+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 23/3/2020: Miền Bắc cảnh báo có mưa đá

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 23/3/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 23/3/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 23/3, khu vực Hà Nội ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 23/3/2020: Miền Bắc cảnh báo có mưa đá. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/3:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

    Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

    Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

    Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, phía nam 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

    Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

    Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-2332020-mien-bac-canh-bao-co-mua-da-a316403.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan