+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 2/8/2019: 6 bệnh nhân bị sốc sau khi chạy thận ở Nghệ An

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 2/8/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 2/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 2/8/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 2/8/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    132 bệnh nhân chuyển viện khẩn, nghi máy chạy thận hỏng

    Ngày 1/8, Sở Y tế Nghệ An đã lập đoàn và cử một Phó Giám đốc Sở trực tiếp xuống BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, phối hợp với các bên liên quan xác định nguyên nhân nhiều bệnh nhân đang chạy thận có biểu hiện bất thường.

    Một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa hồi sức chống độc BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: PLO

    Trước đó, từ chiều 30/7, có 21 bệnh nhân tại Khoa Nội Thận của BV Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An đang thực hiện điều trị chạy thì có một số bệnh nhân biểu hiện bất thường như: mệt mỏi, tăng huyết áp, sốt, khó thở, tức ngực... Ngay lập tức các y, BS đã dừng ca chạy thận, đồng thời đưa các bệnh nhân xuống Khoa Hồi sức tích cực chống độc của BV để kiểm tra và tiếp tục điều trị.

    Bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng (33 tuổi, trú tại xã Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An) và chị Hồ Thị Lộc (29 tuổi, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) được bệnh viện chuyển ra BV Bạch Mai (Hà Nội) điều trị theo yêu cầu của người nhà.

    132 bệnh nhân khác đang điều trị ngoại trú tại BV Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An đã được lãnh đạo bệnh viện liên hệ với ba cơ sở y tế khác là BV Đa khoa 115, BV Giao thông vận tải (TP Vinh) và BV Quân y 4 để tiếp tục điều trị.

    Nghi ngờ hệ thống máy chạy thận gặp sự cố, BV Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An đã báo cáo lên Sở Y tế tỉnh Nghệ An và dừng toàn bộ hệ thống. Đồng thời, mời các chuyên gia, kỹ thuật viên từ Bệnh viện Bạch Mai về kiểm tra hệ thống lọc thận.

    Trao đổi với báo Tri Thức Trực Tuyến, TS-BS Trần Tất Thắng, Phó giám đốc BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết: đến nay, tình trạng các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện và BV Bạch Mai đều đã ổn định và đang được theo dõi. Qua kiểm tra, quy trình khám chữa bệnh, chạy thận của ca trực đều đúng theo quy trình của Bộ Y tế quy định. Bình nước của bệnh viện theo chu kỳ kiểm định 6 tháng/lần, BV đã mời chuyên gia bệnh viện Bạch Mai vào bảo dưỡng ngày 23-6 vừa qua. Sau khi kiểm tra máy chạy thận hiện chưa phát hiện vấn đề bất thường, mẫu nước đang gửi ra Hà Nội để kiểm tra.

    Phải cắt toàn bộ lá lách sau khi bị ngã

    Ngày 1/8/2019, tại Cần Thơ, BV Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, Bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân bị nguy kịch do vỡ lá lách vì tai nạn lao động.

    Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: TTXVN

    Theo hồ sơ bệnh án, anh V.T.Đ (sinh năm 1980, ngụ tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) nhập viện ngày 23/7, với các triệu chứng: vật vã, bụng chướng, sinh hiệu mạch 124 lần/ phút, huyết áp hạ 80/70 mmHg, bụng ấn đau hạ sườn trái.

    Gia đình anh V.T.Đ cho biết, ngày 22/07 khi đang làm việc thì anh Đ bị ngã, sau khi ngã người bệnh không cảm thấy đau nên vẫn tiếp tục làm việc. Cho đến tối cùng ngày cơn đau bắt đầu bắt đầu xuất hiện và đau liên tục nên người nhà đã đưa anh vào cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

    Thanh niên bị hoại tử vùng kín do dùng kiến ba khoang chữa nấm

    BV Da liễu Trung ương thông tin, BV vừa tiếp nhận bệnh nhân N.T.M., 20 tuổi (ở Hà Nội) vào điều trị trong tình trạng toàn bộ vùng da bẹn hoại tử, trợt, loét nghiêm trọng, gây đau đớn tới mức không thể mặc quần.

    Theo lời bệnh nhân này, trước đó vài tuần anh phát hiện vùng da ở kẽ bẹn bị rát đỏ, nhiều mụn nước, rộng thành từng đám ngày càng to có viền hình nhiều vòng cung, càng gãi vùng ngứa, tổn thương ngày càng lan rộng. Đi khám tại một phòng khám này này được chẩn đoán bị nấm.

    Nọc kiến ba khoang độc gấp mười mấy lần so với mọc rắn - Ảnh minh họa.

    Trên thực tế, bệnh nấm ngoài da chữa không khó, không tốn kém và lành khá nhanh nếu tuân thủ theo đúng cách điều trị của bác sĩ yêu cầu.

    Vậy nhưng, thay vì bôi thuốc được kê theo đơn của bác sĩ, nam thanh niên nghe lời mách lại tìm bắt cả bát kiến ba khoang, đem về giã nát, đắp lên vùng tổn thương. Kết quả, toàn bộ vùng này bị hoại tử, trợt loét.

    Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Trưởng khoa Bệnh da phụ nữ và trẻ em, BV Da liễu Trung ương, bệnh viện từng tiếp nhận khá nhiều những bệnh nhân tự ý chữa bệnh theo cách ngược đời như nam thanh niên trên đây, trong khi đó nếu dùng kiến ba khoang làm bài thuốc chữa bệnh về da rất thiếu căn cứ và nguy hiểm.

    BS Thùy cho biết, kiến ba khoang tiết ra chất pederin có độc tính gấp hàng chục lần so với nọc của rắn hổ. Ngay cả khi con người lỡ dính chất độc của kiến ba khoang (do giết kiến hoặc dính chất độc tiết ra) thì vẫn bị tổn thương da nghiêm trọng.

    "Chất độc từ kiến ba khoang gây nên sự phồng rộp, tạo máu mủ, loét, phù nề, gây sốt, thậm chí hoại tử. Do đó, việc sử dụng kiến ba khoang làm bài thuốc chữa bệnh về da rất thiếu căn cứ và nguy hiểm", BS Thủy cảnh báo.

    Bé trai 28 tháng tuổi nuốt dây chuyền bạc dài 14cm

    Ngày 1/8, thông tin từ BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa cứu thành công một bé trai 28 tháng tuổi bị một dây chuyền bạc dài 14cm mắc trong khí quản.

    Thông tin ban đầu, bệnh nhi là N.Đ.T.H. (28 tháng tuổi, ở xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng ho, khó thở, tức ngực.

    Dị vật được phát hiện trong cơ thể bé H. Ảnh: BVĐKHT

    Theo người nhà bệnh nhân, cháu H. đang chơi bình thường bỗng nhiên thấy ho khan, khó thở, người nhà phát hiện bị mất vòng bạc ở tay, nghi cháu nuốt nên gia đình liền đưa cháu vào viện.

    Sau khi thăm khám, chụp X-Quang, các bác sỹ phát hiện một dị vật nằm ở khí quản và một phần phế quản góc bên phải.

    Ngay lập tức các bác sỹ nội soi và gắp thành công sợi dây chuyền bạc có độ dài 14cm.

    Sau khi gắp dị vật ra khỏi cơ thể, bệnh nhi thở đều, hết ho. Dự kiến bệnh nhi H. sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

    BS. Trần Xuân Sơn, Phó Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng (BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) khuyến cáo, trẻ em lứa tuổi từ 1 đến 3 tuổi dễ bị mắc dị vật đường thở nhất, khi thấy trẻ đang ăn mà có những dấu hiệu đột ngột ho sặc sụa, khó thở, trợn mắt, mặt tím tái hoặc trẻ thở rít kèm theo ho liên tục, dồn dập thì phải nhanh chóng đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Tránh để lâu dài sẽ rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-282019-6-benh-nhan-bi-soc-sau-khi-chay-than-o-nghe-an-a286877.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan