+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/6/2020: Diễn biến mới vụ Phó chủ tịch huyện đánh bạc ở Thanh Hóa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/6/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/6/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Phó chủ tịch huyện đánh bạc ở Thanh Hóa

    Ông Nguyễn Văn Long. Ảnh: Giao Thông

    Chiều ngày 12/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 bị can về tội đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

    4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm:

    Nguyễn Văn Long (51 tuổi, trú tại khu phố Phú Cường, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) - phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (nhiệm kỳ 2016-2021)

    Lê Duy Hưng (53 tuổi, trú tại khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) - trưởng Phòng Tài chính UBND huyện Hậu Lộc

    Trần Văn Hùng (46 tuổi, trú tại khu phố Minh Hòa, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) - cán bộ chuyên môn kỹ thuật, kho K820, Cục kỹ thuật, Bộ tư lệnh Công Binh thuộc Bộ Quốc phòng

    Nguyễn Văn Đức (47 tuổi, trú tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc) - giám đốc doanh nghiệp tư nhân Đức Xuân.

    Trước đó, khoảng 23h ngày 31/5, tại phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “đánh phỏm”, thu giữ trên chiếu 92 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

    Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận rủ nhau đến phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long đánh "phỏm", đến 23h cùng ngày thì bị lực lượng Cảnh sát Hình sự bắt quả tang.

    Ông Nguyễn Văn Long là cán bộ trưởng thành từ UBND huyện Hậu Lộc, thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2016-2021.

    Đối tượng giả danh thanh tra sở GD&ĐT Gia Lai để lừa đảo loạt giáo viên

    Ngày 12/6, phòng CSHS (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa bắt giữ và bàn giao đối tượng Đinh Văn Thái (SN 1992, quê Hà Tĩnh) cho cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7/2019, dựa vào thông tin đăng công khai như tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ email của cán bộ, giáo viên trên website của các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Thái đã sử dụng thông tin này để liên lạc, tạo niềm tin cho các nạn nhân.

    Thái tự giới thiệu là thanh tra sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, sau khi nghe Thái cung cấp nhiều thông tin cá nhân khá chính xác về bản thân, nhiều giáo viên đã tin tưởng.

    Lợi dụng điều đó, Thái yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của các giáo viên. Nghe theo lời đối tượng, một số người đã cung cấp mật khẩu, thông tin số tài khoản, từ đó Thái đã chiếm đoạt tiền hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

    Sau khi nhận được phản ánh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc điều tra, xác minh và ra thông báo truy tìm đối tượng Thái.

    Ngày 11/6, Thái bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt khi đang lẩn trốn tại TP.Bà Rịa.

    Được biết, Thái từng có 2 tiền án cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Điều tra vụ người phụ nữ trình báo bị dàn cảnh va chạm giao thông cướp tiền


    Khu vực hiện trường vụ việc. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

    Khuya 11/6, Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, đang điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ trình báo bị cướp số tiền lớn.

    Thông tin ban đầu, theo trình báo, vào đầu giờ chiều cùng ngày, một người phụ nữ tên X. (ngụ quận Thủ Đức) mang số tiền gần 900 triệu đi ra ngân hàng để gửi cho người quen.

    Khi đang điều khiển xe máy trên đường Phạm Văn Đồng hướng Linh Xuân đi Bình Lợi, tới đoạn gần Đình Bình Quới Đông (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) thì bị va quẹt xe dẫn tới cảnh hỗn loạn.

    Sau khi ổn định tình hình, bà X. phát hiện chiếc túi xách chứa gần 900 triệu để trong cốp xe đã "không cánh mà bay". Bà X. liền tới cơ quan công an trình báo và cho biết nghi ngờ bị dàn cảnh, trong đó các đối tượng đi trên 3 xe gắn máy.

    Tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng chức năng quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Nghi vấn 2 người đàn ông sốc ma túy, chết dưới gầm cầu ở Thái Bình

    Sự việc được phát hiện vào khoảng 22h15 ngày 10/6, tại khu vực gầm cầu Hòa Bình, thuộc địa phận xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

    Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện 3 người đàn ông nằm bất động tại khu vực gầm cầu Hòa Bình nên thông báo cho cơ quan chức năng.

    Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và xác định 2 trong 3 người đàn ông đã tử vong. 2 người này trú tại thành phố Thái Bình. Người còn lại (37 tuổi, trú huyện Vũ Thư) được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, sau đó hồi tỉnh.

    Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân bước đầu là do sốc sau khi 3 người này cùng chích ma tuý dưới gầm cầu Hoà Bình.

    Hiện lực lượng chức năng tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1362020-dien-bien-moi-vu-pho-chu-tich-huyen-danh-bac-o-thanh-hoa-a326958.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan