thien-hue-a615667.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan