+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 19/9/2020: Miền Bắc trời mát mẻ, một số nơi có mưa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 19/9/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 19/9/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức từ Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, ngày 19/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Trung Bộ, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. với lượng mưa phổ biến 50-150mm. Từ đêm mai mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh ngày 19/9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Khu vực Hà Nội: Ngày 19/9, có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 19/9/2020: Miền Bắc trời mát mẻ, một số nơi có mưa. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 19/9

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ

    Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, riêng vùng núi 20-23 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ

    Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

    Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ

    Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

    Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-1992020-mien-bac-troi-mat-me-mot-so-noi-co-mua-a339452.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan