+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 1/1/2020: Bệnh nhân cháy phừng phừng trên bàn mổ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 1/1/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 1/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 1/1/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 1/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bệnh nhân cháy phừng phừng trên bàn mổ

    Bệnh nhân bốc cháy trên bàn mổ vì sơ suất của bác sĩ - Ảnh: Minh họa

    Hôm 29/12, nữ bệnh nhân tuyến tụy đã qua đời do bị bỏng tới 40% cơ thể trong lúc các bác sĩ ở bệnh viện Floreasca, thủ đô Bucharest sử dụng chất khử trùng có cồn trước khi phẫu thuật cho bệnh nhân bằng dao mổ điện hôm 22/12. Dao mổ điện tiếp xúc với chất khử trùng này đã khiến bệnh nhân bốc cháy như ngọn đuốc, theo thông tin chính trị gia Emanuel Ungureanu dẫn từ nhân viên y tế của bệnh viện nơi vụ việc xảy ra.

    Một y tá khi đó đã dùng xô nước dội vào nữ bệnh nhân 66 tuổi để ngăn lửa lan rộng. Nhưng rút cục, cụ bà vẫn bị bỏng nặng.

    Guardian dẫn thông tin từ Thứ trưởng bộ Y tế Horatiu Moldovan, các bác sĩ phẫu thuật đáng lẽ phải hiểu chất khử trùng có cồn không được tiếp xúc với dao mổ điện trong quá trình phẫu thuật.

    Trong khi đó, theo gia đình bệnh nhân, họ không được thông báo về “mức độ nghiêm trọng của vụ việc” hoặc chi tiết về những gì đã xảy ra. Người nhà chỉ được cho biết đó là “một tai nạn”. “Chúng tôi biết được một số chuyện từ báo chí khi họ đưa tin trên truyền hình. Chúng tôi không buộc tội ai, chỉ muốn biết chuyện gì thực sự đã xảy ra”, BBC dẫn lời gia đình nạn nhân cho hay.

    Bé gái 18 tháng tuổi mắc sùi mào gà

    Trong quá trình vệ sinh, chăm sóc trẻ, người lớn có thể lây truyền virus gây bệnh tình dục cho trẻ - Ảnh: Kinderling

    Mới đây, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thơ, Phó khoa Lâm sàng 3, bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết các bác sĩ vừa tiếp nhận trường hợp bé gái ở quận 7, mới 18 tháng tuổi, đã mắc bệnh sùi mào gà.

    Theo đó, bé gái nhập viện trong tình trạng vùng hậu môn có nhiều nốt sần, ửng đỏ. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé mắc sùi mào gà. Nguyên nhân được xác định là cha mẹ bé từng mắc căn bệnh này, trong quá trình vệ sinh đã lây virus gây bệnh cho con.

    Bác sĩ Thơ cũng vừa điều trị cho một bé gái 6 tuổi, ở Bình Phước, nhập viện trong tình trạng tiểu lắt nhắt kèm sốt cao, tiểu buốt, huyết trắng… Kết quả xét nghiệm cho thấy bé gái mắc bệnh lậu.

    Trước đó, bệnh nhân nam 15 tuổi, ở Đồng Tháp được người thân đưa đến bệnh viện Da Liễu khám khi thấy bàn tay và hậu môn xuất hiện các vết loét. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi mắc giang mai. Trong quá trình trò chuyện, em thú nhận có quan hệ tình dục đồng tính với một bạn trai quen trên mạng mà không dùng bất cứ biện pháp an toàn nào.

    Gãi ngứa, người đàn ông để kẹt cái chai vào mông

    Cái chai sau khi được lấy ra khỏi bụng nạn nhân và hình chụp X-quang trước đó - Ảnh: Shanghaiist

    Trang tin Shanghaiist đưa tin, một người đàn ông ở thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc gần đây đã phải đến bệnh viện sau khi nhét một chai thủy tinh dài 18 cm vào mông để gãi ngứa.

    Người đàn ông 60 tuổi này nói rằng do quá ngứa mông nên ông đã đẩy cái chai vào khá sâu và không ngờ khiến nó chui tọt vào bên trong.

    Theo hình ảnh chụp X-quang cho thấy cái chai đang nằm bên trong cơ thể người đàn ông với phần đầu vươn gần tới ruột. Bác sĩ Lin, người điều trị cho bệnh nhân, nói với các phóng viên rằng ông có thể cảm thấy cái chai khi chạm vào bụng người đàn ông.

    Sau một ca phẫu thuật, bác sĩ Lin đã lấy thành công cái chai ra khỏi trực tràng của người đàn ông. Cũng không rõ sau đó cơn ngứa của người đàn ông có thuyên giảm hay không.

    Học chế tạo pháo trên mạng, nam sinh 13 tuổi dập nát bàn tay

    Nam sinh bị nát bàn tay phải và 2 bên đùi do học chế tạo pháo theo trên mạng - Ảnh: Infonet

    Ngày 31/12, thông tin từ bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ bàn tay và ghép da trên đùi bệnh nhân 13 tuổi.

    Trước đó, khoảng 15h30 ngày 30/12, bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận nam sinh Phạm Xuân L. (SN 2006, trú xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn) nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay phải và tổn thương nặng phần mềm 2 bên đùi, bỏng vùng ngực, 2 bên mắt.

    Ngay sau khi nhập viện, các bác sỹ đã tiến hành thăm khám, cấp cứu và phẫu thuật tạo mỏm cụt bàn tay phải, phẫu thuật ghép da đùi phải, thu nhỏ tổn thương khuyết hổng đùi trái chờ ghép da.

    Theo gia đình nam sinh, khi lên mạng học chế tạo pháo từ 50 bao diêm làm thuốc pháo, trong lúc đang kẹp ở đùi để nhồi nhét thuốc thì bất ngờ phát nổ.

    Hiện, các bác sỹ đang tích cực điều trị, hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-112020-benh-nhan-chay-phung-phung-tren-ban-mo-a306721.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan