+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 19/3/2020: Xúc động khoảnh khắc cha nhường khẩu trang cho con giữa đại dịch Covid-19

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 19/3/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 19/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 19/3/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 19/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Xúc động khoảnh khắc cha nhường khẩu trang cho con giữa đại dịch Covid-19

    Người cha cúi xuống đeo khẩu trang cho con gái.

    Giữa đại dịch Covid-19, không ít người đã lợi dụng dịch bệnh để thu gom một số mặt hàng thiết yếu như khẩu trang, giấy vệ sinh,… rồi đẩy giá lên cao gấp nhiều lần. Việc này khiến nhiều người, đặc biệt là người nghèo, vô gia cư không có đủ tiền để mua khẩu trang về đeo nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của virus SARS-CoV-2.

    Mới đây, một bức ảnh chụp cảnh cha nghèo nhường khẩu trang cho con gái đăng tải trên Twitter đã chạm tới trái tim của nhiều người. Tác giả bức ảnh viết: “Vừa mới sáng nay, khi đang trên đường đến bệnh viện, tôi thấy người đàn ông này cúi xuống đeo khẩu trang cho con gái, còn anh không có cái nào cả. Chính phủ cần có biện pháp để giúp đỡ người nghèo và người vô gia cư trong thời gian khó khăn này“.

    Được biết, bức ảnh này được chụp lại ở Manila, Philipines. Tuy tình hình bệnh dịch ngày càng lan rộng nhưng những người nghèo ở tầng lớp thấp của xã hội vẫn bất chấp nguy hiểm, lệnh hạn chế đi lại chỉ vì miếng cơm manh áo hàng ngày.

    Bức ảnh sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng.

    Tính đến ngày 18/3, Philippines đã ghi nhận 187 ca nhiễm Covid-19 và 12 ca tử vong vì bệnh dịch này. Trước tình hình này, ngày 14/3, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thông báo áp dụng quy định cách ly toàn diện ở thành phố Manila trong vòng 30 ngày, đồng thời lập chốt kiểm soát mọi lối ra vào thủ đô. Người dân sinh sống tại đây chỉ được di chuyển trong khung giờ cho phép để phục vụ công việc hoặc những vấn đề cấp thiết.

    Cặp vợ chồng tá hỏa phát hiện camera trong phòng khách sạn

    Phát hiện camera trong phòng khách sạn.

    Mới đây, trên tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin về sự việc một cặp vợ chồng nọ khi công tác đến thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã tố cáo chủ khách sạn đặt camera trong phòng tắm. Vụ việc hiện đang nhận được sự quan tâm của dư luận, đồng thời, cảnh sát cũng đang tích cực vào cuộc điều tra làm rõ.

    Được biết, bà Đỗ đến thành phố Thạch Gia Trang cùng chồng, trước chuyến đi, cô có đặt phòng tại khách sạn qua ứng dụng đặt phòng, trên đó ghi rằng đây là một khách sạn lớn. Tuy nhiên sau khi đến mới phát hiện ra đây chỉ là một homestay nhỏ, không có quầy lễ tân và cũng không có ai ở. Do đã dùng chứng minh nhân dân và cọc tiền, bà đành ở lại. Bà cho biết, sáng 10/3 chồng bà tìm được một chiếc camera nhỏ được gắn trong lỗ nhỏ bên trái điều hòa. Bà đã lập tức báo cảnh sát, họ đã lấy chiếc camera này và cho biết sẽ điều tra thêm.

    Chia sẻ về vụ việc, bà Lưu – quản lý của khách sạn cho rằng mình cũng là nạn nhân. “Vì dịch bệnh, khách sạn đã phải đóng cửa suốt 3 tháng nay. Chúng tôi chẳng được gì từ việc lắp camera trong phòng như vậy, thế chẳng khác nào tự hủy hoại thanh danh của cả chuỗi khách sạn”.

    Bà Lưu cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra, bà Đỗ đã liên lạc và đòi 50.000 nhân dân tệ tiền bồi thường, tuy nhiên, phía khách sạn từ chối vì muốn chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng từ cảnh sát.

    Cấp cứu bé 18 tháng tuổi bị đồ chơi đâm sâu vào họng

    Dị vật nằm sâu trong cơ thành sau hòng, trước cột sống cổ - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Mới đây, các bác sĩ bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết vừa cứu sống bệnh nhi 18 tháng tuổi bị cây nĩa đâm xuyên vào thành sau họng.

    Gia đình bệnh nhi cho hay trẻ đang chơi cùng anh trai 3 tuổi với các vật dụng ăn uống bằng nhựa nhỏ như ly, chén, muỗng, nĩa,…Trẻ ngậm một chiếc nĩa nhỏ có 4 ngạnh, bất ngờ người anh va chạm mạnh, làm chiếc nĩa nhựa đâm vào cổ họng. Trẻ đau, kêu khóc, ói mửa, chảy máu,…

    Mẹ bệnh nhi phát hiện sự việc, cho trẻ nằm sấp, vỗ lưng, lọt ra được 2 ngạnh, một ngạnh trên chiếc nĩa và vẫn còn trong họng trẻ. Người nhà ngay lập tức đưa trẻ đến bệnh viện.

    Tại bệnh viện, tiến hành chụp CT-scan vùng cổ, các bác sĩ phát hiện thấy dị vật dài khoảng 2 cm nằm sâu trong thành sau họng, trước cột sống cổ. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật bóc tách cơ thành sau họng lấy ra dị vật là thanh nhựa trắng, mảnh, dài khoảng 2 cm. Sau phẫu thuật trẻ tỉnh táo, hết khó thở, không chảy máu, nôn ói.

    Tự uống Paracetamol chữa cảm cúm, người phụ nữ nhập viện khẩn cấp

    Bệnh nhân ngộ độc Paracetamol đang dần hồi phục sau 3 ngày điều trị tích cực - Ảnh: Người lao động

    Mới đây, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cứu thành công một bệnh nhân nữ bị ngộ độc Paracetamol.

    Bệnh nhân là chị T.M.Y. (34 tuổi) ở TP.Hạ Long, Quảng Ninh được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng ý thức lơ mơ, tiếp xúc chậm, hành vi bất thường, mất định hướng, da, củng mạc mắt vàng đậm.

    Gia đình cho hay chị Y. bị cảm cúm, tự mua và uống thuốc hạ sốt Paracetamol ở nhà, sau 3 ngày xuất hiện tình trạng trên.

    Kết quả xét nghiệm máu các chỉ số cho thấy bị rối loạn nghiêm trọng. Bệnh nhân được chẩn đoán bị suy gan cấp do ngộ độc Paracetamol, tình trạng rất nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào.

    Tuy nhiên, sau 3 ngày được các bác sĩ điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân đã tiến triển tốt, hết vàng da, vàng mắt, sức khỏe ổn định hơn.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốc Lấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-1932020-xuc-dong-khoanh-khac-cha-nhuong-khau-trang-cho-con-giua-dai-dich-covid-19-a315905.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan