+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 16/7/2019: Hà Nội chiều tối xuất hiện mưa dông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 16/7/2019. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 16/7/2019. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Dự báo thời tiết ngày 16/7, Hà Nội xuất hiện mưa dông vào sáng sớm và chiều tối. Ảnh minh họa 

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ ngày 15/7 - 24/7 tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Những ngày khác mưa xảy ra không nhiều.

    Dự báo thời tiết tại vùng biển Nam bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ từ trung bình đến mạnh nên trong ngày 16/7, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) thời tiết sẽ có mưa rào và dông.

    Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2.0-4.0m. Biển động.

    Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước

    Phía Tây Bắc Bộ

    Đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mây, trời nắng, riêng khu vực phía nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

    Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, riêng phía nam Sơn La và Hòa Bình 34-37oC.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC

    Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, đồng bằng và trung du 35-37oC.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 46 - 93%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30oC

    Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 38 oC.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 93%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

    Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37oC.

    Tây Nguyên

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

    Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

    Nam Bộ

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61 - 95%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

    Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC.

    Hà Nội

    Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC

    Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 37oC.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-1672019-ha-noi-chieu-toi-xuat-hien-mua-dong-a284383.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan