+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 8/9/2019: Bí ẩn về cây kim trong tim bé gái 11 tuổi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 8/9/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 8/9/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 8/9/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 8/9/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bí ẩn về cây kim trong tim bé gái 11 tuổi

    Cây kim được gắp ra khỏi tim của cô bé 11 tuổi - Ảnh: Weibo

    Theo Cổng thông tin điện tử Thepaper.cn, cô bé đã gọi cha mẹ để báo về tình trạng bất thường của mình. Sau đó bé phải nhập viện trong tình trạng bị đau ngực. Các bác sĩ tại Bệnh viện nhi đồng Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang nghi ngờ cô bé viêm cơ tim nhưng kết quả xét nghiệm máu đã loại trừ được căn bệnh này. Tuy nhiên, máy chụp CAT đã nhận ra nguyên nhân thật sự của triệu chứng này.

    Quá trình điều trị khá phức tạp vì cây kim dịch chuyển theo từng nhịp tim. Cô bé này đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật để lấy dị vật. Theo bài báo, cô đang được chăm sóc đặc biệt vì tình trạng không ổn của mình.

    Cô bé là học sinh ngành cử tạ của một trường chuyên về thể dục thể thao ở Yichun, Hắc Long Giang.

    Các bác sĩ cho biết khó có khả năng cô đã nuốt phải kim, trường hợp đó thì kim phải nằm trong khí quản. Khả năng kim lọt vào tim khi bị đâm xuyên da cũng rất thấp. Cảnh sát ở vùng Đông Bắc Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân.

    Sốc phản vệ, suýt mất mạng do ăn đuông dừa

    Người đàn ông nhập viện nguy kịch vì sốc phản vệ sau khi ăn đuông dừa - Ảnh: Zing.vn

    Sáng 7/9, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Vĩnh Long, cho biết đơn vị này đã tiếp nhận trường hợp cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân nam 32 tuổi, ngụ tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, bị sốc phản vệ do ăn đuông dừa.

    Bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Vĩnh Long trong tình trạng tím toàn thân, mẩn nổi khắp người gây ngứa, mạch nhanh, huyết áp không đo được.

    Ngay khi tiếp nhận và tiến hành thăm khám kỹ lưỡng, khai thác quá trình bệnh lý, các bác sĩ chẩn đoán người này bị sốc phản vệ do ăn đuông dừa. Bệnh nhân được khẩn trương tiến hành cấp cứu, chống sốc.

    Các bác sĩ cho biết đuông dừa là loại côn trùng họ bọ vòi voi, sinh sống ở các vùng nhiệt đới thuộc châu Á. Ấu trùng của loại bọ này thường sống ở thân cây dừa, cây cau, cây chà là...

    Hiện nay, ấu trùng này được xem là món ăn đặc sản khoái khẩu và được chế biến với nhiều món khác nhau nhờ giá trị dinh dưỡng cao, nhất là hàm lượng đạm. Cứ 100 gram đuông dừa cung cấp 13 gram protein, canxi, muối khoáng,…

    Tuy nhiên, trong đuông dừa có chứa chất gây dị ứng. Ngoài ra, một số bào tử nấm độc từ môi trường bên ngoài có thể nhiễm vào đuông dừa. Các bào tử này trở thành nấm có độc tính cao khi vào cơ thể con người.

    Biểu hiện của dị ứng sau khi ăn đuông dừa là nổi mề đay, phát ban từng vùng hoặc ngứa khắp người. Người nôn nao khó chịu, nôn, đau quặn bụng, có cảm giác nóng rát vùng thượng vị, tiêu chảy, khó thở. Ở thể nặng, nạn nhân có thể sốc phản vệ, nếu không được cấp cứu xử trí kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

    Các bác sĩ khuyến cáo khi bị ngộ độc thức ăn có nguồn gốc côn trùng, nếu nạn nhân còn tỉnh táo, có thể tự gây nôn. Trường hợp nặng, khó thở và thở yếu cần hô hấp nhân tạo tùy theo các biểu hiện của nạn nhân. Sau khi sơ cứu, cần nhanh chóng đưa nạn nhân tới các cơ sở y tế để được xử trí và điều trị kịp thời.

    Để đề phòng ngộ độc do ăn con đuông nói riêng, côn trùng nói chung, mọi người không nên ăn côn trùng lạ hoặc chưa từng ăn. Những người có cơ địa dị ứng cần thận trọng khi thưởng thức các món ăn này.

    Kinh dị giun dài 10 cm sống trong não người đàn ông 30 năm

    Con giun dài hơn 10 cm trong não của ông Trương - Ảnh: Pháp luật TP. HCM

    Một người đàn ông 59 tuổi sống ở Trung Quốc thường xuyên bị đau đầu và thậm chí co giật trong suốt 30 năm qua. Sau khi đi khám, các bác sĩ đã phát hiện ra một con giun dài 10 cm sống ký sinh trong não người đàn ông này suốt thời gian qua, trang Oddity Central đưa tin.

    Người đàn ông họ Zhang lần đầu tiên trải qua những cơn đau đầu và co giật dữ dội vào năm 1989. Ông kể rằng khi đang ngồi chơi bài với bạn bè thì tay và chân ông bắt đầu co giật không rõ nguyên do. Ông thậm chí bị sùi bọt mép và bất tỉnh sau đó.

    Gia đình lo lắng nên đã đưa ông đến một bệnh viện ở thành phố Quảng Châu và các bác sĩ chẩn đoán rằng ông bị chứng động kinh, đồng thời kê thuốc động kinh cho ông.

    Mặc dù đã dùng thuốc thường xuyên trong suốt 30 năm qua, ông vẫn thỉnh thoảng bị co giật và ngất xỉu cũng như đau đầu thường xuyên. Đến tháng trước, ông Zhang mới biết các triệu chứng của mình thực sự do một con giun mắc kẹt trong não gây ra.

    Vào năm 2015, ngôi làng của ông Zhang tại tỉnh Quảng Đông gặp phải một vụ cháy lớn. Trong khi cùng dân làng chữa cháy, ông bỗng nhiên đau đầu khủng khiếp, sau đó lên cơn co giật.

    Trước khi vụ cháy xảy ra, ông vẫn chịu đựng được những cơn đau của mình nên chủ quan và không đi khám bệnh. Tuy nhiên, sau vụ cháy nói trên, bệnh tình của ông ngày càng trở nặng đến mức không thể sống bình thường.

    Ông đã tìm đến rất nhiều bệnh viện và bác sĩ nhưng chỉ nhận được cùng một câu trả lời: Ông mắc bệnh động kinh. Rất may, các bác sĩ tại một bệnh viện ở Quảng Châu đã quyết định đưa ông đi chụp MRI. Họ phát hiện một vết thương ở phía thùy não trước. Bên cạnh đó, kết quả thử máu cũng cho thấy sự xuất hiện của nhiều ký sinh trùng.

    Ông Zhang nhanh chóng được phẫu thuật và các bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện Não Quảng Đông đã thực hiện ca mổ cắt thùy trán phải, lấy một con giun ký sinh dài 10 cm ra khỏi não ông ta. Vẫn chưa rõ làm thế nào con giun có thể sống trong não của ông này trong suốt 30 năm qua.

    Bác sĩ Yan Xueqiang, Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh, nói với báo Global Times rằng uống nước sông chưa qua đun nấu hoặc ăn những động vật chưa được nấu chín như ếch hoặc rắn có thể gây nhiễm ký sinh trùng. Ông Zhang, người đến từ một ngôi làng miền núi, thừa nhận thường uống nước sông và ăn ếch là thói quen phổ biến trong cộng đồng của mình.

    Bị 8 cây kim găm vào mông 10 năm mà không hề hay biết

    Phim chụp X-quang cho thấy nhiều cây kim nằm ở vị trí mông của người đàn ông - Ảnh: Pháp luật TP. HCM

    Các bác sĩ ở Hồ Nam Trung Quốc gần đây đã rút ra được tám cây kim bên trong mông của một người đàn ông, giúp người này thoát khỏi chứng đau ê ẩm ở mông kéo dài hơn 10 năm qua mà không rõ nguyên nhân, trang Oddity Central đưa tin.

    Trong 10 năm qua, ông Chen, 55 tuổi đã nghỉ hưu, sống ở Trường Sa, Trung Quốc. Đã 10 năm nay, ông thường xuyên có cảm giác đau nhói, ngứa ran ở phần mông bên phải nhưng ông không chịu đi khám bác sĩ vì quá bận rộn vì công việc.

    Ông cho biết cảm giác đau nhói xuất hiện nhiều khi chạy. Mãi đến đầu tháng 8 năm nay, ông mới chịu đi khám bác sĩ. Sau khi cho ông Chen chụp X-quang, cả bác sĩ lẫn ông Chen đều sốc khi biết nguyên nhân.

    Phim chụp X-quang cho thấy có tám cây kim nhọn đang cắm sâu vào mông của ông ta. Ban đầu Chen cũng không nhớ vì sao nó lại ở đó. Tuy nhiên, sau đó ông nhớ lại có một mình từng bị té vào một đống rác chỗ làm việc. Ban đầu Cheng chỉ nghĩ rằng bị một vài cây cắm vào lưng và ông sau đó cũng đã loại bỏ chúng. Rất tiếc là ông đã không lấy nó ra hết.

    Một số cây kim đã bị kẹt trong cơ bắp nên khi ông di chuyển, hoạt động mạnh như chạy bộ, hoặc co duỗi nhiều sẽ gây đau đớn. Bác sĩ sau đó chỉ định ông Chen phải phẫu thuật để lấy tất cả số kim kia ra khỏi cơ thể càng sớm càng tốt.

    Sau ca phẫu thuật ngày 15/8, tất cả tám cây kim loại đã được loại bỏ thành công. Do nằm bên trong cơ thể quá lâu, nhưng cây kim đã chuyển màu tối hơn và dày hơn khi lúc chúng chui vào cơ thể ông Chen. Ông Chen cũng đang dần phục hồi và sẽ không còn phải chịu đựng những cơn đau như trước đây nữa.

    Câu chuyện kỳ lạ này đã lan truyền trực tuyến trong tuần này, với hầu hết người dùng phương tiện truyền thông xã hội tự hỏi làm thế nào một người nào đó có thể sống với rất nhiều cây kim bên trong cơ thể lâu như vậy.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-892019-bi-an-ve-cay-kim-trong-tim-be-gai-11-tuoi-a291990.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan