+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 7/10/2018: Ốc Thanh Vân bức xúc trước tin đồn Mai Phương qua đời

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 7/10/2018. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 7/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 7/10/2018. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 7/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Ốc Thanh Vân bức xúc trước tin đồn Mai Phương qua đời

    Sau khi nhập viện điều trị bệnh ung thư phổi, Mai Phương nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nữ diễn viên kiên cường chống chọi với bệnh tật và tình trạng sức khỏe đang tiến triển rất tốt. Tuy nhiên, thời gian qua, trên mạng xã hội và một số trang tin bất ngờ lan truyền thông tin Mai Phương qua đời vì sốc thuốc khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang.

    Mới đây, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân đã đăng tải hình ảnh chụp cùng Mai Phương kèm theo dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc trước những tin đồn thất thiệt về nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng. Cụ thể, MC sinh năm 1984 cho biết đây là bức ảnh cô chụp cùng Mai Phương trước khi đi Mỹ và khẳng định sức khỏe của giọng ca Tiếng dương cầm trong đêm đang hồi phục tốt, thần sắc tươi tắn hơn trước.

    Đồng thời, cô phủ nhận những thông tin thất thiệt về việc Mai Phương qua đời. “Mọi người đừng tin ba cái tin vịt hay hết hồn bởi các bài báo mạng cắt ghép, giựt tít sốc nhé. Kẻ nào viết bài như thế, nghiệp chết. Tất nhiên là em vẫn đang chiến đấu với bệnh, nhưng hiện tại tình hình tốt, bác sĩ nói yên tâm, cứ lạc quan điều trị. Việc này còn dài, mất nhiều thời gian và tốn kém. Nhưng có tinh thần thì có hi vọng...”, cô viết.

    Dòng trạng thái của Ốc Thanh Vân nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Ảnh chụp màn hình.

    Dòng trạng thái của Ốc Thanh Vân nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc trước thông tin không đúng sự thật được chia sẻ những ngày qua. Trong đó, bạn thân của Mai Phương cũng bày tỏ sự đồng cảm với Ốc Thanh Vân và cho biết: “Ngày nào em cũng trả lời tin mọi người lo lắng cho Phương vì đọc được mấy cái tin cố ý ghi như vậy để câu view. Thiệt là ác nhân thất đức”. Đặc biệt, diễn viên Mai Phương cũng để lại biểu tượng hình trái tim và thoải mái trả lời bình luận của bạn bè như một cách phủ nhận thông tin thất thiệt lan truyền những ngày qua.

    Hơn 300 học sinh ngộ độc ở Ninh Bình nghi do ăn ruốc gà

    Ngày 6/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, qua điều tra ban đầu, nghi ngờ thức ăn gây ngộ độc hàng loạt cho học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Ninh Bình) là do món ruốc gà nhà trường tự chế biến.

    Trước đó, chiều 5/10, hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn mửa, đau bụng, sốt nhẹ nghi do ngộ độc thực phẩm đã được chuyển tới các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Ninh Bình để theo dõi, điều trị.

    Theo thống kê của Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình và Trung tâm Y tế TP Ninh Bình, đã có hơn 300 học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng phải nhập viện. Các cơ sở y tế này đã huy động tối đa lực lượng để phục vụ công tác cấp cứu, chăm sóc cho các bệnh nhân kể trên.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục An toàn thực phẩm đã cử đoàn công tác do TS Cao Văn Trung - Phó trưởng Phòng giám sát Ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền Thông làm trưởng đoàn đi Ninh Bình hỗ trợ điều tra ngộ độc thực phẩm.

    Các bé bị ngộ độc chủ yếu học lớp 1 và 2. 

    Qua điều tra tìm hiểu bữa ăn nguyên nhân, được biết bữa ăn trưa 5/10, do bếp ăn tự nấu của nhà trường thực hiện, có hơn 900 học sinh của trường ăn bữa trưa bán trú với các món tôm chiên, ruốc gà, canh xương gà nấu với cà chua. Các chuyên gia nghi ngờ món ruốc gà nhà trường tự chế biến bị nhiễm khuẩn là căn nguyên gây ra hàng loạt các em học sinh bị ngộ độc.

    Ông Vũ Mạnh Dương - Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình cho biết, đến khoảng 22h cùng ngày, có khoảng 50% học sinh sức khỏe bình thường đã được xuất viện về nhà. Số còn lại tiếp tục được bệnh viện theo dõi thêm trong điều kiện sức khỏe tương đối ổn định và đã ra viện trong sáng ngày 6/10.

    Hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Ninh Bình đã lấy mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm, tạm thời đình chỉ hoạt động bếp ăn của trường.

    Về nguyên nhân vụ việc, các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

    Bé một tháng tuổi bị viêm da chảy mủ do tắm lá thuốc

    Ngày 6/10, Bác sĩ Đỗ Thị Bích Phượng, Khoa Các bệnh nhiệt đới (BV Sản Nhi Quảng Ninh) cho biết, sáng nay BV tiếp nhận bệnh nhi N.X.T. (32 ngày tuổi, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh) bị viêm da chảy mủ toàn thân do tắm lá.

    Trước đó một tuần, bệnh nhi có biểu hiện nổi bọng nước rải rác toàn thân, mỗi ngày bọng nước to dần, vỡ chảy mủ. Tuy nhiên, thay vì đưa bé đi khám, gia đình tắm lá cho trẻ khiến tình trạng chảy mủ da nặng thêm. Đến ngày 6/10, gia đình mới đưa bé vào BV kiểm tra.

    Tại BV, kết quả khám lâm sàng cho thấy bé bị tổn thương da chảy mủ, mắt chảy dử vàng nhiều, đóng vảy rải rác toàn thân. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm da mụm mủ/viêm kết mạc mắt nên tiến hành điều trị.

    Theo bác sĩ Phượng, trường hợp của bé T. bị viêm da rất nặng, hai bên mặt, toàn thân bong tróc thành cả mảng lớn nhìn rất đáng sợ.

    Hiện bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc tại BV.

    Toàn thân bé bị tổn thương do gia đình tắm lá. 

    Bác sĩ Đỗ Thị Bích Phượng cho biết, đa số các trường hợp trẻ nhập viện ban đầu chỉ bị mẩn ngứa nổi ít nốt đỏ li ti trên người. Tuy nhiên, gia đình không đưa trẻ đi khám ngay, mà lấy nước lá tắm cho con, dẫn đến tình trạng ngày càng nặng.

    Bác sĩ Phượng khuyến cáo, các gia đình không nên tắm nước lá cho trẻ nếu không biết rõ loại lá và tính chất của chúng, tránh tình trạng lở loét, nhiễm trùng. Trường hợp bệnh nặng để lâu có thể gây nhiễm trùng toàn thân khi đó trẻ có biểu hiện sốt không kịp thời điều trị bệnh trẻ sẽ có nguy cơ tử vong.

    Phụ huynh khi thấy trẻ có các biểu hiện sốt cao trên 39 độ, nổi mụn chân, tay, người; giật mình khi ngủ; viêm da, phụ huynh nên đưa con tới khám tại các cơ sở y tế càng sớm càng tốt để điều trị kịp thời và dứt điểm.

    Nam thanh niên bị bạn đá gãy "cậu nhỏ" khi đang chơi bóng đá

    Ngày 6/10, PGS.TS Nguyễn Quang, Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, đơn vị mới tiếp nhận trường hợp bệnh nhân N.V.T. (23 tuổi) bị vỡ vật hang (gãy "cậu nhỏ") bởi một tai nạn hết sức hy hữu do thể thao.

    Anh T. khi đá bóng bị bạn đá vào vùng kín, khi đó "cậu nhỏ" của bệnh nhân đang cương. Ngay lập tức, nam bệnh nhân trẻ tuổi rất đau. Vùng kín bị tụ máu bầm tím, đám tụ máu lan xuống khắp cả bìu.

    Anh T. được đưa đến Trung tâm Nam học – Bệnh viện Việt Đức, qua thăm khám chẩn đoán vỡ vật hang và được tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

    Khi mở ra vật hang bên trái vị trí 1/3 giữa của bệnh nhân bị vỡ 3/4 chu vi kèm theo đó vật xốp của bệnh nhân bị rách vỏ bao, kiểm tra niệu đạo không bị tổn thương.

    Vật hang và vật xốp của bệnh nhân được các bác sĩ Trung tâm Nam học khâu phục hồi.

    Hiện bệnh nhân sức khỏe đã ổn định và được xuất viện.

    Thu Hằng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-7102018-oc-thanh-van-buc-xuc-truoc-tin-don-mai-phuong-qua-doi-a246724.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan