+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/5/2020: Danh tính "cẩu tặc" hung hãn chém rách đầu người truy đuổi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/5/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/5/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Danh tính "cẩu tặc" hung hãn chém rách đầu người truy đuổi

    Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Giao Thông

    Ngày 11/5, chính quyền xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc kẻ trộm chó dùng dao gây thương tích cho người dân. Danh tính tên cẩu tặc là Nguyễn Văn Hải (SN 1982, trú tại phường Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Nạn nhân là guyễn Văn Long (ở thôn Rẫy, xã Vạn Trạch).

    Hiện đối tượng Hải đang bị lực lượng Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

    Trước đó, vào khoảng 4h30 ngày 10/5, đối tượng Nguyễn Văn Hải điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 73P1-03156 đến địa bàn thôn Rẫy, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để đánh bả chó và thực hiện hành vi trộm chó.

    Khi bị ông Nguyễn Văn Long ở thôn Rẫy phát hiện và hô hoán, Hải đã hung hãn dùng dao tấn công và chém ông Long gây thương tích ở đầu.

    Tang vật thu được tại hiện trường gồm: 1 con chó đã bị đánh bả có trọng lượng 10 kg, 15 bả chó, 2 con dao và 1 chiếc xe mô tô đã bị cháy rụi.

    Gã trai 6 lần xâm hại bé gái tại Tiền Giang

    Ngày 11/5, Thượng tá Võ Quang Ái - Chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Tiền Giang - cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Trương Phú Hải (24 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

    Nạn nhân là N.T.M (13 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho).

    Kết quả điều tra, vào tháng 1/2020, bé M. quen với nam thanh niên trên mạng xã hội. Sau đó, người này yêu cầu bé M. gửi ảnh khỏa thân và được đồng ý. Sau đó, thanh niên này yêu cầu bé M. chuyển 4,8 triệu đồng vào tài khoản nếu không sẽ tung ảnh khỏa thân của M. lên mạng.

    Sau đó, M. lại lên mạng xã hội tìm kết bạn mới để nhờ giúp đỡ thì quen biết với Trương Phú Hải. Sau thời gian trò chuyện, cả 2 nảy sinh tình cảm.

    Ngày 6/3, biết cha mẹ M. đi vắng, Hải chạy xe đến nhà và 5 lần thực hiện xâm hại bé gái. Hôm sau, Hải gặp M. trên đường và đưa cho “bạn gái nhí” viên thuốc ngừa thai. M. còn cho Hải mượn 500.000 đồng và 2 chiếc nhẫn 18k.

    Sau đó, Hải tiếp tục đến nhà và thực hiện hành vi xâm hại M. Vụ việc được gia đình M. phát hiện và trình báo công an.

    Người đàn ông lĩnh án 12 năm tù vì "yêu" nhầm bé gái 12 tuổi


    Bị cáo Huỳnh Quang lĩnh án 12 năm tù vì "yêu" nhầm bé gái 12 tuổi. Ảnh minh họa 

    Ngày 11/5, TAND TP.Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Huỳnh Quang (SN 1988, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Nạn nhân là bé T. (SN 2007, trú huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

    Theo nội dung vụ án, vào tháng 7/2019, Quang kết bạn facebook làm quen với T. Ban đầu, cả 2 chỉ nhắn tin nói chuyện qua messenger, dần dần khi tình cảm nảy nở, Quang từ Sơn Trà lên huyện Hòa Vang tìm gặp T.

    Sau 2 tháng quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm. Ngày 11/10/2019, Quang đưa T. về phòng trọ của Quang ở phường An Hải Đông và cả hai quan hệ tình dục, trong các ngày 15 và 20/10/2019, Quang và T. tiếp tục giao cấu thêm 2 lần nữa cũng tại phòng của Quang, tổng cộng cả 3 lần T. đều đồng thuận.

    Theo lời khai của Quang, khi thấy người yêu chủ động trong chuyện yêu đương, bị cáo đã hỏi tuổi thì T. cho biết sinh năm 1995, lúc này 24 tuổi.

    Sự việc sau đó bị cha của T. phát hiện và trình báo cơ quan công an. Thời điểm này, Quang mới biết T. sinh năm 2007, thời điểm giao cấu, T. mới chỉ 12 tuổi 7 tháng.

    Ngày 30/11/2019, Quang bị Công an quận Sơn Trà khởi tố, bắt tạm giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và bàn giao cho Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

    HĐXX đã tuyên phạt Quang 12 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Chồng dùng dao đâm vợ tử vong vì đi nhậu về khuya

    Ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao nghi can Đỗ Nguyễn Thành Đạt (24 tuổi, ngụ Nha Trang) cho Cơ quan điều tra hình sự quân đội để làm rõ nguyên nhân chị N.H.T.V. (ngụ phường Phước Hải, TP Nha Trang) tử vong.

    Theo thông tin ban đầu, tối 10/5, chị N.H.T.V. (24 tuổi, ngụ phường Phước Hải) về nhà khuya sau khi đi nhậu với hai người bạn nên cãi vã với chồng là Đỗ Nguyễn Thành Đạt.

    Trong lúc cự cãi, ông Đạt dùng dao đâm vào vợ mình. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu nhưng đã tử vong.

    Sau khi gây án, ông Đạt đã đến đầu thú tại Công an phường Lộc Thọ, TP Nha Trang và khai nhận hành vi phạm tội của mình, theo báo Người Lao Động.

    Được biết ông Đỗ Nguyễn Thành Đạt là quân nhân nên vụ việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra quân đội xử lý.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1252020-danh-tinh-cau-tac-hung-han-chem-rach-dau-nguoi-truy-duoi-a322990.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan