+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/11: Khởi tố tài xế xe ô tô mải dùng điện thoại, gây tai nạn chết người

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 1/11/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật

    Khởi tố tài xế xe ô tô mải dùng điện thoại, gây tai nạn chết người

    Ngày 30/10, VKSND huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Hiếu (27 tuổi, trú tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo báo Công Lý.

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 1 11 2023 khoi to tai xe xe o to mai dung dien thoai gay tai nan chet nguoi
    Nghi can Hiếu (hàng đầu, góc trái) nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố. Ảnh: VnExpress

    Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 23/10, Nguyễn Đức Hiếu điều khiển xe ô tô mang BKS 38A-461.26 đi đám cưới của người quen tại tổ dân phố 12 (thị trấn Hương Khê).

    Tại đây, sau khi ăn uống xong, Hiếu chở nhóm bạn mình đến một quán karaoke ở thị trấn Hương Khê. Sau đó, Hiếu tiếp tục quay lại đám cưới để đón thêm bạn đến quán hát.

    Khi chạy đến đoạn Km 827+674 thuộc địa phận tổ dân phố 1 (thị trấn Hương Khê), Hiếu vừa điều khiển xe ôtô vừa sử dụng điện thoại di động nên đã va chạm vào phía sau xe đạp do ông Phan Văn N. (59 tuổi, trú tại xã Phú Phong, là giáo viên của Trường THCS Chu Văn An) đang điều khiển cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến ông N. tử vong tại chỗ.

    Sau khi gây ra tai nạn, Hiếu tiếp tục điều khiển xe ô tô đến quán karaoke nói trên rồi nhờ một số người bạn đến hiện trường vụ tai nạn để nắm thông tin vụ việc. Sau đó, Hiếu điều khiển xe ôtô về nhà, đỗ xe ở sân và kể cho người thân biết vụ tai nạn xảy ra.

    Sau khi biết thông tin ông Phan Văn N. đã tử vong, Hiếu đã bỏ đi khỏi nhà. Đến khoảng 12h30 ngày 24/10, Hiếu đến Công an huyện Hương Khê đầu thú.

    Truy bắt thành công đối tượng hiếp dâm trốn truy nã 17 năm

    Ngày 31/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã truy bắt thành công, và bàn giao đối tượng truy nã Vi Văn Đạn (SN 1985 trú tại xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn) đang lẩn trốn, sinh sống tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn giải quyết theo thẩm quyền.

    An ninh - Hình sự - Truy bắt thành công đối tượng hiếp dâm trốn truy nã 17 năm
    Đối tượng Vi Văn Đạn

    Trước đó vào ngày 24/12/2005, Vi Văn Đạn sau khi uống rượu về đi ngang qua nhà chị C.T.M (SN 1992, trú cùng thôn). Thấy chị M ở nhà, lại là người chậm phát triển về trí tuệ, Đạn đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị M, khi Đạn đang thực hiện hành vi thì bị người thân của chị M phát hiện. Biết bản thân mình phạm tội, nên Đạn đã bỏ trốn khỏi địa phương, vào huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thay tên và lẩn trốn đến nay.

    Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, theo quy định.

    Truy quét nhóm " vàng tặc" đào hầm sâu hàng chục mét ở Lai Châu

    Theo đó, từ nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm đối tượng lạ mặt có hoạt động đào hang đất tại khu vực lán nương của hộ gia đình ông Tống Văn Phương tại bản Bó, xã Mường Tè.

    Ngay sau đó, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp Công an huyện Mường Tè và chính quyền địa phương xác minh ban đầu được biết nội dung tin báo là có căn cứ, lán nương nghi vấn ở nơi hẻo lánh cách xa khu dân cư, đường đi vào khu vực nghi vấn rất khó khăn.

    Với tinh thần kiên quyết ngăn chặn và xử lý hành vi khai thác khoáng sản trái phép dẫn đến nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn, ngày 26/10 Tổ công tác phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an huyện Mường Tè, UBND xã Mường Tè và lực lượng Công an xã đã đến hiện trường lán nương nghi có hoạt động khai thác.

    An ninh - Hình sự - Truy quét nhóm ' vàng tặc' đào hầm sâu hàng chục mét ở Lai Châu
    Cửa hầm khai thác vàng trái phép và đối tượng Đặng Hữu Thọ. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

    Tại hiện trường vụ việc, lực lượng công an phát hiện 1 lán tôn cao 2m rộng  khoảng 13m2 01 máy khoan điện (loại khoan bê tông), một máy đục, 6 chiếc xẻng cuốc, 1 chiếc máng đãi vàng tự tạo, 1 thảm đãi vàng , một máy thổi hơi gắn mô tơ, 2 xe rùa chở đất cùng một số vật dụng liên quan và một đường hầm cao khoảng 2m sâu trong lòng đất rẽ 2 nhánh khoảng 20m, thời điểm kiểm tra không phát hiện có đối tượng đào đãi vàng tại hiện trường. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc và tạm giữ các đồ vật liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát kinh tế và Công an huyện Mường Tè đã nhanh chóng xác định đối tượng Đặng Hữu Thọ (SN 1986, HKTT: xóm Mỏ Sắt, Hợp Tiến, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) là người chủ mưu đã thuê 3 nhân công là người địa phương tiến hành hoạt động thăm dò, khai thác trái phép khoáng sản.  Lực lượng chức năng đã truy tìm, triệu tập đối tượng Thọ về Công an huyện Mường Tè để làm việc.

    Hiện, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp Công an huyện Mường Tè tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1-11-2023-khoi-to-tai-xe-xe-o-to-mai-dung-dien-thoai-gay-tai-nan-chet-nguoi-a597512.html
    Hai cựu cán bộ công an ở Hà Nội hầu tòa vì cáo buộc cho vay lãi nặng và đánh bạc

    Hai cựu cán bộ công an ở Hà Nội hầu tòa vì cáo buộc cho vay lãi nặng và đánh bạc

    Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình công tác tại Công an phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), Hoàng Văn Hoan và vợ đã tổ chức cho các đồng nghiệp trong ngành vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính 926 triệu đồng. Cùng vụ án, có bị cáo Nguyễn Sơn Thành bị cáo buộc tội tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hai cựu cán bộ công an ở Hà Nội hầu tòa vì cáo buộc cho vay lãi nặng và đánh bạc

    Hai cựu cán bộ công an ở Hà Nội hầu tòa vì cáo buộc cho vay lãi nặng và đánh bạc

    Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình công tác tại Công an phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), Hoàng Văn Hoan và vợ đã tổ chức cho các đồng nghiệp trong ngành vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính 926 triệu đồng. Cùng vụ án, có bị cáo Nguyễn Sơn Thành bị cáo buộc tội tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.